Bỏ 100 nghìn đồng làm vốn nuôi dế, ông nông dân Vĩnh Long bỏ túi 20 triệu đồng mỗi tháng

Đỗ Lan |

Có ngày, ông Lê Anh Tường ở xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bán cả trăm kg dế.

Ông Anh Tường là nông dân được nhiều người biết đến ở xã Lộc Hòa bởi thành công trong việc nuôi dế. Cách đây vài năm, ông bỏ ra 100.000 đồng mua dế để nuôi thử. Đến nay, ông có 29 chuồng dế.

Loài đế mà ông Tường Anh mua là dế Thái. Loài này dễ nuôi, dễ thích nghi, thịt béo.

Bỏ 100 nghìn đồng làm vốn nuôi dế, ông nông dân Vĩnh Long bỏ túi 20 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 1.

Ông Lê Anh Tường.

Ông Tường, qua nhiều năm nuôi dế, cho biết ông lót nền chuồng bằng bã mía, thân chuối để dế có môi trường sống tốt. Thức ăn cho dế rất đơn giản, chỉ là các loại cỏ…. Ngoài ra, ông Tường còn cho dế ăn cám công nghiệp để dế tăng trưởng tốt.

Dế là loài sinh sản quanh năm, nhưng tốt nhất từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm.

Ông Tường cho biết, dế sau 35 ngày là có thể sinh sản. Dế con sau 32 đến 37 ngày là có thể bán được.

Ông chủ trang trại dế cho biết, mỗi ngày trang trại ông có thể bán vài kg dế hoặc có ngày lên đến cả trăm kg. Khách hàng của ông chủ yếu ở miền Nam và miền Trung.

Ngoài ra, ông còn bao tiêu đầu ra cho nhiều trang trại khác. Mỗi tháng, trừ các khoản chi phí ra, ông thu về 15 đến 20 triệu đồng.

Bỏ 100 nghìn đồng làm vốn nuôi dế, ông nông dân Vĩnh Long bỏ túi 20 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 2.
Bỏ 100 nghìn đồng làm vốn nuôi dế, ông nông dân Vĩnh Long bỏ túi 20 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại