Bước ngoặt Nga trên mặt trận chống Covid-19: Cảnh báo mức nghiêm trọng diễn biến dịch bệnh

Hồng Nhung |

Các nhà lãnh đạo thế giới liên tục làm việc tại nhà trong suốt đại dịch Covid-19. Và Tổng thống Nga Putin cũng không phải ngoại lệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp trực tuyến cùng các quan chức lãnh đạo nhằm thúc đẩy nỗ lực của chính phủ đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Theo hãng CNN, cách đây hơn một tháng, Tổng thống Vladimir Putin đã tỏ ra sự tự tin trong cách phản ứng của chính phủ trước khủng hoảng toàn cầu, trấn an người dân tình hình dịch bệnh đã trong tầm kiểm soát của chính phủ bởi nước này đã thúc đẩy can thiệp từ sớm. Vài tuần sau đó, Tổng thống Putin đã yêu cầu hỗ trợ y tế đối với bang New York của Mỹ.

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 13/4, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo về tình hình dịch bệnh nước này đang trở nên tồi tệ hơn.

"Chúng ta có nhiều vấn đề. Chưa có gì chắc chắn để có thể tự tin về diễn biến dịch bệnh. Nước Nga phải bảo vệ mình bởi vì, giống như bạn và các chuyên gia nói, chúng ta chưa thể vượt qua thời kỳ đỉnh điểm của dịch bệnh lần này.

Theo hãng CNN, trong khi Nga có số ca nhiễm ít hơn so với Mỹ hay các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh thì số ca nhiễm Covid-19 của nước này liên tục tăng trong thời gian gần đây. Vào ngày 13/4, Nga đã thông báo mức độ gia tăng kỷ lục trong một ngày lên tới 2558 ca trong 24 giờ.

Tổng thống Putin cho biết tình hình dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng.Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 13/4 đã cảnh báo với các quan chức về một kịch bản "khác thường" mà nước Nga sẽ phải đối mặt trong đại dịch Covid-19.

Tổng thống Putin nói với các quan chức rằng họ cần phải cân nhắc kịch bản đối phó với các diễn biến khó đoán của dịch bệnh – được xem là phức tạp và bất thường nhất.

Trong cuộc họp video, Tổng thống Putin đã kêu gọi các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thốn thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế ở bệnh viện.

"Tôi biết nước Nga đang thiếu thốn các thiết bị bảo hộ và chúng ta cần phải có thêm các biện pháp để tình trạng này được khắc phục", Tổng thống Putin cho biết.

Nhà nghiên cứu Tatiana Stanovaya – trung tâm Carnegie Moscow cho biết, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Nga.

"Một trong số các chủ đề chính ngày nay là vấn đề dịch bệnh đang diễn biến phức tạp mà Nga chưa thể lường trước được. Các đánh giá về khủng hoảng dịch bệnh cũng như kế hoạch triển khai còn hạn chế. Các biện pháp đưa ra vẫn còn hạn chế chưa mạnh mẽ đối phó với dịch bệnh", bà Tatiana Stanovaya nói thêm.

Theo bà Stanovaya, trong trường hợp diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể xảy ra thì các hạn chế nghiêm khắc cần phải quán triệt nhằm đẩy lùi dịch bệnh.Thủ đô Moscow, Nga đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Theo số liệu của trang web chính thức của chính phủ, Nga đã có 21.102 ca nhiễm và 170 ca tử vong. Một nửa số ca nhiễm ở thủ đô Moscow.

Nhà nghiên cứu Sobyanin cho rằng, nước Nga cần phải có các biện pháp nghiêm khắc hơn phong tỏa đất nước, trong đó phát triển hệ thống truy dấu theo dõi người dân nhằm đảm bảo người dân phải ở nhà.

Ngày 13/4, thành phố Moscow đã khởi động một hệ thống giấy thông hành điện tử để gia tăng kiểm soát lệnh phong tỏa trong thủ đô Nga. Người dân thủ đô Nga sẽ phải sử dụng giấy thông hành này khi di chuyển bằng xe hơi hoặc các phương tiện giao thông công cộng, để đi làm, đi khám bác sĩ hoặc đến các nhà nghỉ ở miền quê.

Nhà nghiên cứu Tatiana Stanovaya cũng nói thêm rằng, nước Nga sẽ còn phải đối phó với dịch bệnh khó khăn hơn trong những tuần tiếp theo.

Tổng thống Vladimir Putin đã quyết sẽ trả lương đối với những người dân Nga không thể làm việc do lệnh phong tỏa trong tháng Tư này. Moscow áp dụng lệnh phong tỏa từ 30/3, tuy nhiên Nga vẫn tiếp tục đối phó với làn sóng nhiễm virus corona lần thứ hai bùng lên cùng với đó là tình trạng quá tải ở bệnh viện.

Đại dịch gần đây tại Trung Quốc đang nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng về tình hình ở Nga. Các quan chức y tế tại Thượng Hải gần đây đã ra báo cáo về các trường hợp nhiễm Covid-19 là đối tượng từ nước ngoài về nước, phần lớn là từ Moscow trở về vào ngày 10/4. Trung Quốc cũng áp dụng các biện pháp nghiêm khắc kiểm soát bùng phát dịch bệnh ở thành phố Suifenhe, biên giới với Viễn Đông của Nga và được xem là làn sóng lây nhiễm thứ hai từ Nga trở về Trung Quốc.

Tới nay, chính phủ Nga đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho hơn 1.4 triệu người dân.

Trong cuộc điện đàm ngày 13/4, Tổng thống Putin cho biết, trong vài tuần tới sẽ cần phải giám sát cẩn thận khả năng Nga có thể giảm ca nhiễm hay không. Tổng thống Putin cho rằng quân đội Nga có thể và nên được huy động nếu cần thiết.

Theo hãng CNN, trong hai hoặc ba tuần tới Nga sẽ còn phải quyết định cho lý do khác. Điện Kremlin đang triển khai các kế hoạch quan trọng cho Ngày chiến thắng 9/5 của Nga – lễ kỷ niệm đánh dấu 75 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai tại châu Âu.

Điện Kremlin cho biết, các kế hoạch tổ chức sự kiện quan trọng này vẫn tiếp tục. Lễ diễu hành các thiết bị quân sự sẽ diễn ra ở Quảng trường Đỏ. Các quan chức đang xem xét kế hoạch này trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, một sự kiện lớn như vậy đang khiến Nga cần phải cân nhắc trong bối cảnh cả nước đang chống dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại