Bộ trưởng Y tế New Zealand bị giáng cấp bậc vì đi biển giữa lệnh phong tỏa

Hùng Cường |

Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark đã bị giáng cấp bậc sau khi có chuyến đi tắm biển, phá vỡ lệnh phong tỏa vốn đang được áp dụng trên toàn quốc.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trong một tuyên bố ngày hôm nay (7/4) cho biết: “Tối qua, Bộ trưởng Y tế đã thông báo với tôi về chuyến đi biển của ông ấy và đệ đơn xin từ chức”.

Thay vì bị sa thải, ông Clark sẽ bị tước một chức vụ kiêm nhiệm ở Bộ Tài chính và giáng cấp bậc xuống cuối bảng xếp hạng trong Nội các New Zealand.“Trong điều kiện bình thường, tôi sẽ sa thải Bộ trưởng Bộ Y tế. Những gì ông ấy đã làm là sai và không thể có lời bào chữa nào cả. Nhưng bây giờ, ưu tiên của tôi là cuộc chiến chung chống lại Covid-19. Chúng ta không thể để xảy ra một sự gián đoạn nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế hoặc trong phản ứng của chúng ta với dịch. Vì lý do đó, Tiến sĩ Clark sẽ duy trì vai trò của mình”, bà Ardern nhấn mạnh.

“Tôi mong đợi điều tốt đẹp hơn và New Zeland cũng vậy”, Thủ tướng Ardern nói.

Bản thân Bộ trưởng Clark cũng tỏ ra hối lỗi: "Chuyến đi này là một sự vi phạm rõ ràng các nguyên tắc phong tỏa "ở yên tại địa phương và không lái xe đường dài đến các địa điểm vui chơi giải trí". Vào thời điểm Chính phủ yêu cầu người dân New Zealand chung sức tham gia cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, tôi đã làm mọi người thất vọng. Tôi là đồ ngốc và tôi hiểu vì sao mọi người tức giận với tôi”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại