Phó Chủ tịch Hà Nội: 'Thành phố có thể tự tin khẳng định cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19'

PV |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã thông tin như vậy vào chiều 15/9.

Người dân ở Hà Nội chờ tiêm vắc-xin Covid-19 - Ảnh: Lê Tuấn Thanh/Người lao động

Người dân ở Hà Nội chờ tiêm vắc-xin Covid-19 - Ảnh: Lê Tuấn Thanh/Người lao động

Chiều hôm qua, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết tin vui khi thành phố không ghi nhận thêm ca dương tính mới nào. Tổng số ca trong ngày 15/9 là 14 trường hợp mắc Covid-19.

UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 12h trưa 16/9, địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng (từ thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 ngày 3/9) được hoạt động một số loại hình kinh doanh.

Các loại hình gồm: cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Sở Y tế Hà Nội thông tin, xét tiêu chí trên, 19 quận, huyện đủ điều kiện gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Tây Hồ và Ứng Hoà.

Theo thuật lại của Tri thức trực tuyến, tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên với UBND TP Hà Nội diễn ra chiều qua, ông Chử Xuân Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) nói, để phòng chống dịch Covid-19, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và chủ động ngay từ cơ sở. Ban Chỉ đạo chống dịch thành phố, Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19.

"Qua việc triển khai công tác tiêm chủng, xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh thời gian qua, thành phố có thể tự tin khẳng định cơ bản đã kiểm soát được dịch. Các ca bệnh mới ghi nhận trong những ngày gần đây chủ yếu khu cách ly, khu phong tỏa. Hà Nội 'nóng' như vậy, nguy cơ cao nhưng vẫn giữ được như hiện tại là sự cố gắng rất lớn, trong đó có hỗ trợ từ Bộ Y tế", nguồn trên dẫn lời ông Chử Xuân Dũng.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, hiện Hà Nội đã kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung cho tối đa 70.000 người. Thành phố luôn chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch xây dựng các khu cách ly tập trung ở mức độ cao, có thể đáp ứng cho 120.000 người.

Theo CDC, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận 3856 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2260 ca.

Toàn thành phố đã triển khai thực hiện 16 đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19. Tính từ 18h ngày 14/9 đến 12h00 ngày 15/9, toàn thành phố đã tổ chức tiêm được 92.765 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Tổng 16 đợt thực hiện tiêm được 5.054.473 mũi tiêm, sử dụng 4.616.062 liều vắc xin/5.359.676 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 86,1% trên tổng số vắc xin được cấp.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại