Cập nhật lúc

NÓNG: Hà Nội phong tỏa tạm thời Vincom Bà Triệu; Nữ cán bộ "ưu ái" tiêm vắc xin COVID-19 cho chồng và anh chị chồng ở quận Tây Hồ

Tối 28/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.698 ca mắc Covid-19 mới, riêng TP.HCM là 2334 ca.

NÓNG: Hà Nội phong tỏa tạm thời Vincom Bà Triệu; Nữ cán bộ "ưu ái" tiêm vắc xin COVID-19 cho chồng và anh chị chồng ở quận Tây Hồ
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Cần Thơ vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19

    Sở Y tế TP Cần Thơ hôm nay cho biết vừa ghi nhận 76 ca mắc mới Covid-19. Trong đó, 13 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 29 ca trong khu cách ly; 34 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

    Tính từ ngày 8/7 đến nay, TP Cần Thơ đã có 1.023 người mắc Covid-19.

     

    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/can-tho-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM sẽ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 sau 18 giờ

    Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về phòng chống dịch Covid-19 tại TP vào chiều 28/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, TP.HCM sẽ triển khai tiêm cho người dân sau 18 giờ, đơn giản hóa quy trình cũng như lực lượng tham gia đội hình tiêm vắc xin.

    "Chúng ta có quy định sau 18 giờ không được đi ra đường. Tuy nhiên, nếu tổ chức tiêm vắc-xin trước 18 giờ thì sẽ bị giới hạn. Vì vậy, TP HCM sẽ bắt đầu tổ chức tiêm vắc-xin sau 18 giờ cho những ngày sắp tới. Tuy nhiên, cần có những quy định cụ thể bộ nhận diện để người đi tiêm vắc-xin được ra đường sau 18 giờ. Đây là điểm mới chúng tôi vừa thống nhất để triển khai trong thời tới", ông nói.

    Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đến chiều 27/7, đã có gần 300.000 người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 30.000 người trên 65 tuổi, 243.000 người ngoài cộng đồng và 21.000 người thuộc các đối tượng khác.

    NÓNG: Hà Nội phong tỏa tạm thời Vincom Bà Triệu; Nữ cán bộ ưu ái tiêm vắc xin COVID-19 cho chồng và anh chị chồng ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Tiền phong

    [ VIDEO] Tài xế công nghệ tiêm vắc xin Covid-19: "Có tin nhắn thông báo tiêm tôi mừng lắm, mong anh em đều được tiêm" (Lan Anh)

     

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/to...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 28/7: Thêm 3.698 ca mắc COVID-19 mới

    Tối 28/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.698 ca mắc Covid-19 mới, riêng TP.HCM là 2334 ca, giảm một nửa so với cùng thời điểm này hôm qua.

    Tính từ 6h đến 19h ngày 28/7 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.698 ca mắc mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.697 ca ghi nhận trong nước tại TP. HCM (2334), Bình Dương (631), Đồng Tháp (153), Đồng Nai (137), Cần Thơ (66), Khánh Hòa (61), Trà Vinh (54), Bến Tre (52), Đà Nẵng (50), Phú Yên (34), Bình Thuận (32), Ninh Thuận (25), Vĩnh Phúc (12), Quảng Nam (11), Hậu Giang (6), Hà Nội (5), Hải Dương (5), Thái Nguyên (5), Gia Lai (4), Ninh Bình (4), Hà Giang (3), Bình Phước (3), Thừa Thiên Huế (2), Hà Tĩnh (2), Cà Mau (2), Đắk Nông (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Trị (1), Thanh Hóa (1) trong đó có 781 ca trong cộng đồng.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phong tỏa tạm thời Vincom Bà Triệu

    Theo Tuổi trẻ, chiều nay, giới chức 1uận Hai Bà Trưng và phường Lê Đại Hành đã căng dây, phong tỏa tạm thời tòa tháp Vincom Bà Triệu. Tất cả người dân, nhân viên làm việc tại tòa nhà được yêu cầu tạm thời không di chuyển khỏi tòa nhà cho đến khi có thông báo mới.

    Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành cho biết, sau khi phát hiện một bảo vệ nghi nhiễm Covid-19, chính quyền địa phương đã tạm thời phong tỏa tòa tháp này. "Bước đầu chúng tôi xác định được 14 trường hợp là đồng nghiệp có tiếp xúc gần với bảo vệ nghi mắc Covid-19. Lực lượng y tế đã phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo", bà nói.

    NÓNG: Hà Nội phong tỏa tạm thời Vincom Bà Triệu; Nữ cán bộ ưu ái tiêm vắc xin COVID-19 cho chồng và anh chị chồng ở quận Tây Hồ - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng căng dây ở Vincom Bà Triệu chiều 28/7. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong

    NÓNG: Hà Nội phong tỏa tạm thời Vincom Bà Triệu; Nữ cán bộ ưu ái tiêm vắc xin COVID-19 cho chồng và anh chị chồng ở quận Tây Hồ - Ảnh 2.

    nh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền phong

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/phong-toa-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM: Có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị 12 thêm 1-2 tuần

    Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều nay, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP.HCM đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy và công văn 2468 của UBND TP.HCM.

    Đến ngày 1/8, TP.HCM sẽ có những đánh giá về tình hình dịch để đưa ra những giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, ông cho rằng TP.HCM có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị 12 và công văn 2468 thêm một thời gian nữa, có thể 1-2 tuần sau ngày 1/8.

    Nữ cán bộ phường ở Tây Hồ ưu ái người thân tiêm vắc xin Covid-19 bị chấm dứt hợp đồng; Hà Nội phát hiện thêm 35 ca dương tính - Ảnh 1.

    Những phần cơm được đặt trên bàn trước cửa phòng cách ly trong Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: báo Người lao động

    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ. Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/pho-bi-thu-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chấm dứt hợp đồng với nữ cán bộ ưu ái người thân tiêm vắc xin Covid-19

    Một lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết trên báo Giao thông, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Tứ Liên chấm dứt hợp đồng đối với nữ cán bộ phường bị người dân phản ánh ưu ái người thân được tiêm vắc xin Covid-19.

    Phường Tứ Liên tổ chức tiêm vắc xin cho người dân vào hôm 25/7. Nhiều người được mời ra tiêm nhưng lại không được tiêm, khi đó không phải do hết vắc xin mà là tạm dừng để kiểm tra các vấn đề liên quan đến thuốc. Người dân khi đó thấy họ hàng của nữ nhân viên phường vẫn được vào tiên, nên xảy ra bức xúc.

    Ông Trần Văn Bách (Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ trên báo Thanh niên online, nữ cán bộ tên T. đã đưa 4 người thân vào diện tiêm chủng sớm vắc xin Covid-19, trong đó có chồng bà này và anh chị bên nhà chồng. 4 người thân của bà T. sống trên địa bàn và nằm trong diện tiêm vắc xin Covid-19, nhưng chưa đến đợt tiêm.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: Hà Nội tiêm vắc xin Covid-19 cho những người ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao

    (Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Tạm đình chỉ nữ cán bộ phường ở Tây Hồ cho nhiều người thân tiêm vắc xin Covid-19 sớm

    Theo báo Thanh niên, ông Trần ông Trần Văn Bách, Phó chủ tịch UBND phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội), xác nhận UBND phường đã tiếp nhận được thông tin phản ánh từ người dân và đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Trần Thu Tr., cán bộ UBND phường, bởi bước đầu xác định, bà Tr. đã đưa 4 người nhà vào diện tiêm chủng vắc xin Covid-19, trong đó có chồng và anh chị bên nhà chồng.

    Sự việc này xảy ra vào ngày 25/7.

    Theo lãnh đạo phường Tứ Liên, cả 4 người thân của bà Trần Thu Tr. cùng sống trên địa bàn phường Tứ Liên, cùng nằm trong diện được tiêm vắc xin nhưng chưa đến đợt được tiêm.

    "Có lẽ người dân chờ thì không đến lượt còn cán bộ lại đưa người nhà vào nên đã gây ra bức xúc, chúng tôi nhận thấy đây có sự sơ suất trong việc kiểm tra, giám sát", vị lãnh đạo phường cho hay.


    Thông tin được dẫn từ Thanh niên. Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội tìm người mua trứng tại chợ đầu mối Đền Lừ

    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai, Hà Nội thông báo tìm người đến mua trứng tại dãy hàng trứng (cạnh nhà điều hành ban quản lý chợ) chợ đầu mối Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội trong khung giờ từ 4h - 12h từ ngày 20 đến ngày 27/7.

    Người đã đến địa điểm này tự cách ly tại nhà và khai báo ra trạm y tế nơi cư trú hoặc gọi điện đến số 02436332628 (Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai) để được tư vấn.

    Trước đó, bà N.T.M., sinh năm 1961, địa chỉ tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, là người bán hàng tại chợ đầu mối Đền Lừ, có kết quả dương tính.

     

    Thông tin được dẫn từ https://tienphong.vn/truy-vet-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM có 4.353 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong 1 ngày

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến hết ngày 27/7, có 73.911 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố (chưa tính số ca nhiễm đã công bố sáng 28/7), trong đó có 73.303 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 304 trường hợp nhập cảnh.

    Trong ngày 27/7, thành phố có thêm 4.353 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 21.338.

    Thành phố hiện đang điều trị 39.114 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 744 bệnh nhân nặng đang thở máy và 13 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay, thành phố đã có 815 bệnh nhân tử vong.

    36 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đều đã được khoanh vùng, giám sát chặt.

    Người bán trứng mắc COVID-19, Hà Nội căng dây phong tỏa chợ đầu mối phía Nam; Diễn biến mới vụ thanh niên nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội - Ảnh 1.

    Ảnh: Tiền phong

    Mời xem bài gốc tại đây https://tuoitre.vn/ky-luc-moi-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 28/7, Hà Nội phát hiện thêm 35 ca dương tính

    Trưa 28/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa nay, thành phố tiếp tục ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 tăng nhiều so với cùng thời điểm các ngày trước đó, cụ thể là 35 trường hợp thuộc 7 chùm ca bệnh.

    Như vậy, từ sáng đến thời điểm này, Hà Nội đã có 53 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Nguyên ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính

    Theo thông tin từ UBND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, sáng nay, trên địa bàn huyện đã phát hiện thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây đều là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 được phát hiện hôm qua tại xóm La Muôi, xã Tân Khánh.

    Đến thời điểm này, huyện Phú Bình đã ghi nhận 6 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2. Các ca nhiễm gồm: V.K.N (sinh năm 1990); N.V.T (sinh năm 1980); N.T.H (sinh năm 2001); N.A.T (sinh năm 2019); N.B.T (sinh năm 2016) và N.D.K (sinh năm 2017), đều trú tại xóm La Muôi, xã Tân Khánh.

    Theo TTXVN, UBND xã Tân Khánh, huyện Phú Bình đã ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với xã Tân Khánh từ 0 giờ ngày 28/7.

    Đề nghị xử lý thanh niên nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội, đưa đi xét nghiệm COVID-19; UBND quận 3 báo cáo về trường hợp 1 người tử vong tại nhà - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 đặt trên Tỉnh lộ 269C để phong tỏa đối với xã Tân Khánh (Phú Bình). Ảnh: báo Thái Nguyên

     

    Thông tin được dẫn từ https://baothainguyen.vn/tin-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến mới vụ thanh niên nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội

    Tưa 28/7, Trung tá Lê Văn Phú, Trưởng CAP Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đã mời nam thanh niên khạc nhổ, ném khẩu trong thang máy chung cư Home City lên làm việc. Danh tính thanh niên này được xác định là H.V. B. (SN 1990, trú tại tỉnh Bắc Giang). B. đã thừa nhận hành vi vi phạm những quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

    Với hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định và không đeo khẩu trang của B., UBND phường đã xử phạt hành chính B. 4 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu thanh niên này đi làm xét nghiệm Covid-19.

    > Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Phường phát "phiếu kiểm soát phòng, chống COVID-19", mỗi nhà chỉ ra đường 1 lần/ngày

    Bắt đầu từ chiều 26/7, hơn 2.500 hộ dân tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được phát 1 "phiếu kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19". Ngày hôm sau, mỗi hộ chỉ được 1 người ra khỏi nhà để mua các nhu yếu phẩm cần thiết 1 lần/ ngày dựa trên "phiếu kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19" mà phường đã phát trước đó.

     Ông Cấn Văn Duẩn - Chủ tịch UBND phường Đức Thắng cho biết, trong Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội có nội dung người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết và mua mặt hàng thiết yếu. Trên cơ sở đó, địa phương thường xuyên tuyên truyền đến người dân những biện pháp tốt nhất để phòng, chống dịch Covid-19. 

    UBND phường cũng đã thực hiện việc làm "phiếu kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19" dựa trên Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội. Sau khi lên danh sách các hộ dân, chính quyền tiến hành khảo sát, làm phiếu và phát đến từng hộ.

    Phiếu này để mỗi hộ hàng ngày chỉ 1 người có 1 lần ra khỏi nhà để mua các thực phẩm thiết yếu. Việc này nhằm hạn chế người dân đi lại để kiểm soát tốt nhất về con người nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

    Đề nghị xử lý thanh niên nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội, đưa đi xét nghiệm COVID-19; UBND quận 3 báo cáo về trường hợp 1 người tử vong tại nhà - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Đề nghị xử lý thanh niên nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội, đưa đi xét nghiệm COVID-19; UBND quận 3 báo cáo về trường hợp 1 người tử vong tại nhà - Ảnh 3.

    Ảnh: Hoàng Hải

    > Mời xem toàn bộ bài viết tại đây: 

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bà Rịa - Vũng Tàu có ca mắc giảm mạnh

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến 6h sáng nay trên địa bàn vừa có thêm 34 ca dương tính nCoV mới, đang chờ Bộ Y tế công bố.

    Trong một tuần trở lại đây, tỉnh này liên tiếp ghi nhận hàng trăm ca dương tính, tuy nhiên hôm nay số ca mới đã giảm mạnh so với những ngày trước và chủ yếu phát hiện tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

    Tính từ cuối tháng 6 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận 1.045 ca bệnh tại 7/8 huyện, thị, TP. Trong đó, có 62 người đã khỏi bệnh, số người đang cách ly tập trung là 3.088 trường hợp.

    Đề nghị xử lý thanh niên nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội, đưa đi xét nghiệm COVID-19; UBND quận 3 báo cáo về trường hợp 1 người tử vong tại nhà - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế ghi thông tin của người dân trước khi xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Đông Hiếu/báo Bà Rịa - Vũng Tàu

    Thông tin được dẫn từ https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam phải dừng hoạt động vì có ca dương tính lần 1

    Sáng 28/7, ông Ngô Sỹ Quý, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã tạm dừng hoạt động chợ đầu mối phía Nam (trên địa bàn phường) vì xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 lần 1.

    Trường hợp dương tính lần 1 là người buôn bán trứng trong chợ đầu mối phía Nam, quê ở huyện Ứng Hoà, hiện trú trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.

    Tối 26/7, người này có triệu chứng sốt kéo dài, người mệt mỏi. Ngày 27/7, người này đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, được khám sàng lọc, xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 lần 1.

    Trong vòng 14 ngày gần đây, trường hợp này đi bán trứng ở chợ đầu mối rồi về nhà, không đi đâu, không ra khỏi Hà Nội. Hiện, người này ở cùng chồng, 2 con và cháu ở ngách 15 ngõ Gốc Đề.

    Đề nghị xử lý thanh niên nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội, đưa đi xét nghiệm COVID-19; UBND quận 3 báo cáo về trường hợp 1 người tử vong tại nhà - Ảnh 1.

     

    Mời xem toàn bộ bài viết tại đây https://soha.vn/ha-noi-cho-dau...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 28/7: Đồng Nai vượt 3.000 ca dương tính

     Sáng 28/7, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 346 ca dương tính với SARS-CoV-2, là số lượng bệnh nhân ghi nhận trong ngày cao nhất của tỉnh Đồng Nai từ trước đến nay.

    Trong đó bao gồm 306 ca trong khu cách ly, phong tỏa và 40 ca sàng lọc.

    Tổng số ca dương tính với Covid-19 mới trong đợt dịch thứ 4 là 3.237 ca, riêng TP.Biên Hòa hơn 1,7 ngàn ca. Trong ngày 27-7, tỉnh cũng ghi nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do Covid-19 lên 10.

    Giao công an làm rõ việc thanh niên không đeo khẩu trang nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội; Chương Mỹ bác thông tin 786 người là F1, F2 của 1 ca COVID-19 - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế làm việc trong Bệnh viện dã chiến số 3 – ký túc xá Trường đại học Mở TP.HCM cơ sở 2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Ảnh: báo Đồng Nai

    Mời xem bài gốc tại đây http://www.baodongnai.com.vn/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    UBND quận 3 báo cáo về trường hợp một người tử vong tại nhà

    Liên quan trường hợp bà N.T.C. (SN 1965, ở đường Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) mất tại nhà vào chiều hôm qua 27/7, ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3 khẳng định trên Tuổi trẻ, bà C. mất do viêm phổi, không liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

    Trước thông tin cho rằng phường nhận được cuộc gọi kêu cứu từ gia đình mà không đến đưa đi bệnh viện cấp cứu, ông Kiên khẳng định, qua kiểm tra thì gia đình gọi đến phường lúc 15h36 và lực lượng y tế phường có mặt tại nhà người mất lúc 15h45.

    Theo Vietnamnet, UBND quận 3 đã có báo cáo nhanh về trường hợp tử vong này. Cụ thể, UBND phường Võ Thị Sáu nhận được tin báo về trường hợp có người cần cấp cứu tại phố Trương Định lúc 15h36 và 5h45 nhân viên trạm y tế phường đã có mặt tại nhà và ghi nhận bà N.T.C. đã tử vong. Nhân viên y tế test nhanh cho bà C. và hai người em của bà sống cùng nhà, cả 3 người âm tính với SARS-CoV-2.

    Nhận định nguyên nhân tử vong ban đầu của bà C. là do viêm phổi cấp, có bệnh nền hen suyễn.

    "Trước đó gia đình đã liên hệ với người nhà là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bình Dân đến thăm khám cho bà C. Vị bác sĩ này chuẩn đoán bà C. bị viêm phổi cấp, cần được đưa đi cấp cứu. Đồng thời, gia đình trao đổi qua điện thoại và được nhân viên y tế phường Võ Thị Sáu hướng dẫn: trong tình hình hiện nay, khi đưa người bệnh đi cấp cứu tại bệnh viện, sẽ có bộ phận khám sàng lọc Covid-19, sau đó sẽ được cấp cứu, khám chữa bệnh", báo cáo nêu.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 28/7, Hà Nội phát hiện thêm 18 ca dương tính

    Sáng 28/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại 4 chùm ca bệnh.

    Cụ thể, liên quan chùm ho sốt cộng đồng thứ phát có 14 ca và chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng 2 ca. Trong đó, Đống Đa có 5 ca, Hoàng Mai có 3 ca, Long Biên có 3 ca, Hai Bà Trưng 1 ca, Hoàn Kiếm 1 ca, Đông Anh 1 ca,Ba Đình 1 ca, Hà Đông 1 ca.

    Tại khu cách ly có 2 ca gồm Hai Bà Trưng 1 ca, Cầu Giấy 1 ca thuộc chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội và chùm nhà thuốc Đức Tâm 1 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Định phong tỏa tạm thời cảng Quy Nhơn

    Cảng Quy Nhơn (tổ 55, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) được áp dụng lệnh phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch Covid-19 từ 16h chiều 27/7.

    Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng đã có thông báo khẩn đến những hành khách đi trên hai chuyến bay của hãng Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Phù Cát, hạ cánh lúc 12h50 ngày 22/7 và lúc 12h50 ngày 24/7/2021 cần khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.


     

    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hướng đến đạt mục tiêu bao phủ vắc xin COVID-19 đến 70% dân số vào cuối năm 2021, đầu 2022

    Bộ Y tế ước tính số lượng lớn vắc xin Covid-19 sẽ về trong các tháng tới và công tác tiêm chủng sẽ tăng tốc để bao phủ toàn dân.

    Theo GS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (NIHE), Việt Nam hướng đến đạt mục tiêu bao phủ vắc xin Covid-19 đến 70% dân số vào cuối năm 2021, đầu 2022. Với tốc độ như hiện nay và triển khai tích cực hơn nữa, đồng thời tiếp nhận các lô vắc xin mới về kịp thì sẽ đạt tiêu chí.

     

    "Hằng ngày, mỗi điểm tiêm cho ít nhất 100 người, chúng ta có khoảng 11.000 - 12.000 điểm tiêm trên cả nước, tức là số tiêm hằng ngày rất nhiều, do đó tiêu chí bao phủ vắc xin sẽ đạt được”

    GS Đặng Đức Anh

     

    Giao công an làm rõ việc thanh niên không đeo khẩu trang nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội; Chương Mỹ bác thông tin 786 người là F1, F2 của 1 ca COVID-19 - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa; Người lao động

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/s...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 28/7: Thêm 2.861 ca mắc COVID-19

    Sáng 28/7, Bộ Y tế cho biết có 2.861 ca mắc Covid-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 2.115 ca; TP Hà Nội 69 ca. Đến nay cả nước ghi nhận 117.121 bệnh nhân.

    Thông tin các ca mắc mới:

    Tính từ 19h ngày 27/7 đến 6h ngày 28/7 có 2.861 ca mắc mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 2.858 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2.115), Đồng Nai (134), Tây Ninh (120), Đồng Tháp (91), Khánh Hoà (86), Hà Nội (69), Bà Rịa - Vũng Tàu (56), Trà Vinh (38), Bến Tre (32), Phú Yên (30), Tiền Giang (30), An Giang (24), Đắk Lắk (13), Sóc Trăng (12), Cần Thơ (5), Bình Định (2), Hải Dương (1) trong đó có 403 ca trong cộng đồng.

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giao công an làm rõ việc nam thanh niên không đeo khẩu trang nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội

    Tại chung cư Home City ở Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, nhiều người dân hiện tỏ ra vô cùng bức xúc trước việc một nam thanh niên không đeo khẩu trang còn ngang nhiên nhổ nước bọt ra thang máy giữa lúc dịch Covid-19 đang "nóng".

     Trả lời trên Thanh niên online, lãnh đạo Ban quản lý chung cư Home City cho biết, Ban quản lý tòa nhà tiếp nhận phản ánh vào chiều 27/7và yêu cầu kiểm tra camera, phát hiện sự việc trên. Nam thanh niên này khoảng 30 tuổi và thuê căn hộ ở cùng 2 thanh niên khác.

    Ban quản lý tòa nhà đã lên làm việc, tuy nhiên người này đi vắng, chỉ có 2 thanh niên ở cùng và cũng là người đi cùng thang máy thời điểm diễn ra sự việc nên không thể lập biên bản, xử lý.

    "Trong ngày mai, tôi sẽ làm văn bản gửi UBND, Công an phường đề nghị  đưa thanh niên này đi xét nghiệm Covid-19 . Mấy ngàn người đang rất bức xúc", báo Thanh niên dẫn lời lãnh đạo Ban quản lý Chung cư Home City.

    Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết, đơn vị này chưa nhận được thông tin từ cư dân, ban quản lý chung cư, tuy nhiên sự việc này vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng, chống dịch nên đơn vị sẽ cho công an khu vực kiểm tra để sớm làm rõ, xử lý.

    Một vị đại diện chung cư nói trên Tuổi trẻ, ban quản lý chung cư Homecity đang làm đơn gửi lên công an, UBND và trạm y tế phường Yên Hòa đề nghị xử lý trường hợp này và hỗ trợ đưa người này đi xét nghiệm Covid-19 để có các biện pháp tiếp theo.

    Đề nghị xử lý thanh niên nhổ nước bọt ra thang máy ở Hà Nội, đưa đi xét nghiệm COVID-19; UBND quận 3 báo cáo về trường hợp 1 người tử vong tại nhà - Ảnh 1.

    Ảnh cắt từ clip (nguồn: Đại đoàn kết)

     

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/doi-song/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chương Mỹ bác thông tin 786 người là F1, F2 của F0 tại Công ty Star

    Theo Vietnamplus, ngay sau khi có thông tin lan truyền cho rằng một ca F0 ở Huyện Chương Mỹ, Hà Nội khiến 786 trường hợp liên quan tại 18 quận, huyện, ông Hoàng Minh Hiến (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ) phản bác các thông tin trên. Ông Hiến khẳng định đó là thông tin suy diễn gây hoang mang dư luận, sai sự thật về tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

    Theo đó, ngày 26/7, UBND huyện Chương Mỹ ban hành văn bản có nội dung đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố phối hợp rà soát 786 người lao động đang làm việc tại công ty Star - nơi có ca dương tính F0, để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, chứ không phải là 786 ca dương tính hay là các F1, F2 như suy diễn trên mạng.

    "Đây là biện pháp quy định trong phòng chống dịch theo quy định, huyện Chương Mỹ đề nghị Sở Thông tin Hà Nội có định hướng thông tin, xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân đưa thông tin sai sự thật trên mạng nếu có," đại diện huyện Chương Mỹ cho hay.

    Chương Mỹ bác thông tin 786 người là F1, F2 của F0 tại Công ty Star;  - Ảnh 1.

    Mời xem bài gốc tại đây https://www.vietnamplus.vn/chu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại