bộ trưởng giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục: Rà soát chi phí, xin trả lại 29,7 triệu USD

Bộ trưởng Giáo dục: Rà soát chi phí, xin trả lại 29,7 triệu USD

Thời sự - Xã hội 2020-11-06T14:14:36

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đặt câu hỏi: Bộ GD&ĐT tham mưu khái toán kinh phí cho chương trình đổi mới giáo dục là 462 tỷ đồng. Vậy hiện trong thực tế, chúng ta đã chi trả bao nhiêu tiền từ ngân sách quốc gia? Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã đăng đàn, trả lời.

Không muốn chọc giận láng giềng, Thủ tướng Nhật tránh thăm đền thờ chiến tranh

Không muốn chọc giận láng giềng, Thủ tướng Nhật tránh thăm đền thờ chiến tranh

Quốc tế 2020-08-15T13:40:00

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni, nơi thờ những vị tướng chiến tranh, nhân kỷ niệm 75 năm Nhật Bản thất bại trong Thế chiến 2. Việc ông tránh đến thăm đền là để tránh chọc giận hai nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đi kiểm tra phòng thi, Bộ trưởng Giáo dục được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay

Đi kiểm tra phòng thi, Bộ trưởng Giáo dục được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay

Thời sự - Xã hội 2020-08-08T19:06:00

Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên thí sinh giữ sức khoẻ, làm bài thi tốt tại điểm thi Trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Gojek xóa sổ thương hiệu GoViet, hợp nhất với công ty mẹ

Gojek xóa sổ thương hiệu GoViet, hợp nhất với công ty mẹ

Kinh doanh 2020-07-03T15:26:45

Gojek cuối cùng cũng nhận ra sai lầm khiến họ thất bại tại Việt Nam.

Thủ tướng: Bộ GD&ĐT thảo luận với các địa phương về việc cho học sinh đi học trở lại

Thủ tướng: Bộ GD&ĐT thảo luận với các địa phương về việc cho học sinh đi học trở lại

Thời sự - Xã hội 2020-02-27T15:18:00

Thủ tướng nêu rõ, về vấn đề đi học lại của học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố xem xét trong khung chương trình mà Bộ đã công bố.

Úc giải cứu sinh viên Trung Quốc

Úc giải cứu sinh viên Trung Quốc

Quốc tế 2020-02-23T19:45:00

Chính phủ Úc ngày 22-2 thông báo sẽ cho phép một số học sinh cấp 3 người Trung Quốc trở lại trường sau một thời gian bị cấm nhập cảnh vào Úc vì dịch Covid-19.

Bộ trưởng Giáo dục và Văn hoá Indonesia - cựu CEO của Go-jek mơ ước biến tiếng Indonesia trở thành ngôn ngữ chung của Đông Nam Á

Bộ trưởng Giáo dục và Văn hoá Indonesia - cựu CEO của Go-jek mơ ước biến tiếng Indonesia trở thành ngôn ngữ chung của Đông Nam Á
Quốc tế 2020-02-22T10:20:00

"Tôi không chắc có thể đạt được mục tiêu này hay không, nhưng chúng ta cần phải mơ lớn. Vì vậy hãy cùng chờ xem kết quả ở tương lai."

Không "hồi sinh" được các trường học như đã hứa, Bộ trưởng Giáo dục Italia từ chức sau 3 tháng tại vị

Không "hồi sinh" được các trường học như đã hứa, Bộ trưởng Giáo dục Italia từ chức sau 3 tháng tại vị

Quốc tế 2019-12-29T10:45:00

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Italia, ông Lorenzo Fioramonti, người tuyên bố sẽ “hồi sinh” các trường học và giới thiệu các bài học về biến đổi khí hậu trên toàn quốc tuần vừa rồi đã từ chức, lý do vì không có đủ kinh phí để thực hiện các kế hoạch đột phá của mình.

Hàn Quốc xóa bỏ trường “con nhà giàu”

Hàn Quốc xóa bỏ trường “con nhà giàu”

Đời sống 2019-11-10T22:03:00

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ yêu cầu các trường tư, trường quốc tế tuyển sinh tương tự như các trường công. Báo Hàn ví von đây là một cách 'xóa bỏ các trường trung học dành cho con nhà giàu'.

Cựu CEO Gojek trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Cựu CEO Gojek trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Kinh doanh 2019-10-23T16:18:00

Giờ đây, khi Makarim đã trở thành Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty cũ nữa, những lo ngại về xung đột lợi ích sẽ giảm đi đáng kể.

Người của ông Trump dẫm lên vết xe đổ của bà Clinton

Người của ông Trump dẫm lên vết xe đổ của bà Clinton

Quốc tế 2019-07-16T22:45:00

Một ủy ban Quốc hội Mỹ hôm 15-7 yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos gửi bản sao tất cả email liên quan đến hoạt động của chính phủ sau thông tin bà sử dụng email cá nhân cho công việc.

Bộ trưởng Giáo dục sẽ có văn bản trả lời vụ gian lận thi ở Sơn La

Bộ trưởng Giáo dục sẽ có văn bản trả lời vụ gian lận thi ở Sơn La

Thời sự - Xã hội 2019-05-28T14:45:37

Trao đổi với PV bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 28/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, sẽ có trả lời bằng văn bản về vụ gian lận thi cử ở Sơn La.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại