Bác sĩ từng thực hiện video hướng dẫn cách làm kính bảo hộ ngỡ ngàng trước cảnh học sinh đeo nón có tấm kính chắn ở lớp

Nguyễn Xuân Phương |

Hình ảnh học sinh đến trường sau thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid - 19 thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, ngày 4/5, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh ngồi trong lớp học với tấm kiếng chắn đã được chia sẻ rộng rãi.

Đây là hình ảnh của học sinh một trường Tiểu học ở Bình Dương và một trường THPT ở Q.11 (TP.HCM).

Học sinh đi học có cần đeo nón tấm chắn? - Ảnh 2.

Học sinh một trường ở TP.HCM đeo nón có tấm kiếng chắn phía trước (Ảnh chụp từ mạng xã hội)

Một trường học ở Q.5 còn lấy ý kiến của phụ huynh về việc nên trang bị tấm kiếng chắn hoặc bìa carton cho học sinh khi đến trường.

Hiệu trưởng một trường THPT tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cũng chia sẻ với phụ huynh về ý định trang bị cho học sinh nón có tấm chắn phía trước để học sinh đeo khi học, nhằm đảm bảo sức khỏe.

Bên cạnh những lập luận cho rằng đây là cách làm an toàn để đảm bảo sức khỏe, nhất là khi dịch Covid - 19 chưa hoàn toàn được đẩy lùi, thì vẫn có những ý kiến phản bác.

"Nhìn những hình ảnh trông rất bí bách, nóng nực. Làm sao có thể học thoải mái khi đeo nón có kiếng chắn như vậy được", anh Hồ Quang, PHHS ở Q.5 nói.

"Quan tâm đến sức khỏe của học sinh vào giai đoạn này là điều cần thiết. Nhưng cách làm này là lợi bất cập hại, khiến học sinh khó thở, che tầm nhìn của học sinh. Chưa kể có thể khiến học sinh dễ cận thị. Không ổn tí nào. Không cần thiết và không nên", bà Nguyễn Thụy Loan, PHHS ở Q.Bình Thạnh, chia sẻ.

Bác sĩ nói gì?

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Thanh Lâm (Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm An, huyện Nhà Bè, TP.HCM), người từng thực hiện video hướng dẫn cách làm kính bảo hộ chống Covid-19, thì có quan điểm ngược lại.

"Chỉ có những y bác sĩ, tiếp xúc với bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm thì nên đeo. Còn với học sinh đi học trong lớp thì không nên đeo. Chỉ sử dụng trong giờ ra chơi, trong thời gian ngắn thôi.

Vì giờ ra chơi học sinh thường không có ý thức giãn cách an toàn, hay tụ năm tụ bảy, ngồi chung nói chuyện, cười nói vô tư. Mà lỡ như trong nhóm có học sinh có vấn đề sức khỏe thì mới có yếu tố nguy cơ. Chứ sử dụng thường xuyên suốt giờ học thì sẽ ảnh hưởng đến thị giác", bác sĩ Lâm cho biết.

Bác sĩ Lâm hiến kế các trường nên làm vách ngăn bên hông các học sinh. Các trường nếu triển khai được điều này thì giúp đảm bảo sức khỏe cho học sinh hơn là cách để học sinh đeo nón có tấm chắn.

Còn bác sĩ Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, thì cho rằng hiện chưa có nghiên cứu hay báo cáo nào về việc ảnh hưởng của nón có tấm chắn phía trước.

"Theo tôi, đây là cách phòng ngừa nhằm bảo vệ sức khỏe tốt. Là động tác ngừa lây nhiễm tốt, có lợi. Vì chỉ được áp dụng tạm thời, học sinh nhìn qua độ trong suốt của kiếng trong thời gian ngắn, nên không ảnh hưởng đến thị giác của học sinh.

Nếu sử dụng cách này thời gian dài 5, 10 năm thì mới có nguy cơ bị ảnh hưởng đến mắt", bác sĩ Khải cho biết.

"Tùy phụ huynh và các trường đối chiếu mà cân nhắc nên cho học sinh sử dụng nón có tấm kiếng chắn hay không", bác sĩ Khải nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại