Bộ trưởng Y tế Mỹ nguy cơ mất ghế vì COVID-19

Bình Giang |

Các quan chức Nhà Trắng đang thảo luận kế hoạch để thay thế Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người (HHS) Alex Azar vì có nhiều chỉ trích trong dư luận về cách phản ứng của chính phủ liên bang trước sự bùng phát của virus corona, nhiều báo lớn như CNN và Wall Street Journal đưa tin.

Chưa rõ liệu ông Azar có thực sự mất chức hay việc đó sẽ diễn ra vào lúc nào. Các quan chức trong chính quyền nói rằng Nhà Trắng lưỡng lự về việc gây xáo trộn trong HHS khi cả nước đang phải đối phó với đại dịch, dù họ thừa nhận rằng chỉ trích nhằm vào ông Azar gia tăng trong những tuần gần đây, theo Wall Street Journal.

Những bàn bạc đó bắt đầu từ khi Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Phó Tổng thống Mike Pence, thay vì ông Azar, làm người đứng đầu lực lượng chịu trách nhiệm xử lý dịch bệnh. Ông Trump đã thể hiện một cách riêng tư sự bực bội trước việc ông Azar thiếu trao đổi trong những vẫn đề chủ chốt với tư cách người đứng đầu lực lượng đặc trách của Nhà Trắng.

Ông Azar cũng mâu thuẫn với giám đốc Trung tâm dịch vụ và trợ cấp y tế Seema Verma, một đồng minh của ônng Pence và là người luôn có mặt trong các cuộc họp của nhóm đặc trách về COVID-19.

Khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng khắp cả nước, chính quyền của ông Trump bị nhiều thống đốc chỉ trích về cách ứng phó.

Hơn 97% người dân Mỹ vẫn đang thực hiện lệnh cách ly tại nhà trong khi virus corona tiếp tục gây đảo lộn cuộc sống và nền kinh tế Mỹ.

Tính đến ngày 25/4, hơn 50.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19 và số ca mắc tiến gần mốc 1 triệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại