Cập nhật lúc

Cậu bé 10 tuổi tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 25 ngày xuất viện; 'CDC Hà Nội đã nâng giá gấp 3 lần khi mua máy xét nghiệm COVID-19'

Cập nhật lúc 6h ngày 5/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết 12 giờ qua không có ca nhiễm mới, hiện chỉ còn 50 ca đang điều trị. Ngoài ra trong 19 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng.

Trong 3 ca bệnh COVID-19 nguy kịch, hiện đến chiều 5/5 chỉ còn bệnh nhân số 91 (phi công người Anh) nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ca bệnh số 19 chuyển trạng thái nặng, thở ô-xy không xâm nhập hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

BN số 91: vẫn trong tình trạng rất nguy kịch, hiện bệnh nhân nằm yên/an thần. không sốt. tràn khí màng phổi phải, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi lượng 300ml, màu hồng lợt, không ghi nhận chảy máu nơi khác.

Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, phổi phải còn tràn khí màng phổi, có tràn dịch không thuần nhất lượng rất ít, phổi co nhỏ khoảng 4 khoang liên sườn. phổi trái nhiều Bline hơn mặt trước, mặt bên. không tràn dịch màng phổi trái. Xét nghiệm SARS-CoV-2 gần đây nhất cho kết quả âm tính. Bệnh nhân đang điều trị Kháng sinh: Ceftazidim (N14), Levoflox (N7).

Bệnh nhân 91 cũng đã trải qua 48 ngày điều trị. Hiện bệnh nhân đang được hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản (N12); bệnh nhân 91 cũng đang can thiệp ECMO (ngày thứ 30). Bệnh nhân vẫn lọc máu, kiểm soát rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

Cậu bé 10 tuổi tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 25 ngày xuất viện; CDC Hà Nội đã nâng giá gấp 3 lần khi mua máy xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bệnh nhân phi công người Anh vẫn trong tình trạng rất nguy kịch

    Trong 3 ca bệnh COVID-19 nguy kịch, hiện đến chiều 5/5 chỉ còn bệnh nhân số 91 (phi công người Anh) nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ca bệnh số 19 chuyển trạng thái nặng, thở ô-xy không xâm nhập hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

    BN số 91: vẫn trong tình trạng rất nguy kịch, hiện bệnh nhân nằm yên/an thần. không sốt. tràn khí màng phổi phải, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi lượng 300ml, màu hồng lợt, không ghi nhận chảy máu nơi khác.

    Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, phổi phải còn tràn khí màng phổi, có tràn dịch không thuần nhất lượng rất ít, phổi co nhỏ khoảng 4 khoang liên sườn. phổi trái nhiều Bline hơn mặt trước, mặt bên. không tràn dịch màng phổi trái. Xét nghiệm SARS-CoV-2 gần đây nhất cho kết quả âm tính. Bệnh nhân đang điều trị Kháng sinh: Ceftazidim (N14), Levoflox (N7).

    Bệnh nhân 91 cũng đã trải qua 48 ngày điều trị. Hiện bệnh nhân đang được hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản (N12); bệnh nhân 91 cũng đang can thiệp ECMO (ngày thứ 30). Bệnh nhân vẫn lọc máu, kiểm soát rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

    Cậu bé 10 tuổi tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 25 ngày xuất viện; CDC Hà Nội đã nâng giá gấp 3 lần khi mua máy xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://suckhoedoisong.vn/nam-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân tái dương tính kể quá trình được cách ly hàng tháng theo dõi COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không có tiêu chí nào quy định học sinh phải đeo mặt nạ chống giọt bắn

    Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều nay, trả lời câu hỏi của báo chí quan điểm của Bộ GD-ĐT về việc học sinh đi học trở lại nhưng ở một số nơi, trẻ mầm non, tiểu học phải đeo mặt nạ chống giọt bắn, đeo khẩu trang trong phòng không bật điều hòa khiến nhiều trẻ không chịu nổi, ông Nguyễn Hữu Độ (Thứ trưởng Bộ GD-ĐT) cho hay, quan điểm của Bộ GD-ĐT rất rõ, đã quyết định cho học sinh đi học là phải an toàn.

    Theo ông Độ, vấn đề an toàn phải căn cứ vào đánh giá của cơ quan chuyên môn là Bộ Y tế. Ngày 21.4, Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ GD- ĐT khuyến cáo thế nào là an toàn, phòng dịch COVID -19 trong trường học.

    Trên cơ sở khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT đã xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn và bộ tiêu chí đánh giá thế nào là một nhà trường an toàn khi học sinh học tập, sinh hoạt tại trường. Trong 15 tiêu chí mà Bộ GD-ĐT ban hành có các tiêu chí cứng, bắt buộc phải thực hiện, là giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn toàn bộ nhà trường và không tổ chức hoạt động tập thể. 

    Thế nhưng, ông khẳng định: “Trong bộ tiêu chí trên, không có tiêu chí nào quy định học sinh phải đeo mặt nạ chống giọt bắn. Bộ Y tế cũng không có hướng dẫn phải đeo mặt nạ chống giọt bắn. Đây là sự "sáng tạo" của các địa phương”.

    Cậu bé 10 tuổi tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 25 ngày xuất viện; CDC Hà Nội đã nâng giá gấp 3 lần khi mua máy xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: Facebook

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/giao-duc/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cậu bé 10 tuổi dương tính trở lại với SARS-CoV-2, sau 25 ngày xuất viện

    Tối nay, bác sĩ Trương Thanh Trung - Trưởng phòng Y tế quận 2, TP.HCM xác nhận với Tuổi Trẻ Online, bệnh nhân 204 (bé trai 10 tuổi) đã dương tính trở lại sau 25 ngày xuất viện sau điều trị COVID-19. Kết quả xét nghiệm có lúc sáng 5/5.

    Ngay sau khi có kết quả tái dương tính, bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Được biết trong thời gian cách ly theo dõi tại nhà, bệnh nhân có tiếp xúc với gia đình và một gia đình khác trong chung cư khi ăn cơm (F1), tất cả các trường hợp này đều được chuyển cách ly tại khu cách ly tập trung quận 2.

    "Bệnh nhân được kiểm soát cách ly trực tiếp tại căn hộ từ hôm xuất viện đến nay nên chưa tiếp xúc nhiều. Hiện Trung tâm y tế quận đã phun xịt nơi ở của gia đình, các khu tập trung công cộng như thang máy, hành lang" - Trưởng phòng y tế quận 2, TP.HCM

    https://tuoitre.vn/tp-hcm-co-1...

     

    Đây là trường hợp tái dương tính thứ 10 được ghi nhận ở TP.HCM.

     

    Cậu bé 10 tuổi tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 25 ngày xuất viện; CDC Hà Nội đã nâng giá gấp 3 lần khi mua máy xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 2.

    Nhân viên y tế tại TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 - Ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM/Tuổi trẻ online

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/tp-hcm-co-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sẽ tiếp tục nới lỏng các quy định chống COVID-19

    Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều tối nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cập nhật thông tin, tới nay là tròn 20 ngày Việt Nam không phát sinh ca bệnh mới lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời cả nước vẫn chưa có trường hợp tử vong do COVID-19. Những điểm đó được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực về "công thức thành công" của Việt Nam. Với thắng lợi có được từ cuộc chiến chống dịch, từ 23/4, Chính phủ đã chính thức nới lỏng các biện pháp chống dịch, nhất là việc cách ly xã hội.

    Người phát ngôn Chính phủ cho biết, trong tuần này sẽ tiếp tục có các chỉ đạo của Thủ tướng về nới lỏng hơn nữa các biện pháp để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

    Khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh do SARS-CoV-2 gây ra; Thứ trưởng Bộ Công an: Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm khai nâng khống giá máy xét nghiệm lên gấp 3 lần - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cung cấp thông tin đến báo chí. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://dantri.com.vn/xa-hoi/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác gái bệnh nhân 17 có thể sắp được công bố khỏi bệnh

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [ẢNH] Người dân Hạ Lôi phấn khởi, dọn dẹp nhà cửa trước giờ dỡ lệnh cách ly

    Khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh do SARS-CoV-2 gây ra; Thứ trưởng Bộ Công an: Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm khai nâng khống giá máy xét nghiệm lên gấp 3 lần - Ảnh 1.

    Chiều 5/5, ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, huyện sẽ kết thúc cách ly y tế bắt buộc đối với thôn Hạ Lôi từ 0h ngày 6/5, sau 28 ngày - nơi đây phát hiện người mắc COVID-19 hôm 8/4. Ảnh: Hoàng Hải

    Khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh do SARS-CoV-2 gây ra; Thứ trưởng Bộ Công an: Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm khai nâng khống giá máy xét nghiệm lên gấp 3 lần - Ảnh 2.

    Ghi nhận của PV vào chiều 6/5, nhiều người dân Hạ Lôi đang mong ngóng đến giờ tháo dỡ cách ly. Ảnh: Hoàng Hải

    Khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh do SARS-CoV-2 gây ra; Thứ trưởng Bộ Công an: Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm khai nâng khống giá máy xét nghiệm lên gấp 3 lần - Ảnh 3.

    Ảnh: Hoàng Hải

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thứ trưởng Bộ Công an: Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm đã khai nhận nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 lên gấp 3 lần

    Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 5/5, phóng viên đã đặt câu hỏi đề nghị lãnh đạo Bộ Công an thông tin bước đầu về kết quả điều tra vụ án liên quan đến sai phạm mua sắm máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Nội.

    "Đến nay xác định được CDC Hà Nội đã mua bao nhiêu máy xét nghiệm và mức chênh lệch giá là bao nhiêu?", phóng viên hỏi.

    Đồng thời, phóng viên cũng đặt vấn đề về việc ngoài điều tra vụ án tại CDC Hà Nội, được biết, Bộ Công an cũng đã tiến hành xác minh, nắm thông tin việc mua sắm máy xét nghiệm tại Quảng Ninh. Vậy thông tin xác minh đến nay như thế nào?

    Đối với các tỉnh cũng đang nóng về thông tin mua sắm máy xét nghiệm Bộ Công an có tiến hành xác minh, điều tra hay ủy nhiệm cho công an các địa phương tiến hành.

    Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết ngày 22/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội) và một số đơn vị liên quan.

    Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 7 người về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong đó, bắt tạm giam 6 người và áp dụng biện pháp ngăn chặn với 1 người.

     

    "Kết quả bước đầu xác định, các đối tượng cùng với các công ty đã cấu kết gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gọi thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID -19 lên khoảng gấp 3 lần. Hiện nay các đối tượng các khai nhận hành vi phạm tội và cũng tự nguyện khắc phục hậu quả nộp lại khoản tiền đó"

    Trung tướng Lương Tam Quang

     

    Khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh do SARS-CoV-2 gây ra; Thứ trưởng Bộ Công an: Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm khai nâng khống giá máy xét nghiệm lên gấp 3 lần - Ảnh 2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vắcxin phòng bệnh COVID-19

    Theo báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tổ chức, nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, ngay từ những ngày đầu có dịch bệnh do SARS-CoV-2 gây ra, các Bộ, cơ quan liên quan, các nhà khoa học đã khẩn trương nghiên cứu và đã phân lập, nuôi cấy được vi rút gây bệnh, sản xuất được sinh phẩm xét nghiệm, từng bước hoàn chỉnh phác đồ điều trị,… góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh do SARS-CoV-2 gây ra ở nước ta thời gian qua.

    Để chủ động phòng, chống dịch bệnh do SARS-CoV-2 gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức, nghiên cứu và sản xuất vắc xin phòng bệnh do SARS-CoV-2 gây ra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

    * Được biết, Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), trực thuộc Bộ Y tế đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vaccine phòng bệnh COVID-19 và tiêm thử nghiệm trên chuột.

    Đến nay, nghiên cứu đã thành công trong việc tạo chủng mang vùng kháng nguyên đặc hiệu của virus SARS-CoV-2. Kháng nguyên của virrus SARS-CoV-2 trong thành phần vaccine khi tiêm sẽ giúp cơ thể sinh ra kháng thể chủ động chống lại SARS-CoV-2, tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Đây là nguyên liệu quan trọng cho sản xuất vaccine.

    Khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vắcxin phòng bệnh COVID-19; Thứ trưởng Bộ Công an: Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm khai nâng khống giá máy xét nghiệm lên gấp 3 lần - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: REUTERS

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng

    Chiều nay, Bộ Y tế công bố không ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới bệnh COVID-19.

    Đặc biệt, đến nay Việt Nam đã có 232 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ 86%. Như vậy, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 5/5 là 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam đã ghi nhận 271 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

    Về tình hình điều trị của 02 bệnh nhân nặng là BN161 và BN19 hiện đang tiến triển tốt lên. Cả hai bệnh nhân này hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    BN161: Hiện đang chuyển trạng thái hồi phục, có dấu hiệu sinh tồn ổn định, bệnh nhân đã ăn uống được, đang tiếp tục tập phục hồi chức năng. Kết thúc giai đoạn điều trị COVID-19, tiếp tục điều trị phục hồi tai biến mạch não tại Khoa điều trị Hồi sức tích cực.

    BN19: Bệnh nhân hồi phục tốt, chuyển từ tình trạng nguy kịch sang tình trạng nặng. Bệnh nhân này đã cai thở máy từ ngày 4/5/2020, đáp ứng tốt. Bệnh nhân đã tỉnh và giao tiếp tốt, trong ngày không sốt.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    GS.TS Nguyễn Văn Kính: Bệnh nhân tái dương tính không phải người lành mang trùng, chỉ có xác virus

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Thông tin về hai học sinh ở Hà Đông bị sốt, cách ly trong ngày đầu tiên đi học

    Chiều 5/5, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận Hà Đông (Hà Nội) đã thông tin về tình hình sức khỏe của 2 học sinh phát hiện bị sốt trong ngày đầu tiên trở lại trường hôm qua (4/5).

    Theo báo cáo của nhà trường, một học sinh nhà ở cách xa trường, tự đạp xe đến lớp với quãng đường dài, do vậy thân nhiệt tăng. Sau khi được nhà trường, bộ phận y tế đưa vào nghỉ ngơi, thân nhiệt cháu đã xuống và vào học bình thường, không có vấn đề gì.

    Trường hợp thứ hai tại trường THCS Kiến Hưng, qua kiểm tra chẩn đoán xác định, cháu bị viêm amidan dẫn đến sốt. Sau khi được đưa về nhà chăm sóc và cơ quan y tế theo dõi, đến hôm nay, cháu đã bớt sốt, sức khỏe bình thường.

    Đã có 232 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh; Thông tin về hai học sinh ở Hà Đông bị sốt, cách ly trong ngày đầu tiên đi học - Ảnh 1.

    Ảnh: Tiến Tuấn.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [Infographics] Đã có 232 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

    Đã có 232 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh - ẢNH: Người dân chen chúc đến khám tại các bệnh viện ở Hà Nội sau cách l - Ảnh 1.

    (Nguồn: TTXVN/Vietnamplus)

    Infographics được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/inf...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Người nghèo gặp khó vì COVID-19 đã nhận được tiền từ ngân khố Quốc gia..."

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ảnh: Người dân chen chúc đến khám tại các bệnh viện ở Hà Nội sau cách ly

    Theo VOV, từ ngày 4/5-15/5/2020, bệnh viện Bạch Mai bắt đầu tiếp nhận trở lại những ca bệnh nặng, nguy kịch vượt quá khả năng của tuyến dưới; Tiếp nhận người bệnh suy thận chạy thận nhân tạo chu kỳ và lọc màng bụng mà chưa chuyển tuyến được; Tăng cường chuyển tuyến người bệnh về cơ sở khám, chữa bệnh khác khi đã qua giai đoạn nguy kịch, cấp cứu và những người bệnh mắc các bệnh, nhóm bệnh được sử dụng giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch, có giấy hẹn khám lại.

    Ngay từ 7h sáng, mặc dù đã có sự chuẩn bị trước về lực lượng và các điều kiện phòng, tránh dịch COVID-19, nhưng người dân đổ về quá đông dẫn đến cảnh tượng đông đúc ngay từ đầu cổng vào. Người dân chen chúc nhau, không hề giữ khoảng cách khi vào cổng bệnh viện Bạch Mai (mặt đường Giải Phóng).

    Người dân chen chúc đến khám tại các bệnh viện ở Hà Nội sau cách ly; Bệnh nhân COVID-19 cao tuổi nhất của Việt Nam đã khỏi bệnh - Ảnh 1.

    Người dân xếp hàng vào khám ở BV Bạch Mai: Ảnh: Văn Ngân/VOV

    Người dân chen chúc đến khám tại các bệnh viện ở Hà Nội sau cách ly; Bệnh nhân COVID-19 cao tuổi nhất của Việt Nam đã khỏi bệnh - Ảnh 2.

    Ảnh: Văn Ngân/VOV

    Người dân chen chúc đến khám tại các bệnh viện ở Hà Nội sau cách ly; Bệnh nhân COVID-19 cao tuổi nhất của Việt Nam đã khỏi bệnh - Ảnh 3.

    Sáng 5/5, tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba chật kín người đến khám chữa bệnh. Ảnh: Văn Ngân/VOV

    Người dân chen chúc đến khám tại các bệnh viện ở Hà Nội sau cách ly; Bệnh nhân COVID-19 cao tuổi nhất của Việt Nam đã khỏi bệnh - Ảnh 4.

    Người dân đổ về khám cũng đông ở Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Văn Ngân/VOV

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://vov.vn/tin-24h/anh-ngu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PGS.TS Nguyễn Huy Nga: COVID-19 tái hoạt động sau khi âm tính, chưa có trường hợp lây nhiễm cho người khác

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nguy cơ các trường hợp nhập cảnh nhiễm bệnh lớn hơn thời gian trước, như BN271 mới được phát hiện

    Ghi nhận của Tiền phong cho hay, báo cáo mới nhất ngày 5/5 của Bộ Y tế nêu thông tin nguy cơ các trường hợp nhập cảnh nhiễm bệnh lớn hơn thời gian trước, như ca bệnh BN271 mới được phát hiện tại Việt Nam. Bệnh nhân này là chuyên gia người Anh, đã từng được xác định dương tính với COVID-19 ngày 7/4, không điều trị và chỉ được cách ly tại nhà, đến 21/4, bệnh nhân xét nghiệm âm tính, được cấp giấy chứng nhận sức khỏe và sang Việt Nam ngày 28/4 thì được phát hiện dương tính trở lại. Do BN được cách ly ngay khi nhập cảnh và được kiểm soát đúng quy trình nên không có yếu tố lây nhiễm trong cộng đồng.

    Dự kiến, sẽ có khoảng 1.600 đối tượng chuyên gia có tay nghề cao sẽ vào Việt Nam, làm việc cả ở trên biển và đất liền. Do đó, cần phải lập kế hoạch rõ ràng, chi tiết về việc đưa chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam.

    Từ ngày 16/4 đến nay, đã 19 ngày trôi qua, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, tuy nhiên, các chuyên gia nhận định vẫn có những người mang virus tồn tại trong cộng đồng mà chưa được phát hiện. Trong khi chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc đặc trị, nên các chuyên gia rất lo ngại về khả năng lây nhiễm trở lại.

    Nguy cơ các trường hợp nhập cảnh nhiễm bệnh lớn hơn trước, như BN271; Đã có kết quả xét nghiệm của 51 chuyên gia Trung Quốc sang làm việc tại Hà Nội - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: VOV

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM giám sát phòng chống COVID-19 tại doanh nghiệp, trường học

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cục Hàng không xin dỡ bỏ giãn cách ghế ngồi, tăng tần suất bay nội địa

    Theo VOV, trong văn bản gửi Bộ GTVT chiều 4/5, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT cho phép dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách chỗ ngồi trên tàu bay, cho phép các hãng hàng không được vận chuyển hành khách theo cấu hình của máy bay từ 0 giờ ngày hôm nay (5/5).

    Tuy nhiên, Cục vẫn giữ quan điểm khoảng cách giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, xếp hàng lên tàu bay tại cảng hàng không, sân bay là 1m. Các quy định khác về đảm bảo phòng, chống dịch không thay đổi.

    Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị Bộ GTVT điều chỉnh thời gian áp dụng quy định về phân bổ tần suất trên các đường bay nội địa.

    Cụ thể, từ 0 giờ ngày 05/5/2020, đường bay Hà Nội - TP.HCM tổng tần suất 52 chuyến bay (khứ hồi)/ngày. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng tổng tần suất 20 chuyến bay (khứ hồi)/ngày. Đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tổng tần suất 20 chuyến bay (khứ hồi)/ngày. Các đường bay khác theo nhu cầu của hãng hàng không.

    Đã có kết quả xét nghiệm của 51 chuyên gia Trung Quốc sang làm việc tại Hà Nội; Có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/cuc-hang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh tiếp nhận, cách ly 233 chuyên gia nước ngoài sang làm việc

     233 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trong các công ty đối tác tại Việt Nam được Bắc Ninh cách ly tại tại Khách sạn J&C Hotel, huyện Yên Phong (177 người) và khách sạn Mường Thanh (56 người).

    Các chuyên gia này sẽ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo đúng quy định. 

    Khách sạn J&C Hotel và từ tầng 9 đến tầng 13 khách sạn Mường Thanh đã được triển khai như những điểm cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Tại các nơi cách ly, hằng ngày, tất cả các chuyên gia nước ngoài và cán bộ phục vụ tại khách sạn được theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hai lần.

    Sáng nay có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh; Giới khoa học Việt Nam bàn cách nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/bac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng nay có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có BN COVID-19 cao tuổi nhất của Việt Nam

    Tin từ Vietnamplus cho hay, ngày 5/5, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong sáng nay có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Cụ thể gồm: BN74; BN137, BN147, BN161, BN163, BN201, BN225, BN233, BN245, BN255, BN267.

    Đáng chú ý trong số đó có 2 trường hợp dương tính lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần liên tiếp và bệnh nhân 161 (88 tuổi - bệnh nhân COVID-19 cao tuổi nhất được ghi nhận ở Việt Nam) ở Hưng Yên.

    Về sức khỏe của BN91 (phi công người Anh), dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính 4 ngày liên tiếp với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng.

    Hiện bệnh nhân nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch. Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải. Bệnh nhân 91 hiện đã trải qua 48 ngày điều trị, trong đó có 30 ngày phải can thiệp ECMO. Diễn biến sức khoẻ của bệnh nhân này thường xuyên thay đổi, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng thường xuyên thay đổi giữa khi xen lẫn giữa những lần âm tính liên tục là dương tính yếu hoặc dương tính trở lại.

    Bệnh nhân COVID-19 cao tuổi nhất của Việt Nam đã khỏi bệnh; PGS.TS Nguyễn Huy Nga: COVID-19 tái hoạt động sau khi âm tính, chưa có trường hợp lây nhiễm cho người khác - Ảnh 1.

    Các bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh ngày 25/4/2020. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/the...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hiện chỉ còn 50 ca COVID-19 đang điều trị

    Cập nhật lúc 6h ngày 5-5 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết 12 giờ qua không có ca nhiễm mới, hiện chỉ còn 50 ca đang điều trị.  Ngoài ra trong 19 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng.

    Tính đến nay, Việt Nam đã có 221 trong tổng số 271 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh và ra viện. Trong số ca còn đang điều trị, 11 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên.

    Đã có kết quả xét nghiệm của 51 chuyên gia Trung Quốc sang làm việc tại Hà Nội; Giới khoa học Việt Nam bàn cách nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng COVID-19 - Ảnh 1.

    Nguồn: Bộ Y tế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã có kết quả xét nghiệm của 51 chuyên gia Trung Quốc sang làm việc tại Hà Nội

    Chiều 4/5 Sở Y tế Hà Nội cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa phối hợp Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm cho 51 chuyên gia người Trung Quốc sang làm việc tại dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

    Nhóm người này đang được cách ly y tế ở khách sạn tại huyện Sóc Sơn. Kết quả, 51/51 mẫu xét nghiệm đều âm tính.

    Đã có kết quả xét nghiệm của 51 chuyên gia Trung Quốc sang làm việc tại Hà Nội; Giới khoa học Việt Nam bàn cách nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng COVID-19 - Ảnh 1.

    Hiện, Hà Nội còn 2 huyện là Mê Linh và Thường Tín còn ổ dịch chưa qua 28 ngày. Trong đó, ổ dịch ở thôn Hạ Lôi (13 ca mắc) đã qua 26 ngày cách ly y tế, dự kiến được kết thúc cách ly vào ngày 6/5. Tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (1 ca mắc) đã qua 18 ngày cách ly.

    https://www.tienphong.vn/suc-k...

     


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giới khoa học Việt Nam bàn cách nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng COVID-19

    Theo Tuổi trẻ online, chiều qua, Bộ KH&CN đã tổ chức buổi họp về việc nghiên cứu, sản xuất vắcxin phòng chống dịch COVID-19. Các nhà sản xuất vắcxin và thuốc sinh học ở Việt Nam như Công ty Vắcxin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắcxin và sinh phẩm y tế (Polyvac), Viện Vắcxin và sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC), Công ty TNHH công nghệ sinh học Dược Nanogen và các chuyên gia, các viện nghiên cứu, trường đại học… đã tham dự cuộc họp quan trọng này.

    Sau khi nghe các đơn vị nghiên cứu, sản xuất vắcxin, thuốc sinh học báo cáo kế hoạch nghiên cứu sản xuất của từng đơn vị, các chuyên gia đều khẳng định vắcxin phòng COVID-19 là một vắcxin mới, rất khó, đặc biệt vấn đề đáp ứng miễn dịch của COVID-19 còn nhiều điểm chưa sáng tỏ.

    Theo ghi nhận của VnExpress về cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Phạm Công Tạc cho rằng, dù Việt Nam đã khẳng định trình độ trong sản xuất nhiều loại vắc xin phục vụ cho tiêm chủng mở rộng, sởi, rubella... nhưng với COVID-19 bài toán thách thức hơn nhiều. Theo ông, đây là lúc cần hợp sức các bên.

    TS Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vaccine và sinh phẩm số 1 Vabiotech (Bộ Y tế) khẳng định, với vắc xin COVID-19 mới và khó. Mới vì chưa từng có vắcxin corona nào được thương mại hóa nên chưa có công nghệ. Khó vì COVID-19 còn nhiều yếu tố miễn dịch chưa có câu trả lời, trong khi bản chất của vắcxin là miễn dịch.

    Ông Đạt cho hay, vắcxin cho đại dịch cần nhanh, nhiều và rẻ nên đây là một thách thức với các nhà sản xuất. Vì vậy việc phối hợp là cần thiết, không phải một đơn vị có thể sản xuất được. Theo vị này, Việt Nam cần có nhiều nhà công nghệ cùng tham gia để lựa chọn công nghệ tối ưu.

    Giới khoa học Việt Nam bàn cách nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng COVID-19; Bệnh nhân 91 đã trải qua 47 ngày điều trị, trong đó 29 ngày phải can thiệp ECMO - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: AP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 91 đã trải qua 47 ngày điều trị, trong đó có 29 ngày phải can thiệp ECMO

    Theo cập nhật tới cuối ngày 4/5, Việt Nam ghi nhận 271 ca mắc COVID-19, 221 người đã được chữa khỏi. Đã 18 ngày không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng.

    Về tình trạng sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng (số 19,91,161), Tiểu ban Điều trị cho biết, trong đó bệnh nhân số 19 và 161 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh hiện đều không sốt, thở máy qua mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, ran nổ 2 bên giảm. Các bệnh nhân này đang tập phục hồi chức năng, ăn qua sonde

    Riêng bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính 4 ngày liên tiếp với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng. Hiện bệnh nhân nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch. Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải

    Bệnh nhân 91 hiện đã trải qua 47 ngày điều trị, trong đó có 29 ngày phải can thiệp ECMO.

    Sáng nay có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh; Giới khoa học Việt Nam bàn cách nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng COVID-19 - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Sức khỏe & Đời sống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội: Không để dịch chồng dịch!

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại