Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết về sắc lệnh điều động một phần

Hồng Anh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết những người có kinh nghiệm chiến đấu và chuyên ngành quân sự liên quan sẽ được huy động trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: RT

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: RT

Trong một tuyên bố với báo chí ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sắc lệnh động viên một phần sẽ tập trung vào những quân nhân dự bị có kinh nghiệm chiến đấu và chuyên ngành quân sự liên quan trong quá trình huy động.

Bộ này thừa nhận không có những điều khoản được soạn thảo cụ thể, nhưng cho biết, ưu tiên sẽ dành cho những quân nhân dự bị đã qua đào tạo như người điều khiển xe tăng, thành viên trong kíp pháo binh, lái xe, thợ máy bộ binh cơ giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kinh nghiệm chiến đấu là một trong những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn quân nhân bổ sung.

Những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, những người không đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, có ít nhất 4 con hoặc đang chăm sóc người tàn tật sẽ được miễn điều động. Mỗi khu vực sẽ được yêu cầu đệ trình một số lượng quân nhân dự bị nhất định tùy thuộc vào dân số của họ.

Trước đó hôm 21/9, Tổng thống Nga Putin ký lệnh động viên một phần quân đội. Ông giải thích Bộ Quốc phòng Nga đã khuyến nghị huy động quân nhân dự bị do đất nước đang đối mặt với cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và Donbass. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, lệnh tổng động viên một phần nói trên sẽ cho phép nước này huy động thêm 300.000 người từ lực lượng dự bị, tương đương hơn 1% tiềm lực tổng động viên của Nga.

Ông Shoigu giải thích rằng số binh sỹ bổ sung sẽ được yêu cầu kiểm giới tuyến dài 1.000 km với các lực lượng Ukraine và các khu vực do Nga nắm giữ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại