Đào Ngọc Dung

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thời sự - Xã hội 2024-04-03T16:52:00

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ giảm tuổi trợ cấp hưu trí tiệm cận tuổi nghỉ hưu

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ giảm tuổi trợ cấp hưu trí tiệm cận tuổi nghỉ hưu

Thời sự - Xã hội 2023-11-23T16:17:38

Việc điều chỉnh giảm dần độ tuổi trợ cấp hưu trí xã hội trước mắt được đề xuất giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; và sẽ tiếp tục giảm dần độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Loạt chính sách hỗ trợ người lao động sau Tết

Loạt chính sách hỗ trợ người lao động sau Tết

Thời sự - Xã hội 2022-02-11T09:54:23

Với các chính sách hỗ trợ tiền mặt, cho vay vốn ưu đãi dành cho người lao động sẽ được triển khai ngay trong 6 tháng đầu năm, dự báo thị trường lao động hứa hẹn sẽ sớm phục hồi nhanh chóng.

Dự kiến tăng 7,4% lương hưu từ đầu năm 2022

Dự kiến tăng 7,4% lương hưu từ đầu năm 2022

Thời sự - Xã hội 2021-11-10T16:18:24

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ đang lấy phiếu các thành viên, dự kiến điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/1/2022, với mức điều chỉnh khoảng 7,4%. Tổng kinh phí điều chỉnh lương hưu là 12.650 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nhiều người nói vỡ quỹ, nhưng thực tế là đang bền vững

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Nhiều người nói vỡ quỹ, nhưng thực tế là đang bền vững

Thời sự - Xã hội 2021-09-28T05:02:00

“Vài năm trước đây lo lắng lớn nhất là vấn đề an toàn quỹ bảo hiểm xã hội. Nhiều người cứ nói vỡ quỹ, thông tin rất nhiều chiều. Nhưng đến giờ có thể khẳng định, các quỹ là bền vững”, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tôi không tán thành đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tôi không tán thành đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Thời sự - Xã hội 2020-06-10T10:50:00

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, quan điểm của ông cũng như của Bộ không tán thành với đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tiền hỗ trợ rơi vào nhà quan, tai tiếng cả đời

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tiền hỗ trợ rơi vào nhà quan, tai tiếng cả đời
Thời sự - Xã hội 2020-06-05T23:51:51

“Đừng để rơi vào nhà quan, vào nhà ông tổ trưởng, bí thư chi bộ. Thế thì không còn đường nào mà nói. Cái này nó rất bé nhưng mà tai tiếng cả đời”, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo dừng xuất cảnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến 30/4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo dừng xuất cảnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến 30/4

Thời sự - Xã hội 2020-04-05T11:56:27

Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người như tuyển chọn, đào tạo lao động đi nước ngoài, tạm dừng việc xuất cảnh do dịch Covid-19.

61.500 tỉ đồng hỗ trợ an sinh xã hội: Chi đúng và kịp thời cho người dân

61.500 tỉ đồng hỗ trợ an sinh xã hội: Chi đúng và kịp thời cho người dân

Thời sự - Xã hội 2020-04-03T10:05:00

Người đứng đầu ở địa phương phải có trách nhiệm giám sát để gói hỗ trợ an sinh xã hội không bị trục lợi.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Chuyển thẳng lương cho vợ kiểm soát càng tốt”

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Chuyển thẳng lương cho vợ kiểm soát càng tốt”

Thời sự - Xã hội 2019-12-17T09:05:00

Theo Bộ Luật Lao động 2019, lương của chồng sẽ được chuyển thẳng tài khoản vợ, nếu như người chồng thực hiện ủy quyền cho vợ. Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, việc lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ là hoàn toàn hợp pháp nếu có sự thỏa thuận.

Lương của chồng chuyển thẳng tài khoản vợ là hoàn toàn hợp pháp

Lương của chồng chuyển thẳng tài khoản vợ là hoàn toàn hợp pháp

Thời sự - Xã hội 2019-12-17T07:28:17

TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, việc lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ là hoàn toàn hợp pháp nếu có sự thỏa thuận.

Thiếu nữ tố bị hiếp dâm trong trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương suốt 2 năm   nhiều lần định tự tử

Thiếu nữ tố bị hiếp dâm trong trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương suốt 2 năm nhiều lần định tự tử

Thời sự - Xã hội 2019-11-27T14:48:56

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ đạo khẩn trương làm rõ, xử lý vụ một thiếu nữ tố bị nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương hiếp dâm suốt hai năm.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại