Bức ảnh ấn tượng trong ngày: Cần cẩu mẹ bế cần cẩu con, cháu và chắt

Kim |

Bằng những 'kỳ quan' như thế này, con người mới có thể xây nên những kỳ quan khác của thế giới hiện đại.

Liebherr là công ty sản xuất thiết bị cỡ lớn hàng đầu thế giới, có nguồn gốc tại Đức và hiện đang đặt các nhà máy sản xuất chính tại Thụy Điển. Và nếu kỹ thuật sản xuất máy móc của người Đức chưa đủ để thuyết phục người mua, thì tấm ảnh dưới đây sẽ triệt tiêu mọi nghi ngờ.

Tại triển lãm thường niên của Liebherr, công ty phô diễn sức mạnh, sức bền và độ vững chắc ấn tượng của cần cẩu do hãng chế tạo. Bạn có thể thấy cần cẩu mẹ nhấc cần cẩu con, để rồi cần cẩu con tiếp tục bế cả con và cháu của mình.

Bức ảnh ấn tượng trong ngày: Cần cẩu mẹ bế cần cẩu con, cháu và chắt - Ảnh 1.

Hình ảnh trên là một trong những ví dụ cho thấy các thiết bị mà công ty Đức-Thụy Sĩ có thể chế tạo. Liebherr sản xuất rất nhiều các thiết bị cỡ lớn như công cụ khai khoáng, thiết bị vận chuyển đất đá với khối lượng lớn, động cơ diesel và động cơ điện, v.v… Nhưng có lẽ không thứ nào đạt tới tầm tuyệt tác của công ty: là cần cẩu bánh xích LR 13000.

Con quái vật của ngành kỹ thuật có thể nhấc được 3.000 tấn lên cao 248 mét. Ở độ cao 246 mét, LR 13000 là cần cẩu cao và mạnh mẽ nhất thế giới.

Bức ảnh ấn tượng trong ngày: Cần cẩu mẹ bế cần cẩu con, cháu và chắt - Ảnh 3.

Bằng những kỳ quan như thế này, con người mới có thể xây nên những kỳ quan khác của thế giới hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại