Bước qua tuổi 30, bạn sẽ nhận ra không sớm đặt mục tiêu mua nhà là sai lầm rất lớn

Ngọc Linh |

“Có nhà riêng là có tự do”.

Lương "3 cọc 3 đồng", trang trải chi phí sinh hoạt, ăn uống hàng tháng còn lo không đủ mà đặt mục tiêu mua nhà, có phải là suy nghĩ thiếu tính thực tế quá không?

Với câu hỏi này, Huang Da Mi - Nữ phóng viên 39 tuổi đến từ Đài Loan (Trung Quốc), người vừa mới hoàn thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời, là mua nhà cho biết: "Tôi bắt đầu tiết kiệm để mua nhà từ cách đây 19 năm, khi mới 20 tuổi. Ở thời điểm đó, mỗi tháng, tôi chỉ kiếm được 915 NDT (khoảng 3,1 triệu đồng) từ công việc chạy bàn" .

Bước qua tuổi 30, bạn sẽ nhận ra không sớm đặt mục tiêu mua nhà là sai lầm rất lớn- Ảnh 1.

Huang Da Mi

Sau đó, người phụ nữ 39 tuổi khẳng định việc đặt mục tiêu mua nhà từ sớm và quyết tâm thực hiện cho bằng được là điều vô cùng quan trọng. Nó có thể trực tiếp tác động tới sự bình yên, tự do của bạn trong tương lai và cả lúc về già. Trong tư duy của Da Mi, nhà không chỉ đơn thuần là một nơi để ở.

1 - Nhà là tài sản thế chấp giúp bạn nhanh chóng được xét duyệt khoản vay với mức lãi suất không quá cao

Da Mi có nhận thức về khủng hoảng tuổi trung niên từ rất sớm, vì tính chất công việc yêu cầu cô phải thường xuyên tiếp xúc với những người trung niên, người già. Da Mi kể rằng cô từng có trò chuyện với một người đàn ông 45 tuổi đã chiến thắng căn bệnh ung thư nhưng lại rơi vào cảnh “sống không bằng chết”, vì trong suốt 2 năm chiến đấu với bệnh tật, người thân của anh phải đi vay nặng lãi, vay nóng tín dụng đen mới có tiền cho anh điều trị.

Giờ đây, khi sức khỏe thể chất đã ổn định, người đàn ông này lại phải đối mặt với những khó khăn về sức khỏe tinh thần vì những khoản nợ “cắt cổ”.

“Hiện thực cuộc sống không hề dễ dàng, màu hồng như trong phim, rằng bạn đã chiến thắng tử thần và bạn lập tức yêu đời trở lại bất chấp những khó khăn khác. Dù không ai mong muốn mình sẽ rơi vào cảnh phải thế chấp nhà để vay tiền, nhưng nếu điều đó xảy ra, nhà vẫn là loại tài sản thế chấp giúp bạn nhanh chóng được xét duyệt khoản vay với mức lãi suất không quá cao” - Da Mi khẳng định.

2 - Nhà là “tấm vé thông hành” cho sự tự do trong cuộc sống

Trong suốt quá trình làm việc của mình, Da Mi cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với không ít người phụ nữ đã lập gia đình. Một vài người chấp nhận “chôn chân” trong cuộc hôn nhân đầy bế tắc vì không có nhà, cũng không có tiền. Một vài người khác lại sớm nhận ra rằng việc tự mua nhà giúp họ tự tin đối mặt với mọi biến cố trong hôn nhân.

Bước qua tuổi 30, bạn sẽ nhận ra không sớm đặt mục tiêu mua nhà là sai lầm rất lớn- Ảnh 2.

Huang Da Mi

“Có người từng kể với tôi rằng cô ấy đã bị chồng dọa đuổi ra khỏi nhà khi cố gắng bày tỏ quan điểm cá nhân trong lúc cả hai đang cãi vã. Cô ấy cho rằng vì đó là căn nhà mà người chồng đã mua và đứng tên nên dường như cô ấy bị mất tiếng nói trong gia đình” - Da Mi chia sẻ.

Cuối cùng, người phụ nữ 39 tuổi này khẳng định: “Bỏ qua nhóm người đầu cơ bất động sản, tôi chưa từng gặp bất cứ ai hối hận vì đã cố gắng chắt chiu để mua một căn nhà cho riêng mình, nhưng những người gặp khó khăn trong cuộc sống vì không có nhà thì nhiều vô kể”.

Theo Better Aging

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại