Đội bóng Vũ Hán bị soi mói, HLV lên tiếng: 'Chúng tôi không phải ổ virus corona biết đi'

Tiểu Cường |

Dịch viêm phổi cấp do virus corona tác động lớn đến bóng đá Trung Quốc, ngay cả những đội ra nước ngoài tập luyện và thi đấu cũng bị ảnh hưởng.

Đội Trác Nhĩ Vũ Hán (Wuhan Zall) đang tập huấn ở Malaga, Tây Ban Nha. Câu lạc bộ của Trung Quốc được nhập cảnh mà không phải cách ly do đã rời Vũ Hán từ ngày 2/1, qua giai đoạn 14 ngày (thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới) mà không ai có triệu chứng.

Dù vậy, ban huấn luyện và các cầu thủ đội Trác Nhĩ Vũ Hán vẫn bị soi mói từ truyền thông và người địa phương trong những ngày ở nước ngoài. Điều này khiến HLV trưởng Jose Manuel Gonzalez Lopez phải lên báo kêu gọi sự thông cảm và đối xử công bằng đối với đội bóng.

Đội bóng Vũ Hán bị soi mói, HLV lên tiếng: Chúng tôi không phải ổ virus corona biết đi - Ảnh 1.

HLV Jose Manuel Gonzalez Lopez

"Tôi hiểu sự thận trọng và lo lắng, nhưng chúng tôi không phải ổ virus corona biết đi. Đội mong muốn nhận được sự đồng cảm ở Tây Ban Nha", nhà cầm quân người Tây Ban Nha phát biểu.

"Chúng tôi đã rời vùng tâm dịch từ 26 ngày trước. Chính tôi mới là người nguy hiểm nhất vì đã ở Vũ Hán vào ngày 9/1 để lo thủ tục thị thực, nhưng tôi vẫn khỏe. Tất cả chúng tôi đều không có triệu chứng nào cả. Tôi đảm bảo với các bạn rằng không cầu thủ nào nhiễm virus.

Vũ Hán bị phong tỏa. Chẳng ai ra vào được cả. Các cầu thủ không về Vũ Hán từ đầu năm mà chỉ ở Quảng Châu. Họ cũng có gia đình, con cái và rất lo lắng. Họ không có tâm trí đâu để tập luyện và tôi còn thấy có cầu thủ khóc thương quê nhà. Thật tệ khi mọi người không thể hiểu được rằng các cầu thủ đang phải trải qua những gì".

HLV Lopez cũng khẳng định ông chưa có ý định rời bỏ đội bóng và sẽ tôn trọng hợp đồng với CLB, bất chấp tình hình dịch bệnh khó lường ở Trung Quốc. Ngược lại, một số ngoại binh đắt giá ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Super League) đã quay lại châu Âu hoặc công khai mong muốn ra đi.

Yannick Ferreira Carrasco từ Nhất Phương Đại Liên (Dalian Yifang) chuyển tới Atletico Madrid. Odion Ighalo cũng gia nhập Manchester United từ Thân Hoa Thượng Hải (Shanghai Shenhua). Cả hai thương vụ đều là những hợp đồng mượn ngắn hạn được hoàn tất trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông, không lâu sau khi Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) ra quyết định hoãn các giải quốc nội.

Trong khi đó, cựu tiền vệ Barcelona Paulinho, người đang khoác áo CLB Quảng Châu Hằng Đại (Guangzhou Evergrande) thừa nhận anh muốn rời Trung Quốc. Ngoài ra theo Sina, hai ngôi sao của AS Roma Steven N'Zonzi và Javier Pastore từ chối chuyển tới Super League vì không yên tâm với tình hình dịch bệnh ở nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại