Cà Mau: Người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nông dân

Băng Thanh |

Người phụ nữ ở huyện Thới Bình (Cà Mau) đăng thông lên mạng xã hội tìm người gia công rèm cửa, chuỗi hạt… qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các bị hại.

Ngày 10/3, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với Võ Hồng Đào (SN 1996, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cà Mau: Người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nông dân - Ảnh 1.

Tang vật thu tại nhà nạn nhân. Ảnh: HG

Nạn nhân là một số người nông dân ở vùng nông thôn tỉnh Cà Mau và nhiều địa phương khác trong khu vực ĐBSCL.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, lợi dụng mạng xã hội, Đào đã đăng thông tin tuyển dụng người gia công rèm cửa, chuỗi hạt… với mức tiền công lao động cao.

Do nhu cầu kiếm việc làm của người dân tại nhiều vùng nông thôn, khi nghe thông tin tuyển dụng, một số người đã "sập bẫy" của Đào.

Theo đó, nạn nhân muốn có nguyên liệu để gia công phải đặt tiền cọc cho đối đối tượng. Những lần đầu đối tượng nhận hàng và giao tiền đầy đủ nên đã tạo lòng tin cho nhiều người.

Vậy nên, nhiều người đã giới thiệu cho người quen mua nguyên liệu và cùng gia công để giao cho Đào. Song, sau đó Đào đã không thanh toán và hứa hẹn lần lựa khiến nhiều nạn nhân lâm vào cảnh vỡ khóc vỡ cười.

Hiện, số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là trên 50 tỉ đồng. Do Đào đang nuôi con nhỏ dưới 36 nên cơ quan chức năng cho tại ngoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại