Bộ an ninh nội địa Mỹ tuân thủ phán quyết tòa án, dừng thi hành sắc lệnh nhập cư của Trump

Hải Võ |

Bộ an ninh nội địa Mỹ (DHS) ngày 4/2 thông báo đã đình chỉ toàn bộ hoạt động thực thi sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump - CNN đưa tin.

Quyền thư ký báo chí của DHS, bà Gillian Christensen nêu trong một thông cáo báo chí:

"Căn cứ phán quyết của thẩm phán, DHS đã đình chỉ toàn bộ hoạt động thực thi các bộ phận chịu ảnh hưởng từ Sắc lệnh Hành pháp có tên 'Bảo vệ quốc gia khỏi việc khủng bố nước ngoài xâm nhập vào Mỹ'. Việc này bao gồm đình chỉ các quy định về hệ thống hành khách để xác định các du khách trong diện áp dụng Sắc lệnh trên."

Bà Christensen cho biết DHS sẽ khôi phục cơ chế giám sát du khách như họ vẫn thực hiện trước khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hạn chế công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày, tất cả người thuộc diện tị nạn vào Mỹ trong 120 ngày, và tạm ngưng vô thời hạn dòng người tị nạn từ Syria.

Trước đó, thẩm phán liên bang James Robart ở Seattle, bang Washington, đã ra phán quyết vào tối 3/2 yêu cầu đình chỉ sắc lệnh hạn chế nhập cư, sau khi Tổng chưởng lý bang - ông Bob Ferguson - nộp đơn kiện hôm 31/1 chống lại sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký ba ngày trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại