Bộ Y tế Nga đưa ra các khuyến nghị về điều trị Covid-19 dạng nhẹ

Anh Tú |

Trước làn sóng lây nhiễm chủng Covid-19 mới Omicron gia tăng với tốc độ chưa từng có ở hầu hết các khu vực của Nga, hôm nay, Bộ Y tế Nga đã công bố khuyến nghị điều trị cho các trường hợp nhiễm Covid-19 và viêm đường hô hấp cấp tính không triệu chứng và nhẹ.

(Ảnh: RIA)

(Ảnh: RIA)

Theo Bộ Y tế Nga, những người đã được tiêm chủng hoặc trước đó bị nhiễm Covid-19 ở dạng không có triệu chứng thì không cần điều trị. Những người này được khuyên nên tự cách ly và đo nhiệt độ ít nhất một lần một ngày.

Đối với những người được tiêm chủng dưới 60 tuổi không thuộc nhóm nguy cơ, nếu họ có các triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sổ mũi, đau hoặc đau họng, sốt không cao hơn 37,5 ° C), nên: ở trong nhà; những người không sống một mình - cách ly mình trong một phòng riêng, đeo khẩu trang (nó cũng cần thiết cho tất cả các thành viên khác trong gia đình); thông gió nơi ở (ba giờ một lần); uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày; đo nhiệt độ ít nhất ba lần một ngày, kiểm tra nồng độ oxy trong máu ít nhất hai lần (ít nhất phải đạt 95-96%); sử dụng thuốc kháng virus, thuốc nhỏ mũi hoặc thuốc xịt và dung dịch nước muối, súc miệng; ở nhiệt độ trên 38, uống thuốc hạ sốt, cũng như vitamin C và D.

Nếu có các triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính, nhiệt độ duy trì trên 38 trong hơn hai ngày, cần gọi bác sĩ (dịch vụ duy nhất "122"). Nếu khó thở, cảm giác thiếu không khí, đau ngực, khó thở và / hoặc nồng độ oxy trong máu dưới 94-95%, cần gọi cấp cứu (số "103"). Không nên tự ý dùng thuốc kháng sinh.

Đối với những người được tiêm chủng trên 60 tuổi, có nguy cơ và / hoặc mắc các bệnh mãn tính trong trường hợp không có triệu chứng Covid-19, các khuyến cáo cũng giống như đối với bệnh nhân nhiễm virus đường hô hấp cấp tính. Nếu một người có các triệu chứng (ho, sổ mũi, đau hoặc đau họng, nhiệt độ trên 38° C), cần gọi cấp cứu.

Những người chưa được chủng ngừa và chưa bị nhiễm Covid-19, nên tự cách ly và gọi cho bác sĩ, nếu họ cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào của nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính hoặc họ có kết quả dương tính với Covid-19, và nếu họ cảm thấy tồi tệ hơn, hãy gọi cấp cứu.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã ký lệnh, theo đó chính phủ Nga sẽ phân bổ hơn 20 tỷ rúp cho thuốc chữa bệnh Covid-19 , trong đó hơn 15 tỷ rúp sẽ được chi cho các loại thuốc không được đăng ký ở Nga để điều trị bệnh nhân trong bệnh viện, hơn 5 tỷ rúp sẽ được gửi đến các khu vực để mua thuốc cho bệnh nhân được chăm sóc y tế ngoại trú. Để ngăn chặn quá trình bất lợi của bệnh và sự phát triển của các biến chứng, họ được chỉ định các phác đồ điều trị kết hợp. Tất cả các loại thuốc cần thiết được cấp miễn phí theo đơn của bác sĩ. Nguồn tài trợ bổ sung sẽ cung cấp thuốc cho hơn 830.000 người.

Ở Nga, trong 5 ngày qua, tỷ lệ nhiễm Covid-19 liên tục cập nhật kỷ lục mới. Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết, ở hầu hết các vùng đều có sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh do chủng Omicron. Theo Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, trong hai tuần, số người mắc bệnh không có triệu chứng đã tăng gấp 2,3 lần.

Trong 24 giờ qua, tại Nga đã ghi nhận gần 74.700 ca nhiễm mới, riêng ở thủ đô Moscow là gần 20.000 ca. Thị trưởng Moscow - Sergei Sobyanin cho rằng, diễn biến dịch tại thủ đô đang đi theo “kịch bản châu Âu” và dự đoán rằng, số ca nhiễm mới sẽ còn gia tăng mạnh trong 2 tuần tới. Còn theo báo cáo của Sở Y tế thủ đô, tại Moscow, tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở trẻ em tăng chưa từng có, trong hai tuần, số ca mắc đã tăng gấp 14 lần, có tới 28.000 ca nhiễm ở trẻ em được ghi nhận trong một tuần (trước đó là 2.000 ca mỗi tuần), số ca nhập viện đã tăng gấp 10 lần - lên đến 120 trẻ mỗi ngày./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại