Bộ Quốc phòng Anh: Nga đang cân nhắc ‘rút lui lớn' khỏi Kherson

Thu Hằng |

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các lực lượng Nga có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc "rút quân lớn" khỏi Kherson sau khi Tướng chỉ huy chiến dịch của Nga gần đây thừa nhận quân đội phải đối mặt với "tình huống khó khăn" trong khu vực.

Các binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo tự hành AHS Gvozdika khi tiến công ở vùng Kharkiv ngày 17/10/2022. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo tự hành AHS Gvozdika khi tiến công ở vùng Kharkiv ngày 17/10/2022. Ảnh: Reuters

Theo bản cập nhật tình hình ngày 20/10 của Bộ quốc phòng Anh, việc một chỉ huy tác chiến chia sẻ đánh giá tiêu cực về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là điều "rất bất thường".

Bộ này cho biết: "Nhiều khả năng chính quyền Nga đang xem xét nghiêm túc việc rút các lực lượng của họ khỏi khu vực phía tây sông Dnipro".

Hiện Moskva chưa có phản hồi về nhận định nói trên.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng Nga tại Ukraine hồi đầu tháng 10, Tướng Sergei Surovikin ngày 18/10 cho biết tình hình trên thực địa là "căng thẳng" khi quân đội Ukraine "liên tục tấn công" các vị trí mà Nga kiểm soát. Ông Surovikin nói thêm rằng quân đội có thể buộc phải đưa ra "những quyết định khó khăn".

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-24, ông Surovikin cũng cho rằng các lực lượng của Moskva sẽ "trên hết đảm bảo việc sơ tán dân cư an toàn" ở thành phố Kherson, miền nam Ukraine, và điều này báo hiệu khả năng xảy ra nhiều cuộc giao tranh gay gắt hơn trên đường phố.

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đang cân nhắc ‘rút lui lớn khỏi Kherson - Ảnh 1.

Trong bức ảnh được chụp vào ngày 3/11/2021 tướng Sergei Surovikin, khi đó là chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, tham dự cuộc họp với Tổng thống Nga ở Sochi. Ảnh: Sputnik/AFP

"Tổn thất hàng ngày của địch lên tới hàng trăm người thương vong. Chúng tôi có một chiến lược khác. Chúng tôi không nhắm đến các cuộc tấn công tốc độ nhanh, chúng tôi bảo vệ mọi binh sĩ và nghiền nát các lực lượng tấn công của kẻ thù một cách có phương pháp. Điều này không chỉ giảm thiểu thiệt hại của chính chúng tôi, mà còn giảm đáng kể số lượng nạn nhân trong dân thường", Tướng Surovikin nhấn mạnh.

Trong bản cập nhật tình hình Ukraine mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết một thách thức quan trọng mà lực lượng của Nga phải đối mặt là điều động binh sĩ và thiết bị vượt qua sông Dnipro dài 1.600km một cách an toàn, do tất cả các cây cầu trong khu vực đều bị hư hại nghiêm trọng.

Vì lý do này, Nga sẽ phải dựa vào một cây cầu tạm bằng cách xà lan ghép mà họ đã dựng lên gần Kherson trong những ngày gần đây, cùng với các đơn vị phà phao quân sự, để cơ động thoát khỏi khu vực.

Kherson là thủ phủ vùng duy nhất mà lực lượng Nga chiếm được kể từ khi bắt đầu tấn công Ukraine cách đây 8 tháng. Thành phố này rất quan trọng về mặt chiến lược, vì nó kiểm soát cửa sông Dnipro và tuyến đường bộ tới bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Mặc dù vẫn kín tiếng về các hoạt động của mình trong khu vực, Ukraine dường như đang siết chặt gọng kìm ở Kherson, thực hiện các cuộc tấn công không ngừng và gây ra tổn thất nặng nề.

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đang cân nhắc ‘rút lui lớn khỏi Kherson - Ảnh 3.

Sự thừa nhận hiếm hoi của Tướng Sergei Surovikin rằng quân đội Nga đang gặp khó khăn có thể cho thấy Moskva đang lên kế hoạch rút quân lớn. Ảnh: Getty Images


Bộ Quốc phòng Anh: Nga đang cân nhắc ‘rút lui lớn khỏi Kherson - Ảnh 4.

Các bé trai chơi với súng trường đồ chơi ở Dubove, vùng Kharkiv. Ảnh: Getty Images


Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước Nga dường như đã chuẩn bị tinh thần cho người xem về khả năng Nga rút quân khi phát sóng cuộc phỏng vấn với phóng viên chiến trường Alexander Kots, người đưa ra cảnh báo binh lính Nga bị vượt trội gấp 4 lần về quân số ở một số khu vực.

Phóng viên Kots nói: "Dân thường đang được di dời khỏi thành phố để giảm thiểu thương vong". "Hiện tại, điều quan trọng là chúng ta phải chịu đựng. Tôi không muốn cho bất kỳ ai ảo tưởng, nhưng chúng ta sẽ phải kiên trì, nghiến răng, qua tháng 11 và tôi sợ là đến một phần tháng 12."

Đoạn video những người sơ tán bằng thuyền qua sông Dnipro được truyền hình nhà nước Nga phát sóng, trong đó miêu tả nỗ lực sơ tán dân thường được tiến hành trước khi nơi đây trở thành một chiến trường.

Người đứng đầu chính quyền Kherson do Nga thành lập, ông Vladimir Saldo cho biết khoảng 50.000 - 60.000 người sẽ được sơ tán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại