Fan Hàn Quốc: Công Phượng sẽ là trụ cột hàng công Incheon United trong tương lai

Đoàn Dự |

Thất vọng với đội nhà nhưng một fan Incheon United vẫn rất ấn tượng với màn trình diễn của Công Phượng.

Chia sẻ trên fanpage của Incheon United sau trận thua Daegu 0-3, một fan Hàn Quốc viết:

"Sự nghiệp của HLV Andersen dễ biến động, đặc biệt sau khi Nam Joon-jae chấn thương. Hôm nay, hàng thủ chơi rất hớ hênh, tiền vệ thì chuyền hỏng, chuyền sai nhịp, thiếu tự tin và đó là khác biệt cực lớn ở một cuộc chiến như thế này.

Hôm nay là lần đầu tiên Công Phượng được đá chính, và cậu ấy đã phải chịu áp lực lớn từ Daegu mỗi khi có bóng, nhưng đã cho thấy những đường kiến thiết tuyệt vời, dù khả năng xâm nhập vùng cấm địa đối phương của Incheon United là rất kém.

Rồi đây, Công Phượng sẽ là trụ cột hàng tấn công của Incheon United. Tôi hy vọng toàn đội sẽ không chán nản bởi thất bại này mà chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận tới".

CLIP: Toàn bộ màn trình diễn của Công Phượng trước Daegu

Về phần NHM Việt Nam, giống như các trận trước đó Incheon United nhận thất bại, CLB này đều phải nhận những chỉ trích mạnh mẽ từ Dải đất hình chữ S.

"Vẫn giữ ý kiến như trước. Kể cả có Công Phượng hay thậm chí là Messi, nhưng với lối đá nghèo nàn thì các bạn sẽ không có kết quả tốt".

"Vấn đề chính của các bạn chính là HLV, gần như bế tắc trong xoay chỉnh chiến thuật trong khi bị dẫn. Tiếp đến là hàng tiền vệ, không biết pressing, không thể phối hợp cung cấp bóng cho tiền đạo. Nhìn Công Phượng đơn độc phải lui về kiếm bóng và kiến tạo thì biết.

Hàng thủ thì lủng quá thể, khỏi bàn. Cả 1 "rừng gỗ" xung quanh như thế, thì Công Phượng không thể phát huy được. Ít nhất 2 cơ hội anh kiến tạo đã bị đồng đội bỏ lỡ".

"Chất lượng cầu thủ quá kém. Cảm giác những kỹ thuật cơ bản với khả năng chọn vị trí của các cầu thủ quá kém. Khổ thân Phượng".

"Thật sự đội hôm nay đá tệ, hàng thủ đá như mơ ngủ, hàng tiền vệ chuyền hỏng rất nhiều, kỹ thuật không có lại thích rê bóng, không biết thoát pressing khi bị vây ép, cảm giác bị rối, lối đá chỉ có chuyền dài vô hại từ giữa sân không hiệu quả.

Về cá nhân Công Phượng, anh vẫn là điểm sáng khi trận nào cũng ít nhất 1 lần "bón cơm" cho đồng đội đến tận miệng mà vẫn để ra ngoài... HLV không thay đổi cách chơi thì top xuống hạng nằm chắc trong tay đội bóng của ông".

Vòng 5 K.League 2019: Incheon United 0-3 Daegu

Với thất bại này, Incheon United vẫn chỉ có 4 điểm sau 5 vòng đấu, từ vị trí thứ 8 rơi xuống thứ 11. Daegu từ thứ 7 lên hạng 5.

Sau trận đấu, HLV Andersen đã dành lời khen rằng Công Phượng là cầu thủ chơi hay nhất đội. Thất vọng vì trận thua của Incheon United nhưng chúng ta cũng nên tự hào vì những gì CP23 đã thể hiện. Hy vọng rằng trong những trận sắp tới, Công Phượng sẽ lại được trọng dụng để có cơ hội thể hiện mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại