BQP Nhật: Tàu do thám Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Thi Anh |

Tranh chấp trên biển Hoa Đông đang nóng trở lại sau khi Trung Quốc đưa tàu chiến vào vùng biển Nhật Bản, lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu do thám lớp Dongdiao 815 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển chủ quyền của Nhật Bản vào hôm nay, 15/6.

Kyodo News đưa tin: Khoảng 3h30 sáng nay, Nhật Bản đã phát hiện một tàu do thám ở phía Tây đảo Kuchinoerabu, phía Nam nước này. Kuchinoerabu nằm cách đảo Kyushu, một trong 4 đảo chính của Nhật Bản (gồm Kyushu, Honshu, Hokkaido, Shikoku) 38 hải lý.

Con tàu đã rời khỏi vùng biển sau đó vài giờ.

Hiện chưa rõ sự việc hôm nay có nằm trong khuôn khổ cho phép của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) hay không.

Theo điều số 18 của UNCLOS, các tàu chiến của nước ngoài được phép di chuyển "liên tục và nhanh chóng" qua vùng biển chủ quyền của một nước nếu họ tuân thủ luật lệ và "đi qua một cách vô hại".

Tuy nhiên, để được đánh giá là "vô hại" thì các tàu này không được phép thực hiện hoạt động thu thập thông tin tình báo hoặc do thám khi di chuyển qua khu vực nói trên.

Dựa trên những thông tin mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ tính tới thời điểm này, tạp chí Diplomat nhận định, Tokyo có lý do để tin rằng nhiều khả năng Bắc Kinh không tuân thủ các điều kiện của UNCLOS.

Diplomat cũng đánh giá: Động thái của Trung Quốc cho thấy tranh chấp trên biển Hoa Đông cũng sẽ nóng trở lại trong mùa hè này.

Hiện Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, cách đảo Kuchinoerabu gần 450 hải lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại