bồi dưỡng cán bộ

Thủ tướng yêu cầu rà soát sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Thủ tướng yêu cầu rà soát sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

Thời sự - Xã hội 2021-03-19T17:46:00

Ngày 19/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT về chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức.

3 Thứ trưởng Bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng vì thành tích "xuất sắc đột xuất" gì?

3 Thứ trưởng Bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng vì thành tích "xuất sắc đột xuất" gì?

Thời sự - Xã hội 2020-07-23T10:48:00

Bộ Nội vụ và 4 cá nhân được đề xuất khen thưởng vì có thành tích "xuất sắc đột xuất", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân không có tên trong danh sách này.

Cần Thơ trình xuất ngân sách hơn 10 tỉ đưa 80 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng

Cần Thơ trình xuất ngân sách hơn 10 tỉ đưa 80 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng

Thời sự - Xã hội 2018-07-10T12:00:00

UBND TP Cần Thơ đề xuất chi từ nguồn ngân sách hơn 10,3 tỉ đồng để đưa 80 cán bộ, công chức, viên chức của TP sang Mỹ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Cần Thơ: Chi hơn 10 tỉ cho cán bộ đi học bồi dưỡng ở Mỹ

Cần Thơ: Chi hơn 10 tỉ cho cán bộ đi học bồi dưỡng ở Mỹ

Thời sự - Xã hội 2018-07-06T14:37:00

Nội dung trên được nêu trong đề án"Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP Cần Thơ tại trường Đại học California, Riverside của Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020” sẽ trình HĐND TP thông qua vào kỳ họp thứ 9 tới.

Uỷ viên dự khuyết là nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng

Uỷ viên dự khuyết là nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng

Thời sự - Xã hội 2018-03-14T13:10:03

Theo ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT T.Ư, các uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư là nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng. Do đó, cùng với việc trải nghiệm qua thực tiễn, các Uỷ viên dự khuyết còn phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cập nhật những kiến thức mới…

Bộ Nội vụ bổ nhiệm luôn 2 vụ phó vừa thi đậu

Bộ Nội vụ bổ nhiệm luôn 2 vụ phó vừa thi đậu

Thời sự - Xã hội 2017-12-23T12:16:00

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thu Hằng, chuyên viên cao cấp Vụ Hợp tác quốc tế và ông Trần Trung Kiên, chuyên viên chính Vụ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm vụ phó.

Bộ Nội vụ sẽ bổ nhiệm nhiều Vụ phó sau khi có kết quả thi tuyển

Bộ Nội vụ sẽ bổ nhiệm nhiều Vụ phó sau khi có kết quả thi tuyển
Thời sự - Xã hội 2017-12-13T13:37:12

Dự kiến ngày 21/12, các thí sinh bảo vệ đề án và sau khi có kết quả Bộ sẽ bổ nhiệm ngay nếu không có vấn đề phát sinh.

7 thí sinh nữ dự thi tuyển Vụ phó Bộ Nội vụ

7 thí sinh nữ dự thi tuyển Vụ phó Bộ Nội vụ

Thời sự - Xã hội 2017-11-28T10:21:08

Bộ Nội vụ vừa công bố danh sách 9 thí sinh dự tuyển vào 2 chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, trong đó có 7 thí sinh nữ.

Đổi mới tổ chức bộ máy: Thi tuyển người tài

Đổi mới tổ chức bộ máy: Thi tuyển người tài

Thời sự - Xã hội 2017-11-03T08:38:00

Trao đổi với PV Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, khi người ngoài quy hoạch, đáp ứng đủ điều kiện được giới thiệu dự thi, chúng ta sẽ có thêm nguồn cán bộ để lựa chọn. Những người tham gia thi tuyển chắc chắn rất tự tin. Đây là cơ hội để chọn người có năng lực vào cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ thi tuyển một loạt lãnh đạo cấp Vụ

Bộ Nội vụ thi tuyển một loạt lãnh đạo cấp Vụ

Thời sự - Xã hội 2017-10-16T17:00:00

Bộ Nội vụ vừa phát đi thông tin cho biết, trong thời gian tới cơ quan này sẽ tiến hành thi tuyển một loạt lãnh đạo cấp Vụ.

Chồng quy hoạch vợ: Có khách quan mấy người ta cũng bảo "gia đình trị"!

Chồng quy hoạch vợ: Có khách quan mấy người ta cũng bảo "gia đình trị"!

Thời sự - Xã hội 2016-09-07T10:15:18

"Như Thủ tướng nói tìm người tài chứ không tìm người nhà. Có thể người nhà giỏi nhưng nên bố trí ở chỗ khác, không nên tập trung như thế", bà Bùi Thị An, ĐBQH khóa 13 nêu quan điểm khi trao đổi với PV Infonet.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại