Bố mua tặng mẹ vòng vàng vía Thần tài, con trai 2 tuổi đòi cầm chơi, ai ngờ lúc sau lại hóa ra hình dạng chỉ biết khóc như thế này

BOB V |

Đúng là với con nít, những vật giá trị nên để xa tầm tay của các em!

Trẻ con dưới 6 tuổi thường tò mò về mọi thứ xung quanh, chúng dễ dàng cầm nắm, mân mê thậm chí là nuốt phải những vật mà mình thấy trước mắt. Nếu không có sự quan sát từ người lớn, rất có thể đứa trẻ sẽ gặp phải những nguy hiểm không lường trước được. ngoài ra chúng còn có thể vô tình làm hư hỏng những món đồ có giá trị trong nhà.

Một câu chuyện xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã thu về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, một người đàn ông nhân dịp đầu năm mới đã mua tặng cho vợ một chiếc vòng tay bằng vàng. Chiếc vòng khá bắt mắt và dĩ nhiên, trẻ con khi thấy những món đồ như vậy liền bị thu hút. Ngay khi người vợ mới cầm lên định ướm thử thì đứa con 2 tuổi nằng nặc đòi cầm lấy và nhất quyết không chịu trả.

Bố mua tặng mẹ vòng vàng vía Thần tài, con trai 2 tuổi đòi cầm chơi, ai ngờ lúc sau lại hóa ra hình dạng chỉ biết khóc như thế này - Ảnh 1.

Vì quá bất lực nên đôi vợ chồng phải buông xuôi để con đùa nghịch với vòng vàng mới mua. Mãi đến tối, khi thấy con đã chán món đồ này, cả hai mới lấy lại được Nhưng khi cầm lại trên tay, họ tá hỏa vì hình thù của chiếc vòng đã biến dạng 180 độ, không còn là chiếc vòng tinh xảo, mới cóng như lúc ban đầu nữa.

Trong lúc chơi đùa, đứa trẻ đã dùng miệng để cắn những viên chuối vàng trong chiếc vòng khiến nó xiêu vẹo, lồi lõm một cách nham nhở. Tới đây, bố mẹ chỉ còn biết thở dài và ngao ngán rồi tự động viên với nhau rằng... đây là chiếc vòng phiên bản giới hạn!

Bố mua tặng mẹ vòng vàng vía Thần tài, con trai 2 tuổi đòi cầm chơi, ai ngờ lúc sau lại hóa ra hình dạng chỉ biết khóc như thế này - Ảnh 2.

Dân mạng sau khi nghe câu chuyện ngoài việc thông cảm cho đôi vợ chồng, nhiều người còn không khỏi bật cười trước tình huống này. Đúng thật là với trẻ con, phải nên cẩn thận để ý từng li từng tí, nếu không rất dễ xảy ra những trường hợp hy hữu, khó nói như trên.

Tại sao trẻ em không nên mang những đồ vật có giá trị?

Các em nhỏ rất tinh nghịch và hoạt bát. Đeo vòng cổ, vòng tay và các vật dụng khác có thể sẽ khiến trẻ không thoải mái hoặc làm xước tay chân khi các em bị ngã, điều này thật sự gây nguy hiểm.

Trẻ nhỏ đeo trang sức dễ trở thành mục tiêu của những người có động cơ xấu, tiềm ẩn những nguy cơ trong vấn đề an toàn. Xung quanh những đứa trẻ không ít những đối tượng xấu luôn chực chờ để thực hiện hành vi cướp giật, trộm cắp. Nếu bọn tội phạm nhắm vào đứa bé, ít nhất chúng sẽ bị mất đồ, và tệ hơn là chúng sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Mặt khác lứa tuổi này chưa hình thành ý thức tự bảo quản tài sản cá nhân, điều này buộc phụ huynh phải cân nhắc nếu muốn cho trẻ đeo trang sức.

Việc đeo trang sức cũng dễ khiến trẻ hình thành thói quen so sánh, phân biệt với bạn đồng trang lứa. Hoặc nếu không, đứa trẻ ấy cũng dễ trở nên nổi bật đến mức bị tách rời ra khỏi số đông còn lại khi đi học.

Bố mua tặng mẹ vòng vàng vía Thần tài, con trai 2 tuổi đòi cầm chơi, ai ngờ lúc sau lại hóa ra hình dạng chỉ biết khóc như thế này - Ảnh 4.

Ngoài lời khuyên hạn chế cho con cầm nắm hay đeo vật có giá trị như vàng đến nơi công cộng thì cha mẹ cũng nên lưu ý không để cho con đụng vào những đồ vật sau đây để tránh nguy hiểm:

1. Vật sắc nhọn

Trong nhà có nhiều thiết bị sắc nhọn và được sử dụng thường xuyên như bấm móng tay, kim, đinh,... Những món đồ này tuy có vẻ bình thường nhưng thực chất cũng sẽ đe dọa đến sự an toàn của trẻ, nhất là một số phụ huynh sau khi sử dụng xong không kịp cất đi. Khi trẻ đang chơi đùa sẽ bị những vật này làm bị thương nếu không cẩn thận. Do đó, cha mẹ nên lưu ý cất các thiết bị này ở nơi trẻ không thể với tới sau khi sử dụng xong.

2. Thiết bị nhà bếp

Mọi người cần cảnh giác với các thiết bị nhà bếp, vì những thiết bị này tiềm ẩn những nguy hiểm chẳng hạn như ấm đun nước trong nhà bếp. Các thiết bị dễ bị rò rỉ điện, chập mạch hoặc chứa nước, đồ ăn ở nhiệt độ cao,... Do vậy, các thiết bị này đều phải được đặt trên cao, cần lưu ý quan sát khi trẻ tiến lại gần khu vực bếp và nhắc nhở ngay khi các con có ý định vào bếp ăn vụng,...

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại