Bộ trưởng Quốc phòng Rumani từ chức do áp lực sau bình luận liên quan đến Ukraine

Nho Biền |

Bộ trưởng Quốc phòng Rumani Vasile Dincu đã tuyên bố từ chức sau khi bị Tổng thống và Thủ tướng chỉ trích vì tuyên bố mà ông đưa ra rằng cơ hội duy nhất của Ukraine để kết thúc chiến tranh là đàm phán với Nga.

Đơn từ chức đã được Bộ trưởng Dincu gửi lên Thủ tướng Rumani Nicolae Ciuca vào buổi sáng 24/10. Giải thích về quyết định của mình, ông Dincu cho biết, ông đã không thể hợp tác với Tổng thống Rumani, đồng thời là Tổng tư lệnh quân đội. Việc từ chức vào lúc này là cần thiết để không làm tổn hại đến các quyết định và chương trình đòi hỏi chuỗi chỉ huy linh hoạt và không ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển cần thiết cho Quân đội và Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Rumani từ chức do áp lực sau bình luận liên quan đến Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Rumani đã đệ đơn từ chức ngày 24.10 (ảnh dobrogea.tv)

Trước đó vào đầu tháng này, ông Dincu tuyên bố rằng, các cuộc đàm phán với sự giúp đỡ của các đồng minh quốc tế là cách duy nhất để đạt được một nền hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra chưa có hồi kết.

Bình luận trên đã khiến ông Dincu ngay lập tức phải đón nhận sự chỉ trích từ Tổng thống Klaus Iohannis và các nhà lãnh đạo của liên minh cầm quyền, bao gồm cả thủ tướng Ciuca. Theo Tổng thống Iohannis, người Ukraine đang phải trả giá cho cuộc chiến bằng chính xương máu của họ, nên chỉ có họ mới có thể nói khi nào và những gì có thể được thương lượng. Đó mới là quan điểm của chính phủ Rumani và cũng là của NATO.

Liên minh châu Âu và Rumani có chung đường biên giới dài 650 km với Ukraine, là nơi có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ và tính đến năm nay, đã có một nhóm chiến đấu liên minh thường trực đóng trên lãnh thổ của mình. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, đã có khoảng 2,65 triệu người Ukraine chạy sang châu Âu qua Rumani./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại