Bộ Y tế yêu cầu thu hồi tối đa có thể với 2 lô C2, Rồng đỏ nhiễm chì

Hoàng Đan |

Ông Nguyễn Văn Nhiên cho biết Bộ Y tế đã yêu cầu công ty URC phải thu hồi với khả năng tối đa các sản phẩm C2, Rồng đỏ nhiễm chì.

Nhận diện 2 lô C2, Rồng đỏ nhiễm chì

Do vi phạm về hàm lượng chì vượt ngưỡng công bố trong 2 lô sản phẩm C2, Rồng đỏ, Công ty URC Hà Nội đã bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt hành chính hơn 5,8 tỷ đồng. 

Cụ thể, 2 lô hàng này gồm: Trà xanh hương chanh C2 ngày sản xuất 4/2/2016 - hạn sử dụng 4/2/2017; Nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ ngày sản xuất 10/11/2015 - hạn sử dụng 10/8/2016. 

Nhưng 2 điều khiến người tiêu dùng vẫn đang rất lo ngại là: 

- URC đã bán 2 lô sản phẩm với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 3,9 tỷ đồng không thu hồi được; tạm tính giá 5.000 đồng/sản phẩm thì lượng hàng đã bán ra - chưa thu hồi được tương đương khoảng 800.000 chai C2, Rồng đỏ. Bây giờ, URC có tiếp tục thu hồi được nữa hay không, để giảm thiểu những nguy cơ đến sức khỏe người tiêu dùng.

- Những sản phẩm khác của URC ngoài 2 lô nêu trên có đủ an toàn hay không? 

Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế. 

Ông Nhiên cho biết: "Bộ Y tế đã chỉ đạo công ty URC phải thu hồi với khả năng tối đa 2 lô sản phẩm vi phạm nêu trên.

Trong thời gian qua, các đoàn kiểm tra đã lấy 30 mẫu và trong đó, xác định lại có 2 mẫu (nêu trên - pv) không đạt và đã đưa ra quyết định xử phạt vào ngày 31/5".

Từ đó, ông Nhiên đưa ra lời khuyên, người tiêu dùng khi mua cần xem thật kỹ ngày sản xuất - hạn sử dụng của sản phẩm, để tránh mua nhầm sản phẩm trong 2 lô đã bị thu hồi, tiêu hủy và xử phạt theo quyết định ngày 31/5. 

Mở rộng kiểm tra nhiều loại sản phẩm trên cả nước

"Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, không riêng gì Thanh tra Bộ, Cục An toàn thực phẩm mà 63 Thanh tra Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục, thường xuyên, liên tục thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các sai phạm.

Trong trường hợp các sai phạm được phát hiện phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, lựa chọn các sản phẩm, thực phẩm an toàn.

Ngoài ra, nếu người dân phát hiện bất cứ vi phạm của cơ sở nào thì cần báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật ", ông Nhiên nhấn mạnh.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế cũng nêu rõ, không chỉ URC mà cả nước có hàng trăm, ngàn cơ sở sản xuất nước giải khát, nước tăng lực nên trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường việc thanh tra, giám sát.

Hiện Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư về thu hồi, xử lý các sản phẩm, thực phẩm không an toàn, trong đó, có 2 dạng là do công ty tự phát hiện và bị phát hiện bởi các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra.

"Hiện văn bản này đang được giao cho Cục An toàn thực phẩm hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành trong thời gian sớm nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại