
Được biết tình hình này liên quan đến việc bác bỏ đề xuất mua 24 máy bay chiến đấu F-15EX vào năm 2023, vốn được Jakarta coi là yếu tố then chốt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân.

Như vậy, chương trình F-15IDN, một phiên bản xuất khẩu đặc biệt của tiêm kích F-15EX dành cho Không quân Indonesia, đã chính thức mất đi trạng thái hoạt động.

Quyết định này được công bố vào ngày 3 tháng 2 trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không Singapore bởi một đại diện của bộ phận quốc phòng của Tập đoàn Boeing.

Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh của Boeing Defense - ông Bernd Peters cho biết quan hệ đối tác F-15EX với Indonesia hiện không còn là một chiến dịch tích cực của công ty.

Theo ông Peters, những ý kiến đóng góp thêm về triển vọng của dự án nên được gửi đến chính phủ Mỹ và Indonesia.

Đề xuất về F-15EX bắt nguồn từ năm 2023, khi Bộ Quốc phòng Indonesia và Boeing ký một thỏa thuận khung về khả năng bán máy bay này theo thủ tục FMS (Bán vũ khí cho khách hàng nước ngoài) .

Thỏa thuận này cần được chính phủ Mỹ phê duyệt và vào thời điểm đó, được trình bày như là cơ sở để hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu của quốc gia Đông Nam Á.

Indonesia dự định nhận một phiên bản cải tiến của F-15EX với tên gọi F-15IDN, được điều chỉnh phù hợp với các yêu cầu tác chiến quốc gia.

Vào tháng 8 năm 2023, các bên đã xác nhận ý định của mình trong một bản ghi nhớ, nêu rõ rằng máy bay này sẽ tăng cường khả năng phòng không tầm xa và tấn công trên biển, nhưng cuối cùng mọi việc đã đổ vỡ.