Cập nhật lúc

Thêm 8.800 ca mắc COVID-19; Hôm nay, Hà Nội chỉ có 1 ca mắc mới trong cộng đồng

Bản tin dịch tối 18/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 8.800 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM vẫn nhiều nhất với 3.731 ca.

Thêm 8.800 ca mắc COVID-19; Hôm nay, Hà Nội chỉ có 1 ca mắc mới trong cộng đồng
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    5 ca Covid-19 ở Quy Nhơn (Bình Định) chưa rõ nguồn lây

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định chiều nay cho biết, đã ghi nhận thêm 15 ca Covid-19 trên địa bàn, trong đó có chùm 5 ca bệnh chưa rõ nguồn lây tại phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. 

    Từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bình Định có 506 người mắc Covid-19, trong đó đã có 272 người đã điều trị khỏi bệnh, 5 người tử vong.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam: 1 xã ghi nhận 32 ca mắc

    Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, trong ngày 18/8 địa phương ghi nhận 53 ca nhiễm. Trong đó, có 32 ca tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (xã đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16).

    Từ ngày 18/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 338 ca bệnh trong đó 8 ca bệnh cộng đồng, 163 ca lây nhiễm thứ phát 137 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.


    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/toi-18-8-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGS.TS Trần Đắc Phu: "TP.HCM đang giãn cách nhưng F0 lại tăng ở cộng đồng, đây là diễn biến đáng lo ngại"

    Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thời gian qua TP.HCM có chỗ giãn cách chưa nghiêm, vẫn có nhiều người dân đi lại, điều này rất nguy hiểm. 

    Bởi nguyên tắc của giãn cách là để cắt đứt người bệnh tiếp xúc người lành; cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, đặc biệt là biến chủng Delta có tốc độ lây lan rất nhanh.

    Ông nói, ngoài việc dập dịch quyết liệt ở "vùng đỏ", cần phải bảo vệ được "vùng xanh". Rồi "vùng vàng", "vùng da cam" cũng phải trở về vùng "xanh". 

    Nếu chỉ chú ý "vùng đỏ" mà bỏ quên "vùng xanh" thì chẳng mấy chốc "vùng xanh" lại chuyển thành "vùng đỏ". Và nếu việc này tiếp diễn sẽ không thể nào kiểm soát dịch toàn TP được.

     

    "TP.HCM đang giãn cách theo chỉ thị 16 nhưng F0 lại tăng ở cộng đồng, đây là diễn biến đáng lo ngại. Điều này có thể xuất phát từ việc tăng cường xét nghiệm mà ra hoặc do giãn cách chưa nghiêm, cần phân tích kỹ lưỡng để đánh giá nguy cơ và có đáp ứng hợp lý"

    PGS.TS Trần Đắc Phu

    Thêm 8.800 ca mắc COVID-19; Hôm nay, Hà Nội chỉ có 1 ca mắc mới trong cộng đồng - Ảnh 2.

    Bên trong phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM. Ảnh: Sơn Phượng

    Thông tin được dân từ Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/ngan-f0-tan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều trẻ mồ côi tại trung tâm nhân đạo ở Bình Dương dương tính

    Theo Tiền phong, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Dĩ An (Bình Dương) thông tin, chiều 17/8 địa phương thực hiện test nhanh Covid-19 cộng đồng tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương cho hơn 100 trẻ mồ côi và bảo mẫu. Qua đó ghi nhận có hàng chục trẻ và bảo mẫu dương tính với SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả khẳng định PCR.

    "Ngay sau khi ghi nhận trường hợp dương tính, lực lượng y tế được cử đến để theo dõi sức khỏe của bảo mẫu và các bé. Đối với các bé trên 10 tuổi sẽ được di chuyển đến khu cách ly, điều trị, các bé dưới 10 tuổi sẽ bố trí cách ly, điều trị tại chỗ. 

    Chúng tôi đã bố trí nhân lực chuẩn bị thức ăn cung cấp hàng ngày cho cả bảo mẫu và các bé tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương”, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Dĩ An nói.


    Tin được dẫn theo https://tienphong.vn/binh-duon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 18/8, Hà Nội phát hiện thêm 5 ca Covid-19

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h hôm nay, thành phố ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới đều ở khu cách ly. Như vậy, tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 trong ngày 18/8 tại Hà Nội là 51 (sáng 5 ca, trưa 41 ca). Trong 51 ca, có 1 ca tại cộng đồng, 50 ca tại khu cách ly.

    Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2359 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1234 ca, số mắc là đã được cách ly 1125 ca.

     

      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 8.800 ca mắc Covid-19 mới

    Tính từ 18h ngày 17/8 đến 18h ngày 18/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 8.788 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3.731), Bình Dương (2.513), Đồng Nai (443), Long An (428), Tiền Giang (282), Đà Nẵng (278), Kiên Giang (169), An Giang (105), Tây Ninh (104), Cần Thơ (91), Khánh Hòa (86), Bến Tre (72), Phú Yên (65), Vĩnh Long (61), Nghệ An (59), Quảng Nam (53), Hà Nội (46), Đồng Tháp (31); Bình Thuận (20), Thừa Thiên Huế (17), Hậu Giang (16), Bình Định (15), Đắk Nông (13), Quảng Trị (12), Quảng Ngãi (9), Ninh Thuận (8 ), Quảng Bình (8 ), Hà Tĩnh (8 ), Gia Lai (7), Bắc Ninh (7), Lâm Đồng (6), Thanh Hóa (6), Đắk Lắk (5), Lào Cai (4), Sơn La (2), Cà Mau (2), Ninh Bình (1), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (1), Lạng Sơn (1), Điện Biên (1), Bạc Liêu (1) trong đó có 5.935 ca trong cộng đồng.

    Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 807 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 172 ca, Bình Dương giảm 819 ca, Đồng Nai tăng 145 ca, Long An giảm 153 ca, Tiền Giang giảm 129 ca.

    Tổng số ca được điều trị khỏi: 115.059 ca.

    Trong ngày 17/8 có 395.979 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 15.518.869 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 14.032.444 liều, tiêm mũi 2 là 1.486.425 liều.

    Thêm 8.800 ca mắc COVID-19; Hôm nay, Hà Nội chỉ có 1 ca mắc mới trong cộng đồng - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN/Báo Tin tức

    Thêm 8.800 ca mắc COVID-19; Hôm nay, Hà Nội chỉ có 1 ca mắc mới trong cộng đồng - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Đại Dương/Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kiểm soát người ra đường giữa Chỉ thị 16 ở TP Vinh: Công an gọi điện xác minh tận nơi nếu khai báo "quanh co"

    Từ 0h ngày 17/8, TP Vinh (Nghệ An) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sau khi có nhiều ca nhiễm cộng đồng. Từ ngày 18/8, Công an TP Vinh phối hợp cơ quan chức năng lập chốt trên 25 phường, xã để xử lý những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

    Theo các cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt, vẫn có nhiều trường hợp trình bày các lý do quanh co để hợp thức hóa việc ra đường của mình như đi mua thực phẩm, mua thuốc, đi thăm người thân... Những trường hợp không có giấy tờ đi đường nhưng khai các lý do khác nhau buộc lực lượng công an phải gọi điện thoại về cho người nhà của những người này để xác minh kỹ càng, tránh trường hợp lừa dối.

    Phó Cục trưởng Cục thuế đi đánh golf giữa lúc giãn cách xã hội bị tạm đình chỉ thêm 15 ngày; Thêm 1 triệu liều vắc xin Vero Cell về tới Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Ảnh: Ngọc Tú

    Phó Cục trưởng Cục thuế đi đánh golf giữa lúc giãn cách xã hội bị tạm đình chỉ thêm 15 ngày; Thêm 1 triệu liều vắc xin Vero Cell về tới Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

    Ảnh: Ngọc Tú

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Cục trưởng Cục thuế đi đánh golf giữa lúc giãn cách xã hội bị tạm đình chỉ thêm 15 ngày

    Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) Cao Anh Tuấn vừa ký quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành (Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định) thêm 15 ngày, kể từ ngày 19/8. Việc này để nhằm xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

    Trước đó, ông Thành bị đình chỉ từ ngày 4/8.

    Ông Thành cùng ông Nguyễn Văn Dũng (Giám đốc Sở Du lịch Bình Định) và chủ 2 doanh nghiệp khác đi đánh golf tại một khu du lịch ở Quy Nhơn có tiếp xúc với F0 (từ ngày 31/7 đến ngày 1/8). Trong khi đó, tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh.

     

    Thông tin được dẫn theo https://nld.com.vn/thoi-su/cuc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sở Y tế TP.HCM dự báo số F0 có thể tăng nhẹ

    Theo Sở Y tế TP.HCM, với việc thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời bệnh nhân Covid-19 để điều trị, thu hẹp "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng" và mở rộng "vùng xanh", giai đoạn từ ngày 15/8 đến ngày 22/8 là khoảng thời gian giải phóng vùng sạch, đánh giá nguy cơ lây nhiễm.  Do đó, ngành y dự báo số F0 có thể tăng nhẹ do công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc được tăng cường. Đây là lý do mà ngày 17/8, thành phố ghi nhận tới 1.435 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

    Hà Nội phát hiện thêm 41 ca mắc COVID-19; Chuyến bay chở 1 triệu liều vắc xin Vero Cell về tới Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

     

    Thông tin được dẫn theo https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: 2.256 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân can thiệp ECMO

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 6h ngày 18/8, TP.HCM có 158.499 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 158.096 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 403 trường hợp nhập cảnh.

    Hiện thành phố đang điều trị 32.667 bệnh nhân. Trong đó, có 1.978 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.256 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân can thiệp ECMO.

    Đã 4 ngày thành phố không phát sinh ổ dịch mới cần theo dõi.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [VIDEO] Hà Nội: Bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 19.000 cư dân Linh Đàm

    (Nguyễn Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 18/8, Hà Nội phát hiện thêm 41 ca mắc Covid-19, trong đó 40 ca tại khu vực cách ly

    Trưa 18/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 41 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong đó, có 40 ca tại khu vực cách ly, phong tỏa (thuộc chùm ho, sốt thứ phát), 1 ca tại cộng đồng (chùm sàng lọc ho, sốt).

    Các quận, huyện ghi nhận có số ca mắc mới là Thanh Trì (16), Bắc Từ Liêm (4), Thường Tín (3), Ba Đình (3), Đống Đa (3), Hoàng Mai (3), Đông Anh (3), Thạch Thất (2), Gia Lâm (2), Hoàn Kiếm (1), Hai Bà Trưng (1).

    Trước đó, sáng cùng ngày, CDC Hà Nội thông báo 5 ca dương tính. 

    Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 2354 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1235 ca, số mắc là người đã được cách ly 1119 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

      Hà Nội phát hiện thêm 41 ca mắc COVID-19; Chuyến bay chở 1 triệu liều vắc xin Vero Cell về tới Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

    Công an nhắc nhở người dân tại khu vực cách ly y tế phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

     Hà Nội phát hiện thêm 41 ca mắc COVID-19; Chuyến bay chở 1 triệu liều vắc xin Vero Cell về tới Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

    Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ cư dân Linh Đàm ngày 18/8. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương "đang thiếu nhân lực, nếu đáp ứng đủ yêu cầu cần thêm khoảng 6.000 y, bác sĩ"

    Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chia sẻ, ngành y tế địa phương đang rơi vào trạng thái quá tải nhưng đội ngũ y, bác sĩ với tinh thần trách nhiệm rất cao. 

    "Ở tầng 3, nơi đang điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch có sự hỗ trợ của TS.BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc bệnh viện ĐH Y Hà Nội, người có chuyên môn được Bộ Y tế điều động đã làm việc rất tích cực, giữ được sinh mệnh cho bệnh nhân Covid-19. Bình Dương đang làm mọi cách để cứu F0, bảo vệ sức khỏe nhân dân", ông nói.

    Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 49.833 ca mắc Covid-19.

     

    “Địa phương đang thiếu nhân lực, nếu đáp ứng đủ yêu cầu cần thêm khoảng 6.000 y, bác sĩ. Hơn 1.000 y, bác sĩ và tình nguyện viên từ các nơi chi viện, họ sắp hết thời gian và phải trở về tiếp tục công việc ở nơi họ đi. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp, thiếu nhân sự nên chúng tôi đang làm mọi cách vận động đội ngũ chi viện nán lại hỗ trợ thêm thời gian nữa”

    Lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương

     

     

     

    Thông tin được dẫn theo Tiền phong https://tienphong.vn/thieu-hon...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyến bay chở 1 triệu liều vắc xin Vero Cell về tới Tân Sơn Nhất

    Theo Người lao động, chuyến bay số hiệu VN5515 của Vietnam Airlines chở theo lô hàng gần 20 tấn gồm vắc xin và thiết bị y tế, trong đó có 1 triệu liều vắc xin Vero Cell của hãng Sinopharm từ Bắc Kinh, Trung Quốc đã đến sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng nay.

    2 lô vắc xin Vero Cell tiếp theo dự kiến sẽ được vận chuyển về TP.HCM trong các ngày 22 và 26/8.

    Chuyến bay chở 1 triệu liều vắc xin Vero Cell về tới Tân Sơn Nhất; Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, liên quan vụ tài xế chở nhiều thi hài đến - Ảnh 1.

    Lô vắc xin được vận chuyển lên máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay Bắc Kinh, trước khi về Việt Nam. Ảnh: Bình An/Người lao động

    Thông tin được dẫn theo https://nld.com.vn/kinh-te/the...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề nghị Hà Nội, TP.HCM xem xét đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng thiết yếu

    Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản gửi Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội, TP.HCM về việc đưa sách vào diện mặt hàng thiết yếu.

    Theo đơn vị này, Cục, năm học mới 2021-2022 đang đến gần, việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, trong đó có sách giáo khoa là cấp bách.

    Bên cạnh đó, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, các loại sách, tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe (thể chất và tinh thần) trở thành nhu cầu cấp thiết, góp phần cùng cả nước chung tay chiến thắng dịch bệnh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An thêm 20 ca dương tính

    Từ 18h ngày 17/8 đến 6h ngày 18/8, Nghệ An ghi nhận 20 ca dương tính mới. 

    Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay, tỉnh đã có 614 trường hợp mắc Covid-19.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời tại Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, liên quan vụ tài xế chở nhiều thi hài đến

    Ghi nhận của báo Đồng Khởi cho biết, Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, ở xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã được dỡ bỏ phong tỏa tạm thời vào tối 17/8. Bà Trần Thị Kim Nguyên (Chủ tịch UBND xã Phú Hưng) thông tin, kết quả test nhanh Covid-19 của 12 người thuộc 3 hộ dân sống gần Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, cùng 6 nhân viên tại đây đều âm tính.

    "Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên cũng là nơi đã hỏa táng 27 người tử vong do Covid-19 tại tỉnh", bà Nguyên nói.

    Trước đó, tài xế Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long), người chở nhiều thi hài về cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên để hỏa táng. Sự việc được trình báo với giới chức địa phương.

    Trong số các thi hài, phía nhà hỏa táng nói có 21 trường hợp mắc Covid-19.

    >> Mời xem thêm tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sơn La: Giãn cách 1 huyện theo Chỉ thị 16

    Sơn La đã quyết định giãn cách theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày đối với huyện Phù Yên, từ ngày 18/8.

    Trước đó, ngày 17/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 đối với một bệnh nhân nội trú đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, có triệu chứng sốt, ho, nhập viện ngày 16/8 và một người nhà (là con của bệnh nhân). Kết quả cả hai người đều dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp dương tính này có yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng.

    Tính từ ngày 21/7/2021 đến 6h ngày 18/8, tại huyện Phù Yên đã ghi nhận 88 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 86 trường hợp phát hiện trong các cơ sở cách ly tập trung của huyện Phù Yên và 2 trường hợp phát hiện trong Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên.

    Hà Nội thêm 5 ca Covid-19, đều ở khu cách ly; Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời tại Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Thông tin được dẫn theo https://www.vietnamplus.vn/son...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 13 nhóm người nguy cơ cao

     CDC Hà Nội sáng nay cho biết, từ ngày 18 đến 20/8, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đợt 2 lấy mẫu xét nghiệm cho khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người nguy cơ cao với số lượng 1 triệu mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR.

     13 nhóm nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gồm: Shipper; Người bán hàng tại các chợ truyền thống, chợ cóc; Nhân viên bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại; Người bán hàng tạp hóa tại nhà; Nhân viên bán xăng; Lái xe khu công nghiệp, đường dài; Bảo vệ tại chung cư, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đoàn thể; Công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại Hà Nội; Nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc; Người làm tại các kho hàng bán lẻ; Người trực chốt kiểm dịch; Lực lượng hỗ trợ chống dịch; Nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác (lái xe, lao công).

    Hà Nội thêm 5 ca Covid-19; Dỡ bỏ phong tỏa tạm thời tại Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, liên quan vụ tài xế chở nhiều thi hài đến - Ảnh 2.

    Lực lượng chức năng thời điểm lập nhiều lớp hàng rào phong toả trước sảnh toà nhà N03A, khu đô thị mới Sài Đồng. Ảnh: Người lao động

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 15,2 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm

     Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 289.276 ca, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (156.386), Bình Dương (49.833), Long An (15.579), Đồng Nai (14.502), Bắc Giang (5.795).

    Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 600 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

    Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 15.271.562 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 13.869.728 liều, tiêm mũi 2 là 1.401.834 liều.

    Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 293.301 ca nhiễm  Covid-19.

    Hà Nội thêm 5 ca Covid-19, đều ở khu cách ly; Hơn 15,2 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm - Ảnh 1.

    Bên trong Bệnh viện dã chiến số 16 ở TP.HCM. Ảnh: Sơn Phượng

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 18/8, Hà Nội phát hiện 5 ca mắc Covid-19, đều ở khu cách ly

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng nay cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2 đều là ca bệnh ghi nhận tại khu cách ly.

    Cả 5 trường hợp đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát và phân bố ở các quận, huyện Hoàng Mai (3), Đống Đa (1), Đông Anh (1).

    Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2313 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1233 ca, số mắc là người đã được cách ly 1.080 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Phát hiện F0, khoanh luôn nhà, phát túi thuốc, túi an sinh'

    Tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP.HCM về công tác chăm sóc, điều trị người mắc Covid-19 tại nhà, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói, điều quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà là triển khai xét nghiệm tại chỗ. Nếu phát hiện F0 ở nhà nào, tổ chức khoanh luôn ngôi nhà đó, đồng thời phát túi thuốc chăm sóc điều trị tại nhà và túi an sinh dùng trong 1 tuần cho người bệnh.

     

    Xét nghiệm tại chỗ, chăm sóc tại chỗ và an sinh tại chỗ sẽ góp phần làm giảm lây nhiễm, giúp hạn chế chuyển tình trạng nặng"

    Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

     Bộ trưởng Y tế đề nghị TP.HCM mở rộng thêm các tổ đáp ứng nhanh tại các xã, phường; phải có trạm oxy ngay tại các địa bàn do tổ đáp ứng nhanh/tổ dân phố quản lý và sử dụng ngay cho người dân khi cần cấp cứu.


    Thông tin được dẫn theo Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/bo-truong-b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Tĩnh phong toả thị xã Hồng Lĩnh từ 0h ngày 18/8

    Ngày 17/8, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 21 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng và 15 ca là công dân về từ các tỉnh miền Nam.  Tính từ ngày 4/6 đến nay, tỉnh này ghi nhận 333 ca mắc Covid-19.

    Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh) đã ký quyết định cách ly y tế toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh theo Chỉ thị 16. Thời gian cách ly từ 0h ngày 18/8. Phạm vi cách ly: toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh (trừ TDP 1, 2, 3 và 8 phường Đậu Liêu).

    Theo đó, thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, phường/xã cách ly với phường/xã.

    Hà Tĩnh phong toả thị xã Hồng Lĩnh từ 0h ngày 18/8 - Ảnh 1.

    Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh đưa các trường hợp F1 đi cách ly. Ảnh: báo Hà Tĩnh

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/ha-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội vẫn có các F0 rải rác trong cộng đồng

    Tính đến ngày 17/8,  Hà Nội đã trải qua 3 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

    Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho hay, trong 2 tuần đầu (từ 24/7 - 6/8), thành phố có 900 ca Covid-19, trong đó hơn 500 ca ghi nhận tại cộng đồng. Từ 7/8 đến trưa 17/8, TP ghi nhận thêm khoảng 660 ca dương tính với 240 ca ngoài cộng đồng.

    Theo Phó giám đốc CDC Hà Nội Lã Thị Lan, vẫn còn hiện tượng phong tỏa chưa chặt, người dân trong khu vực phong tỏa vẫn gặp gỡ, đi chợ ở khu vực. 

    Còn PGS-TS Trần Đắc Phu nhìn nhận, Hà Nội không để dịch bùng lên đã là thành công, dù ngay lập tức không thể đưa số ca bệnh trở về 0, nhưng hạn chế, cắt đứt được nguồn lây, cũng cho thấy hiệu quả của công tác phòng dịch đạt được thời gian qua. 

    Ông đánh giá nguy cơ của Hà Nội vẫn rất cao. Qua việc sàng lọc cho thấy vẫn có các F0 rải rác, lẩn khuất trong cộng đồng, do đó việc giãn cách, thực hiện nghiêm 5K là biện pháp vô cùng quan trọng để cắt đứt nguồn lây.

    Phát hiện F0, khoanh luôn nhà, phát túi thuốc, túi an sinh; Hà Tĩnh phong toả thị xã Hồng Lĩnh từ 0h ngày 18/8 - Ảnh 1.

    Một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly do Covid-19 ở Hà Nội. Ảnh: Người lao động

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại