Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi vì để 'lọt' tàu cá Triều Tiên

Phương Anh |

Hàn Quốc hôm 3/7 bác bỏ nghi vấn che đậy khi tàu Triều Tiên đến cảng mà không bị phát hiện, thừa nhận sai lầm nghiêm trọng trong bảo vệ biên giới.

Chính phủ Hàn Quốc hứng chỉ trích dữ dội sau những tiết lộ rằng quân đội không phát hiện ra chiếc thuyền gỗ nhỏ chở bốn người Triều Tiên cho đến khi nó đi hết cảng Samcheok, cách biên giới biển phía Đông khoảng 130 km và cảnh sát dân sự đã cảnh báo về nó vào ngày 15/6.

Những lời chỉ trích càng dữ dội khi có cáo buộc rằng quân đội tường thuật không chính xác về những gì đã xảy ra, bao gồm cả việc nói rằng chiếc thuyền được tìm thấy ở "vùng lân cận" của cảng, chứ không phải tại cảng, làm dấy lên những nghi ngờ lan rộng rằng họ đã cố gắng che đậy sự thất bại của công tác an ninh biên giới.

"Cuộc điều tra cho thấy sự thất bại trong các hoạt động giám sát của quân đội và thất bại trong việc thông báo thích hợp cho công chúng về vụ việc", Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo nói trong cuộc họp báo công bố kết quả điều tra.

Hôm 20/6, ông Jeong cũng có xin lỗi tương tự sau khi người dân phát hiện tàu cá Triều Tiên. Ông cho thành lập một ủy ban điều tra chung gồm Bộ Tham mưu Liên quân (JCS), đại diện hải quân và lục quân Hàn Quốc.

Gọi sự cố an ninh là một "sai lầm nghiêm trọng không thể chấp nhận được", Bộ đã miễn nhiệm chỉ huy Quân đoàn 8 của Quân đội, quy trách nhiệm về sự thất bại trong khu vực quản lý hoạt động của người này.

Chính phủ Hàn cũng khiển trách Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Park Han-ki, và đưa nhiều quan chức chỉ huy ra hội đồng kỷ luật quân đội.

Những người Triều Tiên trên tàu được xác định là dân thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại