BNG Trung Quốc phản ứng ra sao trước thông tin rò rỉ về thỏa thuận "tốt đến không ngờ" với Mỹ?

Hồng Anh |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng nước này cam kết giải quyết xung đột thương mại với Mỹ, với điều kiện là thỏa thuận phải có lợi cho cả đôi bên, theo SCMP.

Trước những thông tin chưa chính thức về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã duyệt thỏa thuận giai đoạn 1 với những điều khoản "tốt đến không ngờ" dành cho Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong chiều ngày hôm nay (13/12) đã có phản ứng chính thức, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông).

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng nước này cam kết giải quyết xung đột thương mại với Mỹ, với điều kiện là thỏa thuận phải có lợi cho cả đôi bên.

Trong ngày hôm nay, truyền thông Mỹ đã đồng loạt đưa tin về những điều khoản trong thỏa thuận của Washington và Bắc Kinh - bao gồm việc Mỹ hoãn đợt thuế ngày 15/12, cắt giảm một số khoản thuế đã áp đặt, và đổi lại Trung Quốc sẽ nhập khẩu từ Mỹ 50 tỉ USD hàng nông sản.

Tuy nhiên, bà Hoa Xuân Oánh không trực tiếp xác nhận thông tin về việc liệu hai nước đã đạt được thỏa thuận căn bản để giải quyết vấn đề thương mại hay chưa, theo SCMP.

"Ngay khi truyền thông bắt đầu đưa tin về việc hai nước đã đạt thỏa thuận giai đoạn một, các thị trường chứng khoán tại Mỹ và châu Âu đã lập tức có tin hiệu tích cực. Điều này chứng tỏ rằng việc đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán là điều rất cần thiết đối với cả hai nước và nhân dân hai nước, và đây cũng là điều cộng đồng quốc tế mong muốn", bà Hoa nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này muốn giải quyết các xung đột thương mại thông qua đàm phán, và dựa trên những nguyên tắc về bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

"Thỏa thuận [đạt được] phải có lợi cho cả đôi bên" , bà Hoa nói.

Hiện phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức đối với đòn thuế quan dự kiến sẽ tung ra với Mỹ vào ngày 15/12 tới. Trong quá trình đàm phán, Bắc Kinh cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Washington cần đình chỉ các lệnh tăng thuế mới và cắt giảm các khoản thuế đã áp đặt từ trước nếu muốn có thỏa thuận với nước này. 

Ngày hôm qua (12/12), Tổng thống Trump đã đích thân tiết lộ về "một thỏa thuận lớn" với Trung Quốc trên kênh mạng xã hội yêu thích của ông: "[Mỹ] đang tiến RẤT gần tới một THỎA THUẬN LỚN với Trung Quốc. Họ muốn điều đó, và chúng tôi cũng vậy!"

Tuy nhiên, đến nay Bắc Kinh vẫn tiếp tục giữ im lặng về thỏa thuận này, ngoại trừ một tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Vương Nghị rằng nước này sẽ công bố thông tin trong thời gian sớm nhất có thể. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại