Bóng đá trở lại sau COVID-19: Bundesliga lập kỷ lục khán giả truyền hình

Tiểu Cường |

Bundesliga lập kỷ lục khán giả xem trực tiếp qua truyền hình trong ngày trở lại sau hai tháng tạm hoãn tránh dịch COVID-19.

Trong các giải bóng đá đỉnh cao hàng đầu thế giới, Bundesliga là đấu trường trở lại sớm nhất sau giai đoạn tạm hoãn vì đại dịch COVID-19. Loạt trận đầu tiên diễn ra vào tối thứ Bảy thu hút lượng khán giả xem truyền hình cao kỷ lục.

Bundesliga được phát sóng trên 70 hệ thống truyền hình khắp thế giới. Theo Telegraph, số lượng khán giả ở Đức xem trực tiếp sáu trận đấu của Bundesliga ngày 16/5 là hơn 6 triệu người.

Chỉ riêng kênh Sky phiên bản Đức đã ghi nhận 3,68 triệu khán giả theo dõi các trận đấu. Con số này cao gấp hơn hai lần so với mức thông thường của loạt trận thứ Bảy. Konferenz, chương trình cập nhật trực tiếp vòng đấu cũng thu hút tới 2,45 triệu lượt xem.

Bóng đá trở lại sau COVID-19: Bundesliga lập kỷ lục khán giả truyền hình - Ảnh 1.

Những hình ảnh giãn cách xã hội của Bundesliga trong ngày trở lại.


Việc toàn bộ các trận đấu của Bundesliga phải diễn ra trong điều kiện không có khán giả ở sân cũng là một trong những lý do thúc đẩy lượng người xem qua truyền hình tăng mạnh. Ngoài ra, người hâm mộ muốn xem bóng đá cũng không có lựa chọn nào khác khi chưa giải đấu đỉnh cao nào lăn bóng trở lại ngoài giải vô địch Đức.

Vòng đấu đánh dấu sự trở lại của Bundesliga đã có 8 trong tổng số 9 trận đấu diễn ra và các CĐV có thể hài lòng với những diễn biến được theo dõi. Trận Dusseldorf gặp Paderborn là màn so tài duy nhất không có bàn thắng. Cặp đấu tâm điểm, trận derby vùng Ruhr kết thúc với kết quả Dortmund thắng Schalke 4-0.

Bên cạnh việc không có khán giả đến sân cổ vũ, các trận đấu của Bundesliga cũng ghi đậm dấu ấn giãn cách xã hội dù có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là những hình ảnh mang tính tuyên truyền. Các cầu thủ vào sân không bắt tay hoặc ôm nhau. Những người ngồi bên ngoài sân đấu phải đeo khẩu trang giữ khoảng cách 2 mét với nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại