Ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng: Phụ huynh, nhà trường "bật" chế độ phòng dịch

Nguyễn Trang/VOV.VN |

Tại Hà Nội, số ca mắc Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng, đây cũng là thời điểm học sinh cuối cấp đang tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Chị Nguyễn Thanh Hiền (Đống Đa, Hà Nội) có con đang học lớp 12 vừa test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV2. Chị Hiền cho biết, vài ngày trước con trai chị đi học có biểu hiện mệt mỏi, ho, rát họng. Ngay khi thấy con có biểu hiện của Covid-19, chị Hiền đã nhanh chóng cho con làm xét nghiệm nhanh và xin nhà trường cho con học online tại nhà.

“Dù biểu hiện của con rất nhẹ, chỉ như cảm cúm thông thường, nhưng ngay khi phát hiện con mắc Covid-19, gia đình đã xin phép nhà trường cho con được nghỉ, tự học tại nhà, tránh đến lớp lây lan sang các bạn khác trong lớp. Giai đoạn này các con đang tập trung ôn thi nước rút, nên việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh rất quan trọng. Sau hơn 3 năm chống chọi với dịch bệnh, đến giờ con cũng đã nắm rõ các quy tắc phòng dịch cũng như biết cách tự chăm sóc sức khỏe bản thân”, chị Hiền cho biết.

Ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tăng: Phụ huynh, nhà trường bật chế độ phòng dịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghe tin số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, chị Trần Quỳnh Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) có con học lớp 9 không khỏi lo lắng, nhất là khi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang đến gần. Những ngày gần đây, chị luôn nhắc nhở con đeo khẩu trang khi đến trường, thường xuyên sát khuẩn tay cũng như dùng bình nước cá nhân để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh.

Chị Trang cho biết, con đã tiêm đủ số mũi vaccine phòng Covid-19, dịch bệnh cũng đã được kiểm soát, do đó không nên quá lo lắng nhưng cũng không thể chủ quan.

“Để đảm bảo sức khỏe cho con, nhất là khi mùa thi đang đến gần, bên cạnh các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, tôi cũng rất chú trọng đến dinh dưỡng hàng ngày cho con để con có sức đề kháng tốt nhất. Thời gian này, việc ăn uống tại hàng quán được hạn chế tối đa, thay vào đó là những bữa cơm nhà đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm tối đa cho con”, chị Trang cho biết.

Các trường “bật công tắc” phòng dịch

Cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, dịch Covid-19 có xu hướng tăng trở lại đúng vào thời điểm học sinh đang ôn thi nước rút chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng, bởi vậy nhiều phụ huynh đang rất lo lắng.

“Về phía nhà trường, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng các biện pháp phòng dịch Covid-19, quyết không để việc học bị gián đoạn. Với những học sinh mắc Covid-19 phải nghỉ học, trường sẽ cho các em theo dõi tiết học qua camera trực tuyến cũng như sẵn sàng cử giáo viên tổ chức học bù, bổ sung kiến thức cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19", cô Quỳnh nói thêm.

Còn theo thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội), nhà trường thường xuyên nhắc nhở giáo viên các lớp yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn và theo dõi sát sức khỏe của học sinh, trường hợp học sinh có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào phải báo ngay cho y tế trường.

“Những ngày gần đây số ca mắc Covid-19 tăng, nhiều phụ huynh cũng rất lo lắng nhưng không quá hoang mang, bởi có đến 90% học sinh trong trường đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Sau gần 3 năm dịch bệnh, cả giáo viên và học sinh đều có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh, các hoạt động tại trường cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều”, thầy Cường cho biết.

Đại diện Phòng GD- ĐT quận Cầu Giấy thông tin, trước diễn biến của dịch bệnh, Phòng đã chỉ đạo các trường kích hoạt các biện pháp phòng dịch từng thực hiện ở các giai đoạn trước, yêu cầu các nhà trường hạn chế việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tập trung đông học sinh nếu không cần thiết.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cũng cho hay, để ứng phó với dịch bệnh có xu hướng gia tăng, Phòng đã yêu cầu các trường tăng cường các biện pháp phòng dịch, khi phát hiện học sinh có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi cần báo ngay cho bộ phận y tế của nhà trường, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh theo dõi sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng cần yêu cầu học sinh thường xuyên rửa tay, hạn chế tập trung nơi đông người, khuyến cáo các em sử dụng cốc, bình uống nước riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân như khăn mặt, cốc, bát đũa với các lớp bán trú.

Trao đổi về công tác phòng chống dịch bệnh cũng như thông tin “Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc Covid-19” đang lan truyền trên mạng xã hội, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định thông tin trên là không chính xác. Sở không có phát ngôn nào về việc dạy học trực tuyến trong thời điểm hiện tại.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cũng cho rằng, thời điểm này là những tuần cuối cùng của năm học 2022-2023, học sinh toàn thành phố đang chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra cuối năm học. Học sinh lớp 9 và lớp 12 tích cực tập trung ôn tập cho kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp. Thông tin không chính xác về dịch bệnh phần nào đã gây hoang mang, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là các học sinh cuối cấp.

Sở GD-ĐT đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường cần thận trọng khi phát ngôn và chia sẻ những thông tin về dịch bệnh khi chưa có căn cứ của cơ quan chuyên môn, tránh gây hiểu lầm, gây hoang mang trong phụ huynh và học sinh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại