Bóc giá loạt khóa học sinh sản mẹ bầu không tiếc tiền móc ví

Hoàng Linh |

Thực hư khóa học 15 triệu đồng giúp thai phụ sinh con "thuận tự nhiên” gây xôn xao chưa được kiểm chứng, nhưng hiện nay, các lớp tiền sinh sản cho bà bầu nở rộ với mức giá không hề rẻ.

Vừa qua, Bộ Y tế vào cuộc xác minh vụ hai mẹ con sản phụ ở quận 2, Sài Gòn tử vong do liên quan việc mạng xã hội đồn đại sản phụ chọn sinh thuận tự nhiên ở nhà khiến con ngạt và mẹ kiệt sức được dư luận vô cùng quan tâm.

Câu chuyện càng lan truyền mạnh mẽ khi trên mạng xuất hiện thông tin mẹ con sản phụ vừa tử vong đã từng tham gia một khóa học sinh thuận tự nhiên, kéo dài 4 ngày với chi phí 15 triệu đồng. Hiện tại, thông tin về khóa học này chưa được xác minh và đưa thông báo chính thức.

Tuy nhiên, trên thực tế ở Việt Nam, việc cung cấp dịch vụ cho bà bầu là một trong những cách kinh doanh thịnh thành, hốt bạc. Trong suốt thời gian mang thai mệt mỏi, nhiều thai phụ sẵn sàng chi tiền triệu tham gia các khóa học nâng cao sức khỏe và kiến thức trong suốt thai kỳ cũng như khi vượt cạn.

Theo đó, các lớp thai giáo nở rộ với mức giá cho khách hàng lựa chọn, chi phí 300.000 – 600.000 đồng/người (tùy số lượng buổi từ 4-6 ngày, thời gian mỗi buổi học từ 2-4 tiếng đồng hồ). Đây là những lớp học được quảng cáo giúp mẹ bầu trang bị kiến thức để chăm sóc bé yêu phát triển khỏe mạnh và thông minh.

Mặc dù có nhiều luồng tranh luận về các lớp này, nhưng nhiều mẹ bầu vẫn sẵn sàng chi tiền theo học.

Bóc giá loạt khóa học sinh sản mẹ bầu không tiếc tiền móc ví - Ảnh 1.

Các khóa học thai giáo được quảng cáo rầm rộ với mức giá khá đắt.

"Không hẳn ai đi học con cũng thông minh cả đâu, mình nghĩ đi học thêm kiến thức thì cũng hay, nhưng cần cân nhắc đến nơi uy tín, chọn lựa thông tin, sao hợp cho mình mà tốt cho con. Nhất là đừng phung phí tiền bạc nhiều quá", Thái Linh (một thai phụ tại Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh đó, hiện nay, các lớp học bơi hay yoga bầu cũng đang rất được ưa chuộng dù mức học phí không hề rẻ. Tùy theo kiểu bơi (bơi bướm, bơi ếch, bơi sải) mà học phí cho khóa học này dao động từ 2,5 – 4,5 triệu đồng/người. Theo đó, bà bầu sẽ được học theo hình thức một thầy – một trò.

Thông thường, các khóa học để thai phụ có thể bơi được sẽ kéo dài từ 7-10 ngày. Trung bình, mỗi lần học, chị em cần chi một mức khá cao từ 250.000 – 450.000 đồng. Thậm chí, nếu học bơi tại những bể bơi khách sạn hoặc bể nước nóng, các bà bầu cần chi thêm vé vào cửa dao động từ 70.000 – 100.000 đồng/người.

Tuy vậy, các chuyên gia bơi lội đến từ trung tâm Hà Nội cũng khuyên các mẹ bầu nên chọn kiểu bơi phù hợp với vóc dáng, sức khỏe hiện tại chứ không nên quá sức, việc học bơi sẽ phản tác dụng.

Yoga là hình thức luyện tập hiện rất được các mẹ bầu yêu thích. Do đó, dịch vụ học yoga bầu cũng được dịp kiếm bạc triệu. Trung bình, học phí của khóa học này dao động từ 3- 5 triệu đồng/người (tùy thời gian học). Thời gian tập của học viên từ 60 phút trong một buổi.

Bóc giá loạt khóa học sinh sản mẹ bầu không tiếc tiền móc ví - Ảnh 2.

Các lớp yoya và tiền sinh sản cho thai phụ nở rộ và rất được ưa chuộng.

Chủ một trung tâm yoga thẩm mỹ có tiếng ở Hà Nội tiết lộ, đối tượng bà bầu hiện rất chuộng tập yoga. Các lớp tại trung tâm này đều luôn trong tình trạng kín học viên, với trên 20 người. Mặc dù từ chối tiết lộ về mức thu "khủng" nhờ mở khóa học, song chủ trung tâm này cho biết, yoga bầu là một trong những khóa có doanh thu cao nhất tại trung tâm.

Ngoài ra, nhiều trung tâm dạy yoga bầu còn mở thêm các lớp massage cho bà bầu với chi phí ít nhất 90.000 đồng/lần. Nếu khách hàng muốn có nhân viên đến tận nhà massage thì phí cho một buổi từ 120.000 đồng.

Trong hàng trăm khóa học dành cho thai phụ, riêng chỉ có khóa tiền sinh sản do một số trung tâm y tế, siêu thị đồ trẻ em tổ chức là không thu phí học viên. Các lớp này cũng giới hạn số lượng người học và thời gian tổ chức chủ yếu vào ngày nghỉ nên nhiều người vẫn tìm đến khóa đào tạo mất phí vì thời gian linh động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại