Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ xử lý nghiêm vụ lái xe biển xanh uy hiếp cảnh sát

Hoàng Đan |

"Bất cứ thời điểm nào dù là Tết hay ngày lễ, ngày bình thường, về nguyên tắc anh đã vi phạm thì đều bị xử lý nghiêm", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Vụ việc lái xe biển 80A của Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội không chấp hành hiệu lệnh và có hành vi thô lỗ với cảnh sát làm nhiệm vụ phân luồng tại chân cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) đang khiến dư luận xã hội quan tâm.

Trao đổi với chúng tôi, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ báo Trí Thức Trẻ cung cấp vào khoảng 12 giờ đêm 18/1, ông đã gọi điện trực tiếp cho Chánh Thanh tra Bộ yêu cầu kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm sự việc.

"Ngay trong ngày 19/1, Chánh thanh tra Bộ cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng và chắc chắn sẽ xử lý thật nghiêm, không có chuyện bao che, dung túng cho sự việc này.

Là công chức hay nhân viên cơ quan Nhà nước mà lại có thái độ và ứng xử như thế là không được.

Việc xử lý sẽ căn cứ vào tường trình của người vi phạm, làm rõ trách nhiệm cá nhân và căn cứ vào các quy định của pháp luật.

Thêm vào đó, sẽ xử lý theo luật công chức, ngoài ra, nếu là đảng viên sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của đảng viên", ông Dung nêu rõ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ xử lý nghiêm vụ lái xe biển xanh uy hiếp cảnh sát - Ảnh 1.

Ảnh: Otofun.

Bộ trưởng Dung cũng khẳng định, dù vào dịp gần Tết nhưng không có nghĩa có thể xử lý qua loa vụ việc này mà phải làm nghiêm minh.

"Bất cứ thời điểm nào dù là Tết hay ngày lễ, ngày bình thường, về nguyên tắc anh đã vi phạm thì sẽ đều bị xử lý nghiêm. Không có chuyện để thời gian rồi chìm vụ việc đi được", ông Dung khẳng định.

Cũng theo ông Dung, hiện Thanh tra Bộ đang cử các cán bộ có liên quan sang làm việc với phía công an quận Long Biên để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Được biết, hiện tài xế xe biển xanh vi phạm này đang bị tạm giam tại công an quận Long Biên để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó khoảng 18h ngày 18/1, tại chân cầu Chương Dương (quận Long Biên) hướng đi Bát Tràng, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hà Nội được tăng cường đã phối hợp với Cảnh sát giao thông phân làn, yêu cầu ôtô di chuyển đi hướng khác để tránh ùn tắc.

Tuy nhiên, một tài xế lái chiếc ôtô biển số 80A đã không chịu chấp hành hiệu lệnh và có hành vi thô lỗ với các chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Sau đó, tổ công tác đã phải đưa lái xe cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Bồ Đề (Q.Long Biên) để làm rõ.

Tại cơ quan công an, lái xe cho biết tên Nguyễn Duy Thanh, đã làm việc khoảng 10 năm nay tại Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại