Cá “khủng” quý hiếm được đưa ra Hà Nội phục vụ nghiên cứu khoa học

Nhật Trường |

Cơ quan chuyên môn xác định đây là cá nược Minh Hải có tên thường gọi là cá heo sông hoặc cá heo Irrawaddy tên khoa học là Orcaella brevirostris.

UBND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, ông Phan Văn Thái, người dân ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã chấp thuận bàn giao con cá nược Minh Hải 150 kg cho cơ quan chuyên môn đem về phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Cá “khủng” quý hiếm được đưa ra Hà Nội phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh 1.

Con cá nược Minh Hải có trọng lượng khoảng 150kg đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

Đơn vị này hỗ trợ cho "chủ nhân" con cá 5 triệu đồng hoàn trả tiền công, chi phí trục vớt, bảo quản khi cá đã chết.

Ông Phan Văn Thái cho biết, trong cuộc đời làm nghề đánh bắt thủy sản, đây là lần đầu tiên có con cá “khủng” sa lưới.

Cá “khủng” quý hiếm được đưa ra Hà Nội phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh 2.

Cá nược Minh Hải được ướp nước đá để chống phân hủy.

Ông cũng không biết là cá quý hiếm, nguy cấp nên kéo về với ý định bán kiếm tiền để mưu sinh. Những ngày qua, có rất nhiều người dân xa gần kéo đến nhà ông để xem con cá “khủng” làm cuộc sống, sinh hoạt gia đình bị đảo lộn.

Gia đình ông cũng không có khả năng bảo quản con cá này lâu dài nên chấp nhận bàn giao con cá cho cơ quan chuyên môn, để tiếp tục việc mưu sinh.

Cá “khủng” quý hiếm được đưa ra Hà Nội phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh 3.

Người dân xa gần kéo đến nhà ông Phan Văn Thái xem cá lạ làm đảo lộn của sống gia đình.


Như tin đã đưa, sáng 15/5, khi thả lưới ở sông Cổ Chiên, ông Phan Văn Thái, 49 tuổi, ngụ ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng huyện Chợ Lách,(tỉnh Bến Tre) phát hiện có dấu hiệu bất thường nghi cá to mắc lưới.

Ông liền nhảy ngay xuống sông kiểm tra thì phát hiện một con cá “ khủng” đã sa lưới và kéo về đến nhà thì cá đã chết.

Cá “khủng” quý hiếm được đưa ra Hà Nội phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh 4.

Ông Phan Văn Thái- người phát hiện cá " lạ" sa lưới


Cơ quan chuyên môn xác định đây là cá nược Minh Hải có tên thường gọi là cá heo sông hoặc cá heo Irrawaddy tên khoa học là Orcaella brevirostris. Đây là loài động vật nằm trong danh mục các loài thủy sản quý hiếm, nguy cấp (cấp I).

Đây là loài thủy sản quý hiếm, nguy cấp nên theo quy định không được khai thác, vận chuyển, mua bán với mọi hình thức./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại