Bộ Tư pháp Mỹ: Thái tử Saudi có quyền miễn trừ trong vụ kiện sát hại nhà báo Khashoggi

NGUYÊN HẠNH |

Tối 17-11 (theo giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ thông báo xác định Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman có quyền miễn trừ pháp lý đối với vụ kiện chống lại ông về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi vào năm 2018.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman - Ảnh: REUTERS

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman - Ảnh: REUTERS

Nhà báo Jamal Khashoggi của báo Washington Post bị đánh đến chết và phân xác trong Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 10-2018.

Tình báo Mỹ cho rằng Thái tử Mohammed bin Salman có thể là người ra lệnh sát hại ông Khashoggi.

Trong một tài liệu được đệ trình lên Tòa án quận Columbia của Mỹ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết "quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia được thiết lập từ lâu trong luật tập quán quốc tế".

Luật tập quán quốc tế là những quy tắc xử sự chung, hình thành trong thực tiễn quan hệ quốc tế và được những chủ thể của luật quốc tế thừa nhận rộng rãi là quy tắc có tính chất pháp lý bắt buộc.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chính phủ đã "xác định rằng bị cáo bin Salman, với tư cách là người đứng đầu đương nhiệm của một chính phủ nước ngoài, được hưởng quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia đối với quyền tài phán của tòa án Mỹ".

Vào cuối tháng 9 vừa qua, Vua Salman của Saudi Arabia đã bổ nhiệm Thái tử Mohammed làm thủ tướng của quốc gia này.

Theo Hãng tin Reuters, bà Hatice Cengiz, vợ chưa cưới của nhà báo Khashoggi, đã lên tiếng phản đối thông báo trên của Bộ Tư pháp Mỹ.

"Jamal lại chết một lần nữa hôm nay", bà Cengiz viết trên mạng xã hội Twitter vài phút sau khi thông tin trên được công khai.

Bà nói thêm: "Chúng tôi nghĩ có thể sẽ nhận được công lý từ Mỹ. Nhưng một lần nữa, tiền là trên hết".

Người phát ngôn của Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Mỹ chưa thể đưa ra bình luận vào tối 17-11, sau giờ làm việc.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết: "Đây là quyết định pháp lý được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra theo các nguyên tắc lâu đời và được thiết lập tốt của luật tập quán quốc tế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại