Buồn cho Công Phượng khi có những đồng đội quá kém

Lâm Anh |

Có nhiều bình luận cho rằng trình độ cầu thủ Việt Nam khó so với Hàn Quốc, nhưng có vẻ như điều đó không đúng trong trường hợp của Công Phượng.

Vòng 5 K.League 2019: Incheon United 0-3 Daegu

Cách đây vài tháng, khi Công Phượng chính thức rời Việt Nam để chuyển sang Hàn Quốc và ký hợp đồng với CLB Incheon United, rất nhiều người đã cho rằng đây nhiều khả năng cũng chỉ là vì mục đích thương mại. Sở dĩ vậy vì hầu hết vẫn có suy nghĩ rằng tiền đạo của HAGL khó so bì về trình độ để có thể cạnh tranh một suất ở đội hình một đội bóng xứ Kim chi.

Những lo ngại ấy càng có cơ sở hơn khi sau 3 trận đấu đầu tiên, Công Phượng hoặc dự bị, hoặc chỉ được tung vào ở những phút cuối, chẳng đủ để thể hiện mình. Ngay cả khi ở trận đấu thứ 3, Công Phượng được vào sân 25 phút, người ta vẫn không tin anh có thể cạnh tranh được suất đá chính.

Tuy nhiên những nhận định ấy đã phải thay đổi khi người ta nhận ra rằng Incheon United không hay như tưởng tượng và trình độ các ngôi sao của đội bóng này cũng chỉ ở mức tạm được so với mặt bằng chung. Điều này thể hiện rõ qua sự bế tắc trong thi đấu cũng như các kết quả mà họ thu được.

Công Phượng là điểm sáng thực sự

Ở trận đấu thứ tư mùa này gặp đội bét bảng Suwon, sự yếu kém về chuyên môn và chiến thuật của Incheon United đã được phơi bày rõ ràng. Sự bế tắc và thiếu sáng tạo của đội bóng này chỉ thay đổi khi Công Phượng được tung vào sân. Dù chân sút xứ Nghệ không giúp nổi Incheon thoát thua nhưng nó đã cho thấy những điều tích cực.

Chính qua trận đấu ấy, giới chuyên môn cũng như truyền thông Hàn Quốc nhận ra rằng Công Phượng thật sự có trình độ và gây sức ép mạnh mẽ lên HLV Andersen. Điều này đã giúp tuyển thủ Việt Nam có cơ hội đá chính, đá trọn vẹn 90 phút ở trận đấu thuộc vòng 5 K-League gặp Daegu.

Một lần nữa những nghi ngờ về năng lực của Công Phượng lại bị xóa bỏ. Tiền đạo Việt Nam có lẽ là một trong số những cầu thủ chơi tốt nhất của Incheon dù điều đó không giúp đội bóng này thoát khỏi trận thua thứ 3 liên tiếp.

Không ai có thể chê Công Phượng bởi mỗi khi có bóng, anh đều tạo ra sự khác biệt rõ ràng so với phần còn lại nhờ khả năng kỹ thuật nổi trội, giữ bóng, cầm nhịp và chuyền rất sáng nước. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Công Phượng có những đường kiến tạo rất rõ ràng nhưng đồng đội của anh lại tiếp tục không tận dụng thành công.

Buồn cho Công Phượng khi có những đồng đội quá kém - Ảnh 2.

Công Phượng quá đơn độc trong một tập thể kém cỏi của Incheon United

Công thất thế, hàng thủ và tuyến tiền vệ của Incheon cũng quá tồi. Trong khi tuyến giữa của đội bóng này không thể cầm được bóng cũng như không hỗ trợ được ở khâu phòng ngự thì các hậu vệ cũng chơi như mơ ngủ và quá lỏng lẻo.

Hàng công của Daegu hay đối thủ trước đó là Suwon đều không quá xuất sắc nhưng chính sự kém cỏi của các hậu vệ Incheon đã khiến lưới của thủ môn Lee Tae-Hee phải rung lên tới 6 lần (2 trận). Không chỉ phòng ngự tồi mà khả năng tổ chức lối chơi của Incheon cũng rất kém.

Có quá nhiều đường chuyền dài hay các pha phá bóng vội vàng được các hậu vệ của Incheon thực hiện và điều này khiến các mũi tấn công như Công Phượng hay Mugosa rơi vào tình trạng đói bóng. Việc phải lùi sâu tìm bóng càng khiến họ bị đẩy quá xa khung thành Daegu và dĩ nhiên cơ hội ghi bàn cũng giảm đến mức tối đa.

CLIP: Toàn bộ màn trình diễn của Công Phượng trước Daegu

Có lẽ đã đến lúc người ta phải đưa ra đánh giá trái ngược so với hồi đầu mùa giải rằng không phải Công Phượng kém mà là đồng đội của anh quá tệ. Giá như một trong hai pha kiến tạo của ngôi sao xứ Nghệ ở trận đấu với Daegu được chuyển hóa thành bàn thắng, Incheon đã không đến mức thua thảm.

Công Phượng đang lãng phí tài năng khi rơi vào một đội bóng kém cỏi như Incheon? Có thể là vậy nhưng cũng có thể đó lại càng là cơ hội tốt để anh cải thiện hơn nữa năng lực của mình, học hỏi từ những đối thủ mạnh, trình độ hơn.

Mỗi một cơ hội vào sân thi đấu, với Công Phượng lúc này đều là rất quý giá. Hãy tận dụng để nâng cao năng lực và khẳng định mình, đó là điều mà chân sút này nên làm thay vì chán nản với những kết quả không tốt của đội nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại