BXH FIFA: Đội tuyển Việt Nam tăng bậc, Argentina soán ngôi đầu ngoạn mục

Giang Nguyễn |

Đội tuyển Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA dù không thi đấu giao hữu trong tháng 3/2023.

Theo bảng xếp hạng tháng 3/2023 được Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) công bố ngày hôm nay (6/4), đội tuyển Việt Nam đã tăng 1 bậc và đứng ở vị trí 95 thế giới. Thành tích này cũng giúp tuyển Việt Nam trở lại hạng 16 châu Á, đồng thời, duy trì vị thế số 1 tại Đông Nam Á. Tuyển Thái Lan tụt 3 bậc xuống hạng 114 thế giới nhưng vẫn là đội đứng thứ 2 khu vực. Đội tuyển Malaysia có sự thăng tiến tốt, từ vị trí 145 lên 138 thế giới sau 2 trận thắng trước Hong Kong và Turkmenistan.

BXH FIFA: Đội tuyển Việt Nam tăng bậc, Argentina soán ngôi đầu ngoạn mục - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2023.

Ở các vị trí top 10, đội tuyển Argentina có bước thăng tiến ngoạn mục để soán ngôi đầu của Brazil, trở thành đội bóng số một thế giới. Sau hai đợt cập nhật, đội tuyển xứ Tango đã san bằng khoảng cách 68 điểm với đại kình địch Brazil. Thành tích này có được là nhờ chức vô địch World Cup 2022 và hai chiến thắng trước Panama và Curacao vừa qua.

ĐT Brazil từ vị trí số 1 tụt xuống hạng 3 do để thua Maroc 1-2 trong trận giao hữu vừa qua. Họ bị trừ tới 6 điểm sau thất bại này.

BXH FIFA: Đội tuyển Việt Nam tăng bậc, Argentina soán ngôi đầu ngoạn mục - Ảnh 2.

Messi và đồng đội vươn lên hạng 1 thế giới.

Với các đội tuyển châu Á, vị trí trên bảng xếp hạng FIFA lần này là căn cứ để chia nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2023. Với vị trí số 16 châu Á, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm số 3 cùng Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon.

Nhóm 1 gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út. Nhóm 2 gồm Iraq, UAE, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc và Jordan. Nhóm 4 gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Tajikistan và Hong Kong. Lễ bốc thăm Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu tháng 5 tới.

Asian Cup có 24 đội tuyển tham gia tranh tài. Các đội được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 16 đội (vòng 1/8).VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar từ 12/1 đến 10/2/2024. Thành tích tốt nhất của tuyển Việt Nam là lọt vào tứ kết năm 2019 dưới thời HLV Park Hang Seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại