Black Friday: Ồ ạt khuyến mãi, từ thời trang, hàng công nghệ... cho đến cả trang sức

Pha Lê |

Black Friday được coi là sự kiện khuyến mãi lớn nhất trong năm và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Black Friday (ngày thứ sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn), hàng loạt các cửa hàng, thương hiệu đồng loạt giảm giá mạnh các sản phẩm nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Đây được coi là sự kiện khuyến mãi lớn nhất trong năm và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Những năm gần đây, ngày hội mua sắm này đã "lan" sang Việt Nam. Thậm chí có những người dân tiết kiệm từng đồng chỉ để dịp này có thể mua sắm "thả ga" các mặt hàng yêu thích với giá rẻ bất ngờ.

Hàng thời trang

Đây là mặt hàng được giảm giá nhiều nhất trong ngày lễ mua sắm này. Đi dọc theo các con phố, không khó để bắt gặp những biển hiệu quảng cáo "sale off".

Việc giảm giá này không chỉ diễn ra tại các cửa hàng nhỏ lẻ mà còn khá sôi động tại các trung tâm thương mại lớn. Mức giảm giá của các cửa hàng khác nhau cũng khá chênh lệch. Tuy nhiên, mức giảm giá phổ biến từ 30 - 50%, thậm chí, có những thời điểm vàng, các mặt hàng được giảm giá lên đến 80 - 90%.

Đối tượng mua sắm nhiều nhất của các mặt hàng thời trang là chị em phụ nữ. Vì ngày Black Friday diễn ra trong tuần nên khá nhiều chị em tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi mua sắm.

Khách hàng đông một cách đột biến nên nhân viên trong các cửa hàng cũng phải làm việc xuyên trưa, "bở hơi tai" nhằm phục vụ các "thượng đế".

Black Friday: Ồ ạt khuyến mãi, từ thời trang, hàng công nghệ... cho đến cả trang sức - Ảnh 1.

Hình minh họa

Hàng công nghệ chờ "sập giá"

Các trang mua sắm trực tuyến lớn liên tục tung hàng khuyến mãi trước ngày Black Friday. Đối tượng chính mà các hãng nhắm đến chủ yếu là nam giới, yêu thích các sản phẩm công nghệ. Trong dịp khuyến mãi này, khách hàng sẽ "săn" được những mặt hàng mà mình mong muốn sẽ có giá bán cực kỳ ưu đãi.

Đơn cử như trên web site của một công ty bán hàng trực tuyến lớn của Vingroup, sản phẩm smartphone mới nhất, cao cấp nhất của Apple đang được rao bán với giá 11 triệu đồng trong 05 khung giờ vàng 10h - 10h10, 12h - 12h10, 14h - 14h10, 16h - 16h10 và 21h - 21h10 của ngày 24/11. Mức giá này giảm gần 20 triệu đồng so với việc mua hàng chính hãng mà không có khuyến mãi.

Hay như chiếc loa thông minh Echo Dot cũng đang rao bán thấp hơn giá niêm yết từ 30 - 50 USD/sản phẩm, thấp hơn tới 20 USD so với thời điểm vào đúng kỳ Black Friday 2016...

Ngoài giảm giá trực tiếp, một số cửa hàng còn tặng phiếu mua hàng có giá trị cho khác tham gia mua sắm tại cửa hàng của mình.

Black Friday: Ồ ạt khuyến mãi, từ thời trang, hàng công nghệ... cho đến cả trang sức - Ảnh 2.

Hình minh họa

Vàng trang sức cũng không đứng ngoài cuộc

Một trong những điểm bất ngờ trong "Ngày thứ 6 đen tối" năm nay, ngoài các sản phẩm phổ biến như thời trang, hàng công nghệ, đồ ăn... thì vàng trang sức cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá này.

Trong một thông báo mới đây, công ty vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết, đơn vị này cũng thự hiện giảm giá từ 10 - 50% sản phẩm trên toàn hệ thống trong dịp lễ mua sắm nay. Ngoài ra, hãng còn tặng quà đặc biệt cho những khách hàng đầu tiên mua sắm tại các cửa hàng của Phú Quý.

Bên cạnh Phú Quý, Phú Nhuận Jewelry cũng tiến hành giá 5% cho toàn bộ sản phẩm.

>>> Xem thêm:  Những bí mật ít người biết về lịch sử của ngày Black Friday

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại