CNN: Triều Tiên thử bom H đã làm giảm nguy cơ chiến tranh

Tất Đạt |

Cuộc thử bom H ngày hôm nay, 3/9, của Triều Tiên đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng quốc tế.

Nhiều nước đã chỉ trích hành động của Triều Tiên, cho rằng vụ thử hạt nhân là nước cờ khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng và dễ dẫn đến xung đột vũ trang, trường hợp tệ nhất là chiến tranh trong khu vực.

Tuy nhiên, theo bình luận từ đài CNN (Mỹ), việc thử bom H thực ra đã làm giảm nguy cơ chiến tranh.

Phóng viên Will Ripley của CNN cho hay, sau nhiều biến động, có thể thấy Triều Tiên không có ý định tấn công các nước láng giềng, kể cả khi căng thẳng lên cao đỉnh điểm, và Bình Nhưỡng đã chứng minh được tiềm lực quân sự của mình qua nhiều lần phóng thử tên lửa vào vùng biển, đặc biệt là vụ tên lửa bay qua không phận Nhật Bản rạng sáng ngày 29/8.

Nhưng tất cả các vụ thử này không hề gây thiệt hại nào đáng kể, và nếu Triều Tiên thực sự tấn công, không quốc gia nào đảm bảo hệ thống phòng thủ tên lửa có thể 100% cản được tên lửa của họ.

Do đó, theo CNN, Bình Nhưỡng dường như đang "phô trương" sức mạnh quân sự để các nước trong khu vực từ bỏ ý định tấn công quân sự Triều Tiên. Bởi mục tiêu chính của nước này từ trước tới nay vẫn là Mỹ.

CNN dẫn nguồn tin Triều Tiên, cho biết "Triều Tiên không muốn chiến tranh". Tuy nhiên, chỉ cần một trong các bên có động thái "sai lầm", thảm họa sẽ là điều không tránh khỏi.

Sáng ngày hôm nay, Triều Tiên tuyên bố thu nhỏ thành công bom H (hay còn gọi là bom nhiệt hạch, bom khinh khí) vào đầu đạn của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Chỉ vài giờ sau tuyên bố nói trên, hai trận động đất mạnh 5.6 và 4.6 độ Richter đã được phát hiện bởi các cơ quan quan trắc động đất của nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc.

Lúc 15h, Triều Tiên đưa ra tuyên bố "đặc biệt", cho biết chính thức thử nghiệm thành công bom H, có sức công phá ước tính 100 kiloton, mạnh gấp khoảng 10 lần vụ thử lần thứ 5 hồi năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại