Bộ trưởng Quốc phòng Ấn – Trung gặp mặt tại Nga

Phan Tùng |

Tối 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Moscow, Liên bang Nga.

Sự kiện diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh biên giới giữa hai nước liên tục ở trong căng thẳng từ đầu tháng 5 tới nay, đặc biệt, sau vụ đụng độ chết người tại thung lũng Galwan đêm 15/6. Chưa đầy một tuần trước khi cuộc gặp diễn ra, Ấn Độ tuyên bố đã ngăn chặn 3 nỗ lực xâm nhập lãnh thổ của binh lính Trung Quốc.

Cả hai nước không đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về kết quả của cuộc hội đàm giữa hai bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, Ấn Độ được cho là tiếp tục yêu cầu Trung Quốc khôi phục nguyên trạng tại khu vực biên giới như trước thời điểm tháng 4; trong đó có việc rút quân khỏi các “điểm nóng” như Hồ Pangong, Gogra và Depsang, giảm mức độ tập trung quân sự dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước.

Trước đó, trong bài phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố một khu vực hòa bình, ổn định và an ninh “cần một môi trường tin cậy và hợp tác, không vũ lực, tôn trọng các luật lệ và chuẩn mực quốc tế, tôn trọng lợi ích của các bên, và giải quyết hòa bình các khác biệt”.

Dự kiến, ngày 10/9, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cũng sẽ có cuộc gặp tại Moscow, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng SCO./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại