Bloomberg: Mỹ sắp công bố gói vũ khí trị giá 2 tỷ đô la cho Ukraine

Minh Hạnh (Theo Bloomberg, Reuters) |

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức chính quyền cho biết Lầu Năm Góc sẽ sớm công bố gói vũ khí dài hạn cho Ukraine với giá trị lên tới hơn 2 tỷ đô la.

Gói viện trợ - được trích từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) sẽ tập trung vào đạn dược phòng không và sẽ giúp Ukraine có được các bệ phóng tên lửa Hawk cũng như hai loại tên lửa phòng không tiên tiến Patriot.

Một loại là tên lửa Pac-3, do Lockheed Martin Corp sản xuất. Loại còn lại là tên lửa GEM-T do Raytheon Technologies Corp chế tạo, "cung cấp khả năng cải tiến để đánh bại tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình hoặc máy bay đối phương".

Thông tin về gói viện trợ mới được đưa ra khi các nhà phân tích quân sự cho biết cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu.

Quỹ USAI cho phép chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp thay vì lấy từ các kho vũ khí của Mỹ. Thay vì cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà nước này hiện đang cần, các gói của USAI sẽ tạo ra nguồn cung trung hạn và dài hạn cho Ukraine.

Mỹ công bố vào tháng 11 năm ngoái rằng nước này sẽ cung cấp các hệ thống Hawk từ kho của mình nhưng chúng phải được tân trang bằng chi phí từ USAI.

Phòng không là ưu tiên hàng đầu của Ukraine để đối phó các đợt tấn công gần đây bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời tạo vỏ bọc "che mắt" máy bay Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại