Bôi kem chống nắng để con trai ra ngoài chơi, chỉ 2 tiếng sau ông bố đã thấy con hét thất thanh chạy vào với cả tấm lưng "đỏ rực" vì bị bỏng

L.T |

Sau sự việc xảy ra với con trai mình, ông bố lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh cân nhắc khi lựa chọn loại kem chống nắng cho con và che chắn cẩn thận để làn da non nớt của bé không bị tổn thương nghiêm trọng.

Trong những ngày hè trời nắng nóng như đổ lửa, da dẻ của mọi người rất dễ bị cháy nắng dẫn đến đen xạm trông rất xấu xí, thậm chí những tia UV trong ánh nắng mặt trời còn gây hại nguy hiểm cho sức khỏe con người. 

Người lớn đã "không thể chống được" thì làn da mỏng manh của những đứa trẻ càng cần được bảo vệ cẩn thận hơn. Đó là lý do mà các bậc cha mẹ thường dùng kem chống nắng để bôi cho con trước khi ra ngoài. Tuy nhiên, việc lựa chọn kem chống nắng như thế nào và dùng ra sao cũng là vấn đề lớn, bởi đôi khi kem chống nắng lại "phản tác dụng" gây bỏng cho con trẻ, như trường hợp của cậu bé này.

Anh Ashley Martin, 23 tuổi, đến từ Newport, South Wales (Vương quốc Anh) đã dùng loại kem chống nắng No Tears SPF 50 của hãng Banana Boat để bôi lên cơ thể cậu con trai 5 tuổi Oscar trước khi để con ra sân vườn trước nhà chơi. Thế nhưng, chỉ 2 tiếng sau đó, Oscar đã chạy vào và hét thất thanh rằng "da của con đang bị cháy".

Bôi kem chống nắng để con trai ra ngoài chơi, chỉ 2 tiếng sau ông bố đã thấy con hét thất thanh chạy vào với cả tấm lưng đỏ rực vì bị bỏng - Ảnh 1.

Sau khi được bố bôi kem chống nắng để ra ngoài chơi, cậu bé Oscar đã bị bỏng khắp phần lưng.

Kể lại vụ việc, Ashley cho biết: "Hôm đó là ngày nghỉ lễ Bank Holiday, tôi làm bánh sandwich jambon cho thằng bé ăn rồi bôi kem chống nắng cho con trước khi để nó ra ngoài vườn chơi. 

hế nhưng, chỉ chừng 2 tiếng sau đó tôi thấy Oscar khóc và hét lên: "Mẹ ơi, bố ơi, con bị cháy da". Và qua một đêm, Oscar thức dậy với những vết phồng rộp như bị bỏng, có chỗ đường kính lên đến 6cm. 

Trong vài ngày sau đó, chúng tôi phải dùng nước lạnh để tắm cho con, đồng thời dùng thuốc điều trị vết bỏng flamazine để bôi nhưng không có hiệu quả. Tôi đã nghĩ rằng một loại kem chống nắng SPF 50 sẽ ổn thôi nên đó là lý do tại sao tôi không ngại bỏ ra 10 bảng Anh để mua nó cho con".

Khi đó Ashley chỉ nghĩ rằng con bị cháy nắng nhẹ và dùng nha đam để xoa bóp cho Oscar nhằm giúp giảm nóng rát. Ngay hôm sau, anh đưa con đến gặp bác sĩ và được hướng dẫn dùng các loại thuốc điều trị bỏng, giữ ẩm cho da và tắm bằng nước lạnh.

Bôi kem chống nắng để con trai ra ngoài chơi, chỉ 2 tiếng sau ông bố đã thấy con hét thất thanh chạy vào với cả tấm lưng đỏ rực vì bị bỏng - Ảnh 2.
Bôi kem chống nắng để con trai ra ngoài chơi, chỉ 2 tiếng sau ông bố đã thấy con hét thất thanh chạy vào với cả tấm lưng đỏ rực vì bị bỏng - Ảnh 3.

Thế nhưng tình trạng vẫn không khả quan hơn khiến anh phải đưa con đến bệnh viện Wythybush A & E, nơi các bác sĩ chuyên điều trị cho trẻ em bị bỏng độ một do phản ứng hóa học. Họ cảnh báo cậu bé Oscar có thể bị sẹo vĩnh viễn vì không được điều trị đúng cách".

Ashley nói: "Các chuyên gia ở bệnh viện Wythybush A & E bị sốc vì không có bác sĩ nào làm xét nghiệm da. Vì bác sĩ trước đó cho rằng vết bỏng của Oscar là do cháy nắng chứ không phải là phản ứng hóa học, Thằng bé có thể bị sẹo ở lưng và vai. Tôi rất tức giận".

Bôi kem chống nắng để con trai ra ngoài chơi, chỉ 2 tiếng sau ông bố đã thấy con hét thất thanh chạy vào với cả tấm lưng đỏ rực vì bị bỏng - Ảnh 4.

Phần lưng bị tổn thương của Oscar.

Nói về những khó khăn mà Oscar phải trải qua, Ashley cho biết:"Thằng bé ở lỳ trong nhà, Oscar sợ phải ra ngoài vườn ngay bây giờ vì con sợ điều đó sẽ xảy ra lần nữa. Oscar luôn phải mặc áo phông. 

Thằng bé vẫn không thể tắm như bình thường và phải dùng các sản phẩm dành cho da nhạy cảm. Tôi tha thiết khuyên các cha mẹ khác không nên mua sản phẩm này. Tôi không muốn thấy một đứa trẻ khác phải trải qua những gì Oscar đã chịu đựng".

Bôi kem chống nắng để con trai ra ngoài chơi, chỉ 2 tiếng sau ông bố đã thấy con hét thất thanh chạy vào với cả tấm lưng đỏ rực vì bị bỏng - Ảnh 5.

Ashley khuyên các phụ huynh khác không mua kem chống nắng này cho con.

Một phát ngôn viên của Banana Boat cho biết công ty vẫn đang hoạt động tích cực để cung cấp các sản phẩm chống nắng hiệu quả, chất lượng cao.

Bôi kem chống nắng để con trai ra ngoài chơi, chỉ 2 tiếng sau ông bố đã thấy con hét thất thanh chạy vào với cả tấm lưng đỏ rực vì bị bỏng - Ảnh 6.

Trước đó, cô bé Kyla 14 tháng tuổi cũng bị bỏng vì kem chống nắng.

Trước đó, bà mẹ đến từ Canada, Rebecca Cannon, cũng đã khuyến cáo với các bậc cha mẹ khác nên thận trọng khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt Banana Boat Kids SPF50 cho trẻ. 

Cô chia sẻ rằng con gái 14 tháng tuổi tên Kyla của cô đã bị bỏng hoá học ở mức độ thứ hai trên mặt sau khi sử dụng kem chống nắng Banana Boat Kids SPF50.

(Nguồn: Daily mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại