
Hình ảnh một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-1AM Basurmanin với cấu hình bảo vệ bổ sung đã được truyền thông Nga đăng tải và thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng chuyên gia quân sự.

Quân đội Nga tiếp tục nhận được xe chiến đấu bộ binh hiện đại hóa sau khi các đơn vị bộ binh cơ giới trang bị BMP-1AM Basurmanin cho biết phương tiện này hoạt động tốt trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Gần đây báo chí Nga cho biết hai phương tiện như vậy, với sự hỗ trợ của xe tăng T-72, đã thực hiện một cuộc đột kích thành công vào các vị trí phòng thủ do binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine trấn giữ.

Sự khác biệt chính giữa BMP-1AM Basurmanin và phiên bản cơ bản là tháp pháo cũ với pháo 2A28 Grom cỡ 73 mm được thay thế bằng module chiến đấu hiện đại, thống nhất với xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-82A.

Pháo tự động 2A72 30 mm đã được lắp đặt, có bộ ổn định vũ khí hai mặt phẳng, cung cấp khả năng bắn trúng cả mục tiêu mặt đất và phương tiện bay thấp. Ngoài ra trên xe chiến đấu bộ binh hiện đại hóa còn có súng máy PKTM 7,62 mm.

Hệ thống tên lửa chống tăng Metis, được thiết kế để chống lại xe bọc thép cũng được lắp đặt, có khả năng diệt xe tăng cách xa trên 1 km, bên cạnh đó còn có tùy chọn mang loại Kornet mạnh mẽ và tầm bắn xa hơn.

Để tăng cường khả năng bảo vệ, các tấm giáp bổ sung hiện đang được lắp đặt trên BMP-1AM, đây chính xác là phiên bản xe bọc thép đã được giới thiệu trên nhiều trang thông tin của Nga thời gian vừa qua.

Ngoài phiên bản xe chiến đấu bộ binh, phương tiện trinh sát BRM-1K cũng được hiện đại hóa theo cách tương tự, khi nhận thiết bị giám sát, dẫn đường và liên lạc thế hệ mới.
Thử nghiệm hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M.