Diễn biến mới vụ tài xế xe tải chở nhiều thi hài về Bến Tre hỏa táng

PV |

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, ở xã Phú Hưng, TP Bến Tre đã được dỡ bỏ phong tỏa tạm thời vào tối qua.

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Ảnh: Tiền phong

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Ảnh: Tiền phong

Theo Tri thức trực tuyến, tài xế Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long), người chở nhiều thi hài (có cả thi hài mắc Covid-19) về Bến Tre hỏa táng, hôm qua đã được Công an TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre cho về nhà.

Một lãnh đạo công an TP Bến Tre cho nguồn trên biết, tài xế Hậu khai các thi thể chở tới nhà hỏa táng ở Bến Tre, được Hậu nhận tại nhiều nơi ngoài tỉnh Bến Tre.

Ông Phan Văn Mãi (Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM) hôm qua trả lời Tri thức trực tuyến: "Bộ Tư lệnh đang phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Do Bộ Tư lệnh mới được giao từ sáng 17/8 nên đơn vị này chưa có báo cáo".

Ghi nhận của báo Đồng Khởi cho biết, Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, ở xã Phú Hưng, TP Bến Tre đã được dỡ bỏ phong tỏa tạm thời vào tối 17/8. Bà Trần Thị Kim Nguyên (Chủ tịch UBND xã Phú Hưng) thông tin, kết quả test nhanh Covid-19 của 12 người thuộc 3 hộ dân sống gần Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, cùng 6 nhân viên tại đây đều âm tính.

"Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên cũng là nơi đã hỏa táng 27 người tử vong do Covid-19 tại tỉnh", bà Nguyên nói.

Tối qua, báo Đồng Khởi dẫn báo cáo Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên (đơn vị quản lý cơ sở hỏa thiêu Phúc Lạc Viên) cho hay, nơi đây tiếp nhận 30 thi hài do tài xế Hậu chở đến, chứ không phải 46. Trong số 30 thi hài này có 21 ca Covid-19.

Song thông tin từ phía nhà hỏa táng và con số mà tài xế Hậu Khai đang khác nhau. Cụ thể, theo Tiền phong, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, bước đầu tài xế khai nhận trong số thi hài chở tới thì 41 tử thi mắc Covid-19.

Còn Giám đốc Sở Y tế Bến Tre Ngô Văn Tán nói với Tiền phong, ông chưa nắm được thông tin các thi hài này được vận chuyển cụ thể ở những đâu tới Bến Tre.

"Phía UBND TP Bến Tre có trao đổi với Sở Y tế là tiếp tục cho thiêu các thi thể, chứ không chuyển đi nơi khác hay buộc chở về nơi bắt đầu. Sở Y tế đồng tình với phương án của UBND TP Bến Tre là tiếp tục thiêu các thi thể nhanh nhất có thể để bảo vệ sức khỏe và môi trường", Vietnamnet dẫn lời Giám đốc Tán.

Cũng theo Vietnamnet, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre cho rằng, tài xế xe tải và phía nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên phải khai thật với công an.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại