Cập nhật lúc

Việt Nam thêm 10.489 ca mắc Covid-19; Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (315.088), Bình Dương (166.075), Đồng Nai (37.169), Long An (29.289), Tiền Giang (12.561).

Việt Nam thêm 10.489 ca mắc Covid-19; Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM: Số ca tử vong giảm sâu

    Tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM chiều nay, đơn vị chức năng thông tin, hôm qua, TP ghi nhận số trường hợp tử vong do Covid-19 thấp nhất trong hơn một tháng qua, với 160 người. Cùng với đó hơn 2.500 bệnh nhân điều trị khỏi và được xuất viện.

    "Số bệnh nhân Covid-19 tử vong trong ngày 15/9 bằng số liệu những ngày đầu tháng 8. Chúng ta thấy rõ, những ngày qua, số ca tử vong trên địa bàn đã được kéo giảm rõ rệt", ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM nhận định.

     

    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện gia đình 5 người ở Đà Nẵng nhiễm Covid-19

    Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) hôm nay xác nhận thông tin 1 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng vừa được phát hiện. 4 người khác trong gia đình này cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Các ca mắc cùng sinh sống tại kiệt 90 đường Đống Đa (phường Thuận Phước). Hiện chưa xác định được nguồn lây và ngành y tế đang điều tra dịch tễ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Việt Nam thêm 10.489 ca mắc Covid-19; Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Hoàng Hải

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đề xuất rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi AstraZeneca còn 6 tuần

    Tại buổi họp báo về tình hình Covid-19 chiều nay, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, thành phố đang đề xuất rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi AstraZeneca từ 8-12 tuần còn 6 tuần.

    Ông nói, thực tế trong thời gian vừa qua số ca dương tính ở "vùng đỏ", "vùng cam" giảm đáng kể.

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tp-hcm-de-x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội dừng sẽ việc phân 3 vùng, phong toả ở quy mô hẹp nhất

    Tại cuộc họp giao ban Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Chủ tịch UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo nới lỏng ở 19 địa bàn trong trạng thái bình thường mới. Tiếp thu các phản ánh từ cơ sở, thành phố sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn nữa để thực hiện việc này.

    "Thường trực Thành ủy có chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp theo hướng, sẽ không triển khai 3 vùng như hiện nay. Việc phong tỏa phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố sẽ không phong tỏa quy mô lớn, chỉ thực hiện quy mô hẹp nhất ở các điểm phong tỏa để kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa đảm bảo hoạt động phục hồi kinh doanh, đời sống nhân dân", ông Quyền chia sẻ.

     

      

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế: Chỉ tiêm vắc xin Covid-19 cho người từ 18 tuổi

    Bộ Y tế hôm nay đã có Công văn số 7717/BYT- DP gửi sở Y tế các tỉnh, thành trên cả nước yêu cầu tiêm chủng đúng đối tượng. Hiện tại không tiêm vắc xin Covid-19 cho người dưới 18 tuổi.


    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/suc-khoe/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 16/9: Việt Nam thêm 10.489 ca mắc Covid-19

    Tính từ 17h ngày 15/9 đến 17h ngày 16/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới, trong đó 77 ca nhập cảnh và 10.482 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, các ca trong nước tại TP.HCM (5.735), Bình Dương (2.998), Đồng Nai (567), Long An (281), Kiên Giang (198), An Giang (126), Tiền Giang (81), Cần Thơ (60), Tây Ninh (58), Quảng Bình (43), Khánh Hòa (37), Đồng Tháp (33), Bình Phước (30), Bà Rịa - Vũng Tàu (29), Bình Thuận (29), Đắk Lắk (26), Bình Định (22), Hà Nội (15), Quảng Ngãi (14), Ninh Thuận (12), Hậu Giang (10), Cà Mau (9), Phú Yên (9), Đắk Nông (8 ), Bến Tre (7), Sóc Trăng (7), Bạc Liêu (7), Quảng Nam (6), Thanh Hóa (6), Trà Vinh (5), Nghệ An (4), Thừa Thiên Huế (3), Gia Lai (2), Đà Nẵng (2), Bắc Ninh (1), Hưng Yên (1), Lâm Đồng (1)trong đó có 6.537 ca trong cộng đồng.

    Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 101 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP.HCM tăng 434 ca, Bình Dương giảm 230 ca, Đồng Nai giảm 241 ca, Long An giảm 143 ca, Kiên Giang tăng 15 ca.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 656.129 ca nhiễm.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    55 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (320.823), Bình Dương (169.073), Đồng Nai (37.736), Long An (29.570), Tiền Giang (12.642).

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca.

    Trong ngày 15/9 có 715.550 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 32.296.517 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 26.307.653 liều, tiêm mũi 2 là 5.988.864 liều.

    Việt Nam thêm 10.489 ca mắc Covid-19; Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Hoàng Hải

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 16/9, Hà Nội phát hiện thêm 3 ca mắc Covid-19

    , Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó, 1 ca tại khu cách ly, 2 ca khu vực phong tỏa.

    Cả 3 ca này đều thuộc quận Thanh Xuân và ở chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

    Như vậy trong ngày 16/9, thành phố ghi nhận tổng 16 ca trong đó, 13 ca khu vực cách ly, 3 ca khu vực phong tỏa.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.872 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.276 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 850.000 liều vắc xin AstraZeneca Đức tặng Việt Nam tới Hà Nội

    Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, 852.480 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca đã về đến Hà Nội hôm nay 16/9. Lô vắc xin này thuộc 2,5 triệu liều vắc xin AstraZeneca mà Đức cam kết viện trợ Việt Nam trước đó.


    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/hon-850-000...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [VIDEO] Hà Nội trong ngày đầu được bán đồ ăn mang về: "Tôi đi mua 8 bát phở"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chùm lây nhiễm Covid-19 ở thị xã Điện Bàn rất phức tạp

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến trưa cùng ngày, ngành y tế tỉnh đã ghi nhận 33 ca dương tính trong khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Đáng nói, 33 ca dương tính này đều có mối liên quan gia đình, họ hàng với 47 ca dương tính Covid-19 khác tại thị xã Điện Bàn, TP Hội An và huyện Duy Xuyên.

    Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam trước đó cho biết, so với đợt dịch trước đây, chùm lây nhiễm Covid-19 ở thị xã Điện Bàn rất phức tạp do môi trường tiếp xúc đông, quy mô rộng, các địa bàn bị ảnh hưởng nhiều nên giải pháp phòng chống dịch phải quyết liệt và khoa học và phù hợp.

    Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang; Ổ dịch tại đám tang ở Thanh Hóa đã có ca tử vong - Ảnh 1.

    Xét nghiệm ở Quảng Nam. Ảnh: báo Quảng Nam

    Thông tin được dẫ từ https://thanhnien.vn/thoi-su/c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Trị phát hiện 10 ca mắc

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại địa bàn TP Đông Hà. Từ 12 giờ ngày hôm nay, trên toàn TP Đông Hà áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.


    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/qu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Được bán mang về, chủ quán ăn ở Hà Nội chỉ dám làm số lượng ít để "thăm dò"

    Trao đổi với PV, chị Lê Thị Thanh Thuỷ (bán phở ở phố Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, quán được bán mang về nhưng người dân vẫn chưa được ra đường nên dự đoán lượng hàng bán ra chỉ bằng 15-20% so với mọi khi. Chi phí nguyên liệu tăng cao nhưng chị vẫn giữ nguyên giá cũ để giữ khách quen. 

    Chị bày tỏ, chi phí giao hàng tăng cao nên nhiều khi phí ship còn nhiều hơn tiền phở.

    Quán sushi của anh Bùi Văn Ân trên phố Đội Cấn chỉ chuẩn bị hàng bằng 15% so với trước khi có dịch. Anh Ân cho biết, quán của mình bán đồ tươi nên khi có khách gọi thì mới chuẩn bị. Do mới mở lại, khách chưa biết nhiều nên cũng ít người gọi điện. Tuy vậy, anh vẫn muốn mở cửa vì đã 2 tháng rồi chưa được bán hàng.

    Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang; Ổ dịch tại đám tang ở Thanh Hóa đã có ca tử vong - Ảnh 1.

    4 rưỡi sáng nay, chị Hoàng Thị Hoa, chủ quán lòng lợn trên phố Nguyễn Trường Tộ (Trúc Bạch, Ba Đình) đi lấy hàng sau gần 2 tháng nghỉ dịch. Ảnh: Việt Hùng

    Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang; Ổ dịch tại đám tang ở Thanh Hóa đã có ca tử vong - Ảnh 2.

    Quán sushi trên phố Đội Cấn. Ảnh: Việt Hùng

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch tại đám tang ở Thanh Hóa đã có ca tử vong

     Theo UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, sáng cùng ngày, địa phương này đã nhận được thông báo của cơ quan chức năng về ca mắc Covid-19. 

    Bệnh nhân là nam (37 tuổi, quê tại tiểu khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn,Thanh Hóa), được xác nhận tử vong vào rạng sáng 16/9.

    Nạn nhân bị lây nhiễm từ ổ dịch đám tang ở tiểu khu Long Khang (thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn).

    Trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 461 người mắc Covid-19. Trong đó, có 304 người đã điều trị khỏi và xuất viện; 2 người tử vong; 2 người đang diễn biến nặng và nguy kịch.


    Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất cho shipper được giao đồ ăn tại 19 quận, huyện ở Hà Nội

    Theo Dân trí, Sở GTVT đang đề xuất UBND thành phố xem xét cho các shipper các hãng Grab, Gojek, Be... giao đồ ăn uống được hoạt động trở lại tại 19 quận, huyện "vùng xanh". Các hãng này được hoạt động trở lại mà không cần phải xin phép cơ quan chức năng.

    Thay vào đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn sẽ tiến hành "hậu kiểm" và xử lý vi phạm nếu có. Đồng thời, Sở GTVT Hà Nội cũng đề xuất chỉ cho các hãng hoạt động giao đồ ăn, uống, riêng hoạt động chở hành khách vẫn bị cấm.


    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 16/9, Hà Nội phát hiện thêm 12 ca mắc Covid-19

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó, 11 ca tại khu cách ly, 1 ca khu vực phong tỏa.

    Phân bố theo quận/huyện gồm Thanh Xuân (7), Thường Tín (1), Thanh Trì (1), Hà Đông (1), Ba Đình (1), Hoàn Kiếm (1). Cả 12 ca đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

    Như vậy tính từ sáng đến 12h ngày 16/9, thành phố ghi nhận 13 ca trong đó, 12 ca khu vực cách ly, 1 ca khu vực phong tỏa.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.869 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.273 ca.

    Riêng "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đã có 578 ca dương tính.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang; Hàng chục F0 không chịu xuất viện ở Bình Dương - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Cần những điều kiện nào để có thẻ xanh Covid-19?

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết hiện nay, TP đang dự thảo thí điểm áp dụng thẻ xanh Covid-19.

    Theo HCDC, để có chứng nhận nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh, người từng nhiễm (F0) phải được xác nhận bằng một trong các loại giấy chứng nhận sau: Giấy xuất viện; Giấy xác nhận hoàn thành cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn.

    Ngoài ra, đối với các F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà mà không có giấy xác nhận hoàn thành cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn thì cần có giấy xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân hoặc của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà.

     

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang

    Theo Tuổi trẻ, khoảng 23h ngày 14/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện thoại kiểm tra ông Phan Văn Tường (Bí thư, chủ tịch UBND thị trấn Long Bình) và ông Lê Thanh Phương (phó chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang), trong công tác phòng chống dịch.

    Trong điện thoại, Thủ tướng có hỏi: "Một huyện đỏ quạch như thế này mà không triển khai trạm y tế lưu động là sao? Cái này phổ biến bao nhiêu ngày rồi?". Thủ tướng cũng cho biết đã điện thoại cho chủ tịch tỉnh và yêu cầu tỉnh phải tập trung lực lượng cho An Phú.

    Phan Văn Tường (Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang ) cho biết, khi gọi cho ông đêm khuya 14/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo rất sát thực tế với 3 nội dung là phải xét nghiệm 2 ngày/lần, thành lập trạm y tế lưu động và phải tổ chức giãn dân.

    Ông Tường kể: "Mấy anh em chỉ huy bị cách ly nên Thủ tướng gọi số điện thoại bàn không ai nghe máy. Sau đó, Thủ tướng gọi điện thoại trực tiếp cho tôi".

     

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/cuoc-goi-lu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 19 quận, huyện "vùng xanh" sẽ được nới lỏng đi lại

    Sáng 16/9, trao đổi với PV, một đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, sau khi TP quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân.

    Cụ thể, theo vị này, người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm 19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của Sở Y tế sẽ được nới lỏng.

    Tuy nhiên, ở vùng đỏ , người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và kiểm soát chặt, phải có giấy đi đường.

    Trong vùng xanh theo nguyên tắc được nới lỏng đi lại, còn trường hợp họ đi sang vùng đỏ, đi xuyên các vùng thì tiến hành kiểm soát việc đi đường.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Cuộc gọi lúc nửa đêm của Thủ tướng với Bí thư thị trấn ở An Giang; Hàng chục F0 không chịu xuất viện ở Bình Dương - Ảnh 2.

    Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Ngô Nhung/Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Shipper chưa dám nhận đơn khác quận sáng nay

    Từ ngày 16/9, shipper được chạy liên quận, huyện từ 6-21h ở TP.HCM. 

    Theo Tuổi trẻ, từ tờ mờ sáng nay, nhiều tài xế của các hãng như Grab, Be, Ahamove... tập trung đến trạm y tế ở phường nơi cư trú để xét nghiệm. Tại Trạm y tế lưu động trên đường Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh), nhiều shipper vui mừng khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính nhưng chưa thể nhận đơn hàng liên quận.

    Anh Nguyễn Hoàng Hưng, shipper của Ahamove, cho biết tối hôm qua tra cứu danh sách trên hệ thống của Sở Công thương TP hiển thị phạm vi hoạt động ở TP.HCM, tức là được chạy liên quận. Sáng nay, trên hệ thống lại thay đổi phạm vi chạy ở Bình Thạnh. Theo đó, sáng nay, anh chưa dám nhận đơn khác quận vì trên hệ thống vẫn còn hiển thị phạm vi hoạt động ở quận Bình Thạnh. "Lơ mơ qua chốt là bị phạt 2 triệu", anh bày tỏ.

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/vi-sao-ship...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 31,2 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 645.640 ca mắc Covid-19.

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 641.244 ca, trong đó có 409.876 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (315.088), Bình Dương (166.075), Đồng Nai (37.169), Long An (29.289), Tiền Giang (12.561).

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca.

    Tổng số liều vaccine Covid-19 đã được tiêm là 31.254.856 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều.

    Hà Nội sáng nay chỉ phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19; Người dân tại vùng xanh ở TP.HCM có được về quê sau ngày 15/9 không? - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế phòng chống dịch tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hải

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng nay, Hà Nội chỉ phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19

    Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố phát hiện thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 tại khu cách ly. Trường hợp này ở quận Hoàng Mai và thuộc chùm F1 của sàng lọc ho sốt.

    Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 3857 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2261 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Hà Nội sáng nay chỉ phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19; Người dân tại vùng xanh ở TP.HCM có được về quê sau ngày 15/9 không? - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Hoàng Hải

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ quán và nhân viên tất bật dọn dẹp hàng quán ngay trong đêm để mở bán trở lại

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19'

    Tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên với UBND TP Hà Nội diễn ra chiều qua, ông Chử Xuân Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) nói, để phòng chống dịch Covid-19, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và chủ động ngay từ cơ sở. Ban Chỉ đạo chống dịch thành phố, Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19.

    "Qua việc triển khai công tác tiêm chủng, xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh thời gian qua, thành phố có thể tự tin khẳng định cơ bản đã kiểm soát được dịch. Các ca bệnh mới ghi nhận trong những ngày gần đây chủ yếu khu cách ly, khu phong tỏa. Hà Nội 'nóng' như vậy, nguy cơ cao nhưng vẫn giữ được như hiện tại là sự cố gắng rất lớn, trong đó có hỗ trợ từ Bộ Y tế", ông Chử Xuân Dũng nói.

    >> Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân tại "vùng xanh" ở TP.HCM có được về quê sau ngày 15/9 không?

    Trong chương trình livestream "Dân hỏi – Thành phố trả lời" tối 15/9, người dân quận Tân Bình (TP.HCM) đặt câu hỏi sau, ngày 15/9, người dân ở "vùng xanh" tại thành phố có được về quê (cũng là "vùng xanh") không?

    Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành trả lời, địa phương sẵn sàng hỗ trợ người dân về quê, đúng với chính sách của TP như tiêm vắc xin, test nhanh hoặc làm PCR để người dân có giấy đi đường. Tuy nhiên, ông Thành nhấn mạnh "người đi phải có người nhận", phải có tổ chức thực hiện đưa người dân về thì địa phương mới hỗ trợ.

    Ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) nói, cách để lao động ngoại tỉnh đang trú tại TP.HCM được về quê là lập danh sách gửi lên hội đồng hương hoặc MTTQ tỉnh. Sau đó, các đơn vị này sẽ thay mặt người dân đề nghị lên UBND tỉnh để tỉnh liên hệ với TP.HCM, phối hợp đưa đón người dân. Nếu không, người dân sẽ không thể tự đi được.

    Hà Nội sáng nay chỉ phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19; Người dân tại vùng xanh ở TP.HCM có được về quê sau ngày 15/9 không? - Ảnh 1.

    Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ và Chủ tịch UBND quận Tân Bình (TP.HCM) trên sóng livestream tối 15/9. Ảnh: Người lao động

      

    Mời xem toàn bộ bài gốc tại đây https://nld.com.vn/thoi-su/sau...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội được phân bổ thêm gần 600.000 liều vắc xin Covid-19

    Theo quyết định phân bổ vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca mới nhất của Bộ Y tế, tổng số vắc xin được phân bổ trong cả 3 đợt 39, 40 và 41 cho 51 là 2.573.660 liều. 

    Trong đó, Hà Nội được phân bổ số lượng vắc xin nhiều nhất là 599.000 liều, gồm 99.800 liều đợt 40 và 500.000 liều đợt 41; thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa được phân bổ mỗi địa phương 100.000 liều. Các địa phương khác nhận số vắc xin từ 20.000-70.000 liều. Các bệnh viện tuyến trung ương nhận 83.700 liều.

    Người dân tại vùng xanh ở TP HCM có được về quê sau ngày 15/9 không?; Lý giải việc hàng chục F0  không chịu xuất viện ở Bình Dương - Ảnh 1.

    Một chốt phong toả ở chung cư Đền Lừ. Ảnh: Người lao động

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/bo-y-te-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lý giải việc nhiều F0 không chịu xuất viện ở Bình Dương

    Theo Thanh niên online, tại một số bệnh viện dã chiến ở Bình Dương đang tồn đọng hàng chục F0 đã đủ điều kiện nhưng không chịu xuất viện khi bệnh viện yêu cầu.

    Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương xác nhận có nhiều trường hợp F0 không chịu xuất viện. Ông lý giải, một số trường hợp F0 xuất viện khi về địa phương hoặc khu nhà trọ bị kỳ thị nên không muốn về. Trong khi đó, F0 ở trong bệnh viện được cung cấp đầy đủ các chế độ ăn uống, điều kiện sinh hoạt được đảm bảo hơn ở các khu nhà trọ hay ở nhà nên dẫn đến tình trạng này.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại