Bóng đá Việt và cú hích từ Quả bóng vàng 2019

Quốc Cường |

Sau những ngày nghỉ Tết, bóng đá Việt Nam sẽ rộn ràng ngay từ đầu tháng Hai với nhiều sự kiện để khởi động cho mùa giải mới. Nếu như hai đội tuyển futsal và đội nữ Việt Nam chuẩn bị nhập cuộc ở đấu trường châu Á thì bóng đá trong nước cũng vào guồng qua trận tranh Siêu Cúp vào ngày 7-2.

Đan xen giữa các hoạt động bóng đá khởi đầu cho năm mới là Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Thành phố vào tối 13-2. Gala được kỳ vọng sẽ là cú hích dành cho bóng đá nước nhà trong cú chạy đà của năm mới, năm mà chúng ta có nhiều sự kiện, đích ngắm phải chinh phục. 

Đó là vòng loại World Cup 2022, vòng loại Olympic Tokyo 2020, VCK futsal châu Á 2020 đồng thời là vòng loại VCK futsal World Cup 2020, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng ở sân chơi quốc nội qua V-League, giải hạng Nhất 2020.

Bóng đá Việt và cú hích từ Quả bóng vàng 2019 - Ảnh 1.

Ngọc Hải cùng các đồng đội với mục tiêu thắng Malaysia vào tháng 3 tới đây.

Gala trao giải Quả bóng vàng 2019 nhằm để tôn vinh những đóng góp của các cá nhân trong năm qua. Không chỉ dành cho các cầu thủ mà Gala lần này Ban tổ chức cũng tiến hành vinh danh hai "lão công thần" là HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung. 

Nếu như ông Chung đã tiếp tục giữ vững tay chèo để duy trì vị trí số 1 của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực thì thầy Park đã góp phần lớn tạo nên hình ảnh ấn tượng của bóng đá Việt Nam không chỉ ở Đông Nam Á mà còn cả châu Á. Hồi cuối năm qua, đội tuyển Việt Nam còn được LĐBĐ thế giới đưa vào tốp những đội tuyển gây ấn tượng nhất trong năm 2019.

Gala trao giải Quả bóng vàng 2019 không chỉ tạo động lực cho các cầu thủ trước khi mùa bóng mới sẽ khởi tranh sau đó ít ngày, còn là nguồn động viên, khích lệ cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước khi trở lại đường đua ở vòng loại World Cup 2022 mà hiện tại chúng ta đang đứng đầu bảng G. 

Cục diện ở bảng đấu này, đội Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 11 điểm, đứng ngay theo sau là Malaysia nhưng hai đối thủ mà chúng ta lo ngại nhất chính là UAE và Thái Lan.

Bóng đá Việt và cú hích từ Quả bóng vàng 2019 - Ảnh 2.

Chủ nhân các danh hiệu Quả bóng vàng nam tại Gala trao giải năm 2018.

Đó cũng là nguồn động viên cho đội tuyển futsal Việt Nam trước khi bước vào Vòng chung kết giải futsal châu Á 2020 mà mục tiêu của thầy trò HLV Phạm Minh Giang là hướng đến tốp 5 để giành vé tham dự sân chơi World Cup.

"Quả bóng Vàng là giải thưởng nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các cầu thủ trong suốt một năm thi đấu từ cấp CLB đến đội tuyển Quốc gia. Đó cũng là tiêu chí để đánh giá, xét trao giải thưởng cho tốp 3. 

Quả bóng Vàng luôn là giải thưởng có thương hiệu rất lớn trong nền thể thao nước nhà, đồng thời là danh giá nhất của cầu thủ Việt Nam", cựu tuyển thủ Đỗ Khải bày tỏ cảm xúc khi đánh giá về giải thưởng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại