*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hiện nay, bước vào vụ thu hoạch táo hồng chính vụ, với giá bán ở mức khá cao, nông dân Sóc Trăng rất phấn khởi.
Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trên địa bàn xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã giúp nhiều nông dân thoát nghèo bền vững.
Nhờ thời tiết thuận lợi nên hơn 1 tháng qua, người dân nuôi Artemia ở tỉnh Bạc Liêu vô cùng phấn khởi do thu hoạch trứng đạt năng suất cao, đồng thời bán được giá.
Tại tỉnh Bắc Kạn, nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số cũng từng bước khẳng định sức trẻ bằng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.
Đàn lợn của bà Nguyễn Thị Liên, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội thích nhất là nghe những bản nhạc Pháp du dương.
Dù thời tiết lạnh giá - thời điểm người nông dân nuôi tôm thường đầu hàng - nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Trang ở Ninh Bình vẫn triển khai bình thường. Tôm của nông hộ này sinh trưởng và phát triển tốt nhờ có hệ thống nhà lưới, nhà màng.
Chiều 12/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Từ bỏ vị trí giám đốc của một công ty nước ngoài để về quê chọn con đường khởi nghiệp bằng nghề nuôi lươn, anh Nguyễn Thanh Tân chia sẻ, đó là hành trình không dễ dàng, nếu không có sự nỗ lực, quyết tâm và ủng hộ của người thân, chắc chắc sẽ không thể thành công.
Có ngày, ông Lê Anh Tường ở xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bán cả trăm kg dế.
Trang trại đà điểu của anh nông dân Lù Văn Nghĩa ở thôn Thác (xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, Hà Giang) mỗi lứa xuất bán khoảng 50 con thu từ 850 triệu đến 1 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí còn lãi khoảng từ 500 - 550 triệu đồng.
Phân bò, phân trâu được anh Nguyễn Văn Mạc ở xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) nhặt về, nuôi giun. Sau đó, anh lấy giun này làm thức ăn cho cá, vịt, gà còn phân thì anh tận dụng bón cho cây trồng.
Là những côn trùng có hình dáng kỳ dị hay tưởng chừng như bỏ đi thì nay được nhiều người tập trung đầu tư theo hình thức mới lạ và thu được doanh thu vài tỷ đồng/năm.
Tâm điểm