Cập nhật lúc

Khởi tố vụ án làm lây dịch liên quan nữ nhân viên từ TP.HCM về quê mắc COVID-19 vẫn đi chợ, ăn sáng; Thêm 2 BN COVID-19 tử vong

Trưa 10/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 792 ca mắc Covid-19, TP.HCM vẫn tiếp tục nhiều nhất với 600 ca. Tổng số mắc Covid-19 tại Việt Nam đến nay là 27.400.

Khởi tố vụ án làm lây dịch liên quan nữ nhân viên từ TP.HCM về quê mắc COVID-19 vẫn đi chợ, ăn sáng; Thêm 2 BN COVID-19 tử vong
23
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bình Dương ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 cao nhất đợt dịch thứ 4

    Tỉnh Bình Dương vừa ghi nhận thêm 179 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số ca ghi nhận trong một ngày cao nhất tính của đợt dịch thứ 4 tại tỉnh này.

    Trong đó, 78 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 69 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung, 28 ca phát hiện tại cơ sở y tế và 4 ca phát hiện trong cộng đồng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thêm 5 ca mắc Covid-19 đều liên quan đến công ty tại Khu công nghiệp

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, 5 ca mắc này đã được cách ly tại Công ty SEI (KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh) - thuộc chùm ca bệnh liên quan đến bảo vệ trở về từ Bắc Giang.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Công an xác minh, xử lý người bán hàng không chấp hành quy định của Chỉ thị 16, còn đánh lực lượng chức năng; Thêm 2 BN COVID-19 tử vong - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh Hóa khởi tố vụ án làm lây dịch liên quan đến bệnh nhân về từ TP.HCM

    Theo Tuổi trẻ, chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại điều 240 Bộ luật hình sự, liên quan đến bệnh nhân từ TP.HCM vừa về xã Nghi Sơn.

    Trường hợp này là BN26025, nữ, 24 tuổi, trú tại thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, nhân viên nhà hàng làm việc tại phường 2, quận 8, TP.HCM.

    Qua khai thác dịch tễ cho thấy khi thực hiện cách ly tại nhà, bệnh nhân này có sự giao lưu trong quá trình cách ly, đi ra ngoài đường, đưa con ra chợ, đi ăn sáng.

    Tờ Người lao động cho hay, bệnh nhân này đã không thực hiện nghiêm yêu cầu của cán bộ y tế và vẫn đi chợ, đi ăn sáng, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn xã Nghi Sơn. Đến sáng 10/7, con trai của bệnh nhân này (SN 2018) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

    Khởi tố vụ án làm lây dịch liên quan nữ nhân viên từ TP.HCM về quê mắc COVID vẫn đi chợ, ăn sáng; Thêm 2 BN COVID-19 tử vong - Ảnh 1.

    CDC tỉnh Thanh Hóa phối hợp lấy mẫu test nhanh phòng chống dịch Covid-19 tại chợ xã Nghi Sơn. Ảnh: Tuấn Minh/Người lao động

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/thanh-hoa-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 10/7: Thêm 463 ca mắc COVID-19

    Tối 10/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 463 ca mắc tại 16 địa phương, trong đó TP.HCM nhiều nhất với 200 ca. Tổng số ca mắc trong ngày là 1.853.

    2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang.

    461 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (200), Bình Dương (140), Long An (33), Đồng Nai (19), Phú Yên (18), Quảng Ngãi (14), Khánh Hòa (13), Đồng Tháp (8 ), Hà Nội (5), Bình Phước (4), Tây Ninh (3), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Bình Định (1), Vĩnh Phúc (1), Thái Bình (1); trong đó 383 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa lần 3 ở chung cư HQC Plaza Bình Chánh

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM hôm nay quyết định tái phong tỏa tòa nhà HQ2 thuộc chung cư HQC Plaza Bình Chánh, bởi lực lượng chức năng ghi nhận 4 trường hợp sống tại đây nghi dương tính. Thời gian phong tỏa dự kiến kéo dài từ 14-21 ngày.

    Trước đó, tòa nhà HQ3 ngày 4/7 bị phong tỏa vì có một ca dương tính với SASR-CoV-2 cư ngụ tại tầng 7; tòa nhà HQ2 bị phong tỏa ngày 22/6 do có ca dương tính sống tại tầng 8.

    Công an xác minh, xử lý người bán hàng không chấp hành quy định của Chỉ thị 16, còn đánh lực lượng chức năng; Thêm 2 BN COVID-19 tử vong - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/thoi-su/pho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai thêm 21 ca nghi mắc Covid-19, tạm ngưng 5 chợ ở TP Biên Hòa

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về 21 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới ghi nhận trên địa bàn. Trong đó, có 13 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM). Ngoài ra còn một số chùm ca bệnh ở phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

    Trong sáng 10/7, UBND TP. Biên Hòa đã ban hành quyết định về việc tạm ngưng hoạt động thêm 5 chợ gồm chợ Tân Phong (phường Tân Phong), chợ Tân Hiệp (phường Tân Hiệp), chợ Sặt (phường Tân Biên), chợ Biên Hòa (phường Thanh Bình và Hòa Bình), chợ Tân Mai (phường Tân Mai). Thời gian thực hiện từ 12h ngày 10/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

    Công an xác minh, xử lý người bán hàng không chấp hành quy định của Chỉ thị 16, còn đánh lực lượng chức năng; Thêm 2 BN COVID-19 tử vong - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam. (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai)

    Thông tin được dẫn từ https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 11/7

     Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình hôm nay đã ký thông báo số 408 về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 11/7 để tập trung toàn lực khống chế, ngăn chặn dịch.

    Trong đó, tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (trong 1 phòng); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi làm việc, hội họp trực tuyến; đối với các cuộc họp dưới 20 người yêu cầu bố trí khoảng cách chỗ ngồi giữa các đại biểu tối thiểu 1,5m và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định... 

    Các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chuyển hoạt động kinh doanh theo hình thức mua mang đi hoặc giao hàng tại nhà; yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh không phục vụ quá 10 người cùng một lúc.


    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/an-giang-gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công an xác minh, xử lý người bán hàng không chấp hành quy định của Chỉ thị 16, còn đánh lực lượng chức năng

    Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TP HCM) Nguyễn Minh Nhựt hôm nay thông tin trên Người lao động, ông đã giao công an quận xác minh, xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ vừa xảy ra trên địa bàn phường Tân Tạo.

    Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, quan điểm của quận là xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo đó, ngày 9/7, lực lượng chức năng phường Tân Tạo đi kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 trên đường Lê Đình Cẩn. Một người bán hàng rong không chấp hành quy định của Chỉ thị 16 mà còn chống trả, đánh lực lượng thực thi công vụ.

    Công an xác minh, xử lý người bán hàng không chấp hành quy định của Chỉ thị 16, còn đánh lực lượng chức năng; Thêm 2 BN COVID-19 tử vong - Ảnh 1.

    Vụ chống người thi hành công vụ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp/Người lao động

     

    Thông tin được dẫn từ Người lao động https://nld.com.vn/phap-luat/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong

    Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 2 ca tử vong số 111 và 112.

    Ca tử vong thứ 111 là BN19591, nữ, 59 tuổi, ở quận 7, TP.HCM, có tiền sử tăng huyết áp. Ngày 3/7, bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 1 Long An. Chẩn đoán lúc vào viện là mắc Covid-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong ngày 7/7. Nguyên nhân tử vong là viêm phổi nặng do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân tăng huyết áp.

    Ca tử vong thứ 112 là BN10936, nữ, 64 tuổi, ở Quang Châu, Bắc Giang. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường chưa điều trị, u tuyến giáp điều trị theo đơn. v

    đến nay Việt Nam có 112 bệnh nhân Covid-19 tử vong, trong đó riêng đợt dịch thứ 4 có 77 ca tử vong.

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    50 người tại Bệnh viện Sa Đéc xét nghiệm lần 3 mới dương tính

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp hôm nay cho biết, vừa có thêm 50 người tại khu vực phong tỏa khoa Nội C của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc dương tính qua xét nghiệm PCR (Bộ Y tế đã công bố trưa nay).

    Đây đều là những trường hợp đã xét nghiệm lần 3, lần xét nghiệm sau 14 ngày. Hai lần trước đó, những trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Tính từ khi phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại khoa Nội C Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vào ngày 24-6 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 521 trường hợp dương tính.

    200 người dương tính SARS-CoV-2 ở Bình Chánh đã được đưa đi bệnh viện; 50 người tại Bệnh viện Sa Đéc xét nghiệm lần 3 mới dương tính - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: báo Đồng Tháp

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/50-nguoi-ta...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 792 ca mắc COVID-19

    Trưa 10/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 792 ca mắc Covid-19, TP.HCM vẫn tiếp tục nhiều nhất với 600 ca. Tổng số mắc Covid-19 tại Việt Nam đến nay là 27.400.

    2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh.

     790 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (600), Tiền Giang (75), Đồng Tháp (50), Vĩnh Long (26), Sóc Trăng (7), Hưng Yên (7), Phú Yên (7), Bắc Giang (4), Trà Vinh (2), Cà Mau (2), Bắc Ninh (2), Ninh Thuận (1), Bạc Liêu (1), Kiên Giang (1), Bình Định (1), Hà Tĩnh (1), Thanh Hoá (1), Thái Bình (1), Hà Nam (1); trong đó 703 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Bình phát hiện 1 trường hợp dương tính đầu tiên trong cộng đồng

    Trên địa bàn huyện Tiền Hải (Thái Bình) mới đây phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng, là ông Đ. - đi từ TPHCM về. 

    Qua khai thác thông tin, trong thời gian từ 6/7 đến 9/7 ông Đ đã tiếp xúc với rất nhiều người. UBND huyện Tiền Hải đã khẩn trương truy vết hàng chục F1, hơn 200 F2, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, xử lý môi trường, tạm thời phong tỏa khu vực gia đình ông Đ. sinh sống và hướng dẫn các trường hợp (F1, F2) tiếp xúc với ông này và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Tháp phát hiện thêm 50 ca mắc COVID -19 tại ổ dịch Bệnh viện đa khoa Sa Đéc

    Từ 18 giờ ngày 9/7 đến 6 giờ ngày 10/7, Đồng Tháp phát hiện 50 ca mắc Covid -19 mới tại khu vực phong tỏa khoa Nội C của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

    Tổng số ca mắc Covid - 19 từ ngày 24/6 đến nay là 521 trường hợp.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tienphong.vn/dong-thap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk phong tỏa bến xe liên tỉnh

    Giới chức Đắk Lắk vẫn đang phong tỏa tạm thời Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk và một căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột do liên quan ca Covid-19 (bệnh nhân 26004) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông.

    Theo truy vết, bệnh nhân 26004 là tài xế xe tải chạy tuyến TP HCM - TP Buôn Ma Thuột. Ngày 8/7, người này chạy xe tải chở hàng từ Bến xe Miền Đông (TP HCM) về TP Buôn Ma Thuột. Ngày 9/7, trên đường đi đến đoạn huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông thì tài xế này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

    200 người dương tính ở Bình Chánh đã được đưa đi bệnh viện; Phong tỏa 1 khu phố với hơn 13.000 dân ở Thủ Đức sau khi phát hiện 23 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    Mời xem bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    200 người dương tính ở Bình Chánh đã được đưa đi bệnh viện

    Theo Tuổi trẻ, ông Trần Văn Nam (Bí thư Huyện ủy Bình Chánh) cho biết huyện đã phối hợp Sở Y tế TP.HCM chuyển 200 người dương tính với SARS-CoV-2 đến các bệnh viện điều trị ngay trong đêm 9/7. 

    Trước đó, cùng ngày, sau khi huyện Bình Chánh báo cáo về việc có 200 người dương tính Covid-19 phát hiện trên địa bàn chưa có bệnh viện nào thu dung, Thành ủy TP.HCM, UBND TP đã chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh và Sở Y tế điều phối, sắp xếp để đưa số bệnh nhân này đến bệnh viện điều trị.

    Tất cả 200 bệnh nhân trên đã được đưa đến bệnh viện dã chiến ở khu tái định cư 30ha Vĩnh Lộc B (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

    Đến sáng nay, ông Nam cho biết việc chuyển 200 bệnh nhân trên vào bệnh viện đã hoàn thành. Trên địa bàn huyện không còn tình trạng F0 đã phát hiện phải để ngoài cộng đồng.

    200 người dương tính ở Bình Chánh đã được đưa đi bệnh viện; Phong tỏa 1 khu phố với hơn 13.000 dân ở Thủ Đức sau khi phát hiện 23 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Hoàng Triều/Người lao động

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/200-nguoi-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phát hiện thêm 4 người dương tính

    Sáng 10/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông tin về 4 trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 thuộc ổ dịch liên quan đến công ty SEI.

    Tất cả những trường hợp này đã được cách ly tập trung, trong đó có 2 ca là F1 của BN21338 và 1 ca là F1 của BN21330, 1 ca là công nhân cách ly tại công ty.

     Từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 với 3 chùm ca bệnh.

    Chùm ca bệnh liên quan đến Khu công nghiệp Thăng Long có nguồn từ Bắc Giang, với 16 trường hợp dương tính gồm 8 bảo vệ công ty SEI; 2 con và vợ của bảo vệ công ty SEI; 3 công nhân công ty Moda đến làm việc tại công ty SEI; 1 công nhân công ty Molex và 1 công nhân công ty SEI).

    Chùm ca bệnh tại Mỹ Đức có 9 trường hợp (gồm 5 người trong gia đình BN21331; bố mẹ đẻ, em gái ruột của BN21331 và con của em gái bệnh nhân).

    Chùm ca bệnh liên quan đến TP Hồ Chí Minh có 4 trường hợp (Thanh Xuân: 2; Hoàng Mai: 1 và Đống Đa: 1).

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hai triệu liều vắc-xin Moderna từ Mỹ về đến Việt Nam

    Theo thông cáo của UNICEF Việt Nam, 2 triệu liều vắc xin Moderna do Mỹ gửi đã về đến Việt Nam sáng nay.

    Lô vắc xin hôm nay nằm trong số 80 triệu liều vắc xin mà Tổng thống Mỹ cam kết cung ứng từ nguồn vắc xin trong nước hồi tháng 5, trong đó xấp xỉ 41 triệu liều được phân phối thông qua Cơ chế COVAX, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trên toàn cầu, theo thông cáo của Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) Việt Nam ngày 10/7.

    Phong tỏa 1 khu phố với hơn 13.000 dân ở Thủ Đức sau khi phát hiện 23 ca mắc COVID-19; Hai triệu liều vắc xin Moderna từ Mỹ về đến Việt Nam - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe&Đời sống

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/the-gioi/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lập Sở chỉ huy phòng chống COVID-19 TP.HCM do Chủ tịch TP.HCM làm chỉ huy trưởng

    Theo Tuổi trẻ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ra quyết định thành lập Sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM hoạt động 24/24 nhằm đưa ra kế hoạch, biện pháp phòng dịch trên địa bàn TP.

    Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM gồm 16 thành viên. Trong đó, có 1 chỉ huy trưởng, 1 phó chỉ huy thường trực, 7 phó chỉ huy trưởng và 7 thành viên.

    Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - làm chỉ huy trưởng. Ông Phan Văn Mãi - phó bí thư thường trực TP - làm phó chỉ huy thường trực.

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/lap-so-chi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 10/7: Có 598 ca mắc COVID-19

    Sáng 10/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 598 ca mắc Covid-19 tại 14 tỉnh, thành phố; TP.HCM vẫn nhiều nhất với 520 ca. Cả nước đã có 26.608 bệnh nhân.

    5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (2), Tây Ninh (2), Hà Nội (1).

    593 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (520), Đồng Nai (18), Khánh Hòa (15), Bà Rịa – Vũng Tàu (11), An Giang (10), Phú Yên (8 ), Bình Phước (4), Bến Tre (2), Hà Nội (2), Thanh Hóa (2), Tây Ninh (1); trong đó 409 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Phong tỏa 1 khu phố với hơn 13.000 dân ở Thủ Đức sau khi phát hiện 23 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phú Yên: Một tu sĩ dương tính, phong tỏa tịnh thất

    Theo VOV, ông Nguyễn Lê Vi Phúc (Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết, hiện đã phong tỏa một tịnh thất ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, đưa những người liên quan đi cách ly tập trung, vì có một tu sĩ dương tính với SARS-CoV-2.

    Tu sĩ này là N.T.B (28 tuổi, ở tịnh thất Ngọc Trang), F1 của bệnh nhân 19055, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ Màng Màng.

     

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phong tỏa 1 khu phố với hơn 13.000 dân ở Thủ Đức sau khi phát hiện 23 ca mắc COVID-19

    Tối 9/7, ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, địa phương này vừa tạm phong tỏa khu phố 5 (hơn 13.000 nhân khẩu) trong vòng 3 ngày để phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND TP Thủ Đức.

    Khu phố 5 hiện nay có 23 ca dương tính Covid-19 và 4 ca chờ kết quả chính thức. Việc phong tỏa vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa lấy mẫu tầm soát Covid-19.

    Từ ngày 10/7, người dân không được rời khỏi khu vực phong tỏa, trừ trường hợp khẩn cấp như khám chữa bệnh.

    Phong tỏa 1 khu phố với hơn 13.000 dân ở Thủ Đức sau khi phát hiện 23 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại TP HCM - Ảnh: Hoàng Triều/Người lao động

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TPHCM: Sẽ đến từng nhà dân lấy mẫu xét nghiệm

    Tại cuộc họp triển khai phát động thi đua cao điểm thực hiện công văn số 2279 và kế hoạch thực hiện điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2 chiều 9/7, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, thành phố sẽ tiến hành lấy mẫu gộp PCR tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, lấy mẫu kháng nguyên nhanh tại chỗ theo quy mô hộ gia đình.

    Theo đó, tất cả hộ gia đình đều được lấy mẫu. Nhà dưới 5 người sẽ chọn một người đại diện. Nhà trên 5 người thì chọn 2 người. Đại diện được chọn lấy mẫu xét nghiệm có nguy cơ cao nhất, thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng.

     - Ảnh 1.

    Ảnh: Tiền phong

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tienphong.vn/tphcm-se-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Nông ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên

    Chiều tối 9/7, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên. Nam bệnh nhân đầu tiên của Đắk Nông mang số BN 26004, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Krông K’ma, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

    Theo điều tra dịch tễ khoảng 15 ngày gần đây, BN là khách hàng thường xuyên tiếp xúc gần trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 làm nghề bốc vác, giao hàng tự do ở bến xe Miền Đồng, TP.HCM.

     - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ VOV https://vov.vn/xa-hoi/dak-nong...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại