Binh nhì may mắn tìm thấy đồng xu nghìn năm khi tập trận

Nguyên Anh |

Đồng xu nghìn năm được một binh sĩ Israel tìm thấy trong khi đang tham gia tập trận ở khu vực núi ở vùng duyên hải Carmel.

Cơ quan quản lý cổ vật Israel (IAA) cho biết họ nhận được một đồng xu bằng đồng quý hiếm được phát hiện ở miền Bắc Israel.

Qua giám định, các chuyên gia khảo cổ cho biết đồng tiền trên được đúc ở thành phố cổ Geva Philippi (còn được biết đến với tên gọi Geva Parashim) có niên đại gần 2.000 năm, trong bối cảnh vào thời La Mã, mỗi thành phố đều được cấp quyền đúc những mẫu tiền của riêng mình.

Binh nhì may mắn tìm thấy đồng xu nghìn năm khi tập trận - Ảnh 1.

Đồng xu nghìn tuổi được tìm thấy tại một vùng đất thuộc miền Bắc Israel.

Đồng xu có một mặt in hình đầu của hoàng đế La Mã Antoninus Pius, trong khi mặt còn lại thể hiện hình ảnh thần Mặt Trăng Men với cụm từ "Truyền thuyết của người dân Geva Phillipi".

Antoninus Pius là một trong những người được gọi là "5 vị hoàng đế vĩ đại" của thành Rome. Antoninus được ca ngợi vì những đức tính khoan hồng, thông minh và coi trọng lẽ phải.

Binh nhì may mắn tìm thấy đồng xu nghìn năm khi tập trận - Ảnh 2.

Chân dung hoàng đế La Mã Antoninus Pius.

Trước đó, 75 cổ vật quý giá có từ thời vương quốc Parthia đã lộ ra sau một trận mưa rào lớn trút xuống khu vực khảo cổ Borsippa thuộc tỉnh Babylon của Iraq.

Các hiện vật trên bao gồm đồ gốm thủ công, tiền cổ và các đồ vật bằng kim loại có từ thời vương quốc Parthia (giữa năm 247 TCN đến năm 224 SCN ). Các nhà nghiên cứu sẽ phân tích và nghiên cứu các hiện vật này để xác định thời điểm chính xác các đồ vật được chế tác.

Việc phát hiện hàng chục hiện vật sau mưa như trên không phải là hiếm gặp ở Iraq. Năm ngoái, 1.000 hiện vật cũng được khai quật theo cách này, điều chứng tỏ đồ cổ không chỉ nằm sâu mà có thể nằm ngay sát mặt đất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại