*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
RIA trích dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga (NDCC) hôm 23/1 cho biết, tàu khu trục Donald Cook của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đen.
Ngày 24/9, hãng thông tấn Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã bắn chết quan chức Hàn Quốc mất tích.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cục Hậu cần BĐBP sẽ triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ nước ngọt cho đồng bào 4 tỉnh biên giới biển Tây Nam gồm Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang và Trà Vinh, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách.
Các quan chức Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này nổ súng, cảnh cáo về phía một tàu buôn của Triều Tiên do vi phạm biên giới biển hôm 27/11.
Ngày 29/7, các quan chức Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc đã thả một chiếc thuyền cá cùng 3 thuyền viên bị bắt ngày 27/7 vì vi phạm lãnh hải.
Một chiếc tàu của Triều Tiên, trên chở một quân nhân Triều Tiên, đã vượt qua ranh giới biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
Hàn Quốc hôm 3/7 bác bỏ nghi vấn che đậy khi tàu Triều Tiên đến cảng mà không bị phát hiện, thừa nhận sai lầm nghiêm trọng trong bảo vệ biên giới.
Theo Yonhap, Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 11/11 đã bắt đầu tháo dỡ 20 chốt biên phòng sau khi rút binh sỹ và khí tài, trong nỗ lực thực thi thỏa thuận quân sự toàn diện nhằm giảm căng thẳng trên biên giới liên Triều.
Hãng tin Kyodo ngày 25/8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, 6 máy bay ném bom tầm trung H-6 của Trung Quốc đã bay giữa các hòn đảo Okinawa và Miyakojima và tiếp cận bán đảo Kii ở phía nam Honshu, Nhật Bản.
Ngày 14/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao nước này đệ đơn kiện Nga ra Tòa trọng tài với cáo buộc vi phạm biên giới biển.
Bộ trưởng Ngoại giao Retno LP Marsudi khẳng định giữa Indonesia và Trung Quốc không hề có vùng chồng lấn. Bà khẳng định Trung Quốc không thể có ngư trường truyền thống trong vùng biển Indonesia.
Trang điện tử của tờ Cây Me (Deum Ampil) ở Campuchia - một tờ báo thường có quan điểm thông tin đối lập với Chính phủ Hoàng gia của Thủ tướng Hun Sen, ra ngày 27/7 vừa qua, đã đăng bài của tác giả Vann Sarai với những nhận định không khách quan, thiếu căn cứ và có thể nói là rất hàm hồ về quan hệ Việt Nam - Mỹ và tác động của mối quan hệ này trong khu vực.