Bộ trưởng quốc phòng Mattis cảnh báo Triều Tiên đe doạ hạt nhân sẽ phải hứng chịu "phản ứng quân sự khổng lồ"

Hải Võ |

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/9 cảnh báo đáp trả vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng sau cuộc gặp với tổng thống Donald Trump, phó tổng thống Mike Pence và các cố vấn an ninh quốc gia, ông Mattis nói:

"Cam kết của chúng ta với các đồng minh rất sắt đá. Bất cứ đe dọa nào hướng về Mỹ hoặc lãnh thổ Mỹ, bao gồm đảo Guam, hoặc các đồng minh của Mỹ sẽ bị đáp trả bằng hành động quân sự khổng lồ, hiệu quả và không thể chống đỡ."

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ kêu gọi lãnh đạo Kim Jong Un "cẩn thận" trước lập trường nhất trí của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chống lại chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông Mattis một lần nữa nhấn mạnh lập trường của quân đội Mỹ, và cho biết tổng thống Trump yêu cầu được báo cáo từng lựa chọn trong "rất nhiều phương án quân sự" để đối đầu với Triều Tiên.

"Chúng ta không tìm cách hủy diệt hoàn toàn cả một quốc gia, cụ thể là Triều Tiên, nhưng chúng ta có nhiều phương án để thực hiện được điều đó," ông nói.

Thông cáo của Bình Nhưỡng sau vụ thử bom H trưa 3/9 (giờ địa phương) tuyên bố đây là cuộc thử nghiệm hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Trump kêu gọi gia tăng cấm vận nhằm vào Triều Tiên, và cảnh báo cắt quan hệ thương mại với bất kỳ nước nào "làm ăn với Triều Tiên". Nếu Mỹ thực thi giải pháp này, quan hệ thương mại với Trung Quốc có thể sẽ bị tác động, bởi Bắc Kinh cho đến nay vẫn là đối tác kinh tế chủ chốt của Triều Tiên bất chấp các lệnh trừng phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại